11/07/2021 - 08:34

Nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông 

Nhiều hẻm ở phường Xuân Khánh được nâng cấp giúp người dân lưu thông dễ dàng.

Hệ thống chính trị phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT). Theo bà Trần Hồng Tuyết Trân, Chủ tịch UBND phường Xuân Khánh, trên địa bàn phường có nhiều trục đường chính ở trung tâm quận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị, UBND phường chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, Tổ Trật tự đô thị phường phối hợp tổ chức tuần tra để tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán; đồng thời, tháo dỡ mái che, bảng quảng cáo lấn chiếm, che khuất tầm nhìn, tạo sự thông thoáng trên các tuyến đường. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các lực lượng ra quân tuần tra giao thông, trật tự đô thị 271 cuộc; xử phạt hành chính 47 trường hợp với số tiền hơn 13 triệu đồng; nhắc nhở 709 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tạm giữ nhiều bảng hiệu, bàn, ghế…

Cùng với tăng cường tuần tra, cán bộ phường, khu vực đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho người dân; vận động xã hội hóa lắp 141 camera trên các tuyến đường để xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Cán bộ phường, khu vực cũng huy động nhiều nguồn lực mở rộng, nâng cấp các tuyến hẻm, tạo thuận lợi trong lưu thông cũng như bảo đảm ATGT cho người dân...

Bà Trần Hồng Tuyết Trân, Chủ tịch UBND phường Xuân Khánh, cho biết: “Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông để người dân hiểu và thực hiện tốt, như: đậu, đỗ xe đúng quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; lập lại trật tự đô thị tại chợ Xuân Khánh... UBND phường tiếp tục rà soát những tuyến hẻm xuống cấp để đề nghị quận nâng cấp theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm hoặc vận động xã hội hóa. Qua đó,  bảo đảm cho việc lưu thông của nhân dân được thuận lợi, an toàn”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết