01/04/2021 - 22:43

Nhiều công trình thanh niên góp phần bảo đảm an toàn giao thông 

Từ đầu tháng 3-2021 đến nay, các cấp bộ Ðoàn TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo đảm an toàn giao thông (ATGT). Nổi bật như: xây dựng và sửa chữa đường giao thông, triển khai mô hình “Công viên giao thông” ở các trường học, đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền văn hóa giao thông cho người dân. Ðơn cử như tuổi trẻ huyện Cờ Ðỏ, trong tháng 3, đã khởi công xây dựng 2 cầu giao thông và khánh thành 3 cây cầu trên địa bàn các xã, với tổng trị giá 1,67 tỉ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Ngoài ra, mỗi cơ sở Ðoàn khối địa bàn dân cư đều duy trì và nâng chất 1 tuyến đường “Thanh niên tự quản” nhằm phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) trong giữ gìn trật tự xã hội, trật tự ATGT trên địa bàn.

Huyện đoàn Cờ Đỏ khởi công xây dựng cầu bê tông ở ấp 3, xã Thạnh Phú. Ảnh: CTV

Anh Võ Trung Tình, Bí thư Xã đoàn Thới Hưng (huyện Cờ Ðỏ), cho biết: “Từ nguồn vận động xã hội hóa, Xã đoàn vừa hoàn thành công trình nâng cấp và mở rộng cầu bê tông ở ấp 8; cầu có chiều dài 25m, bề mặt rộng 3m, với tổng trị giá 130 triệu đồng”. Theo anh Tình, tuổi trẻ xã còn tham gia hỗ trợ ngày công lao động xây dựng cầu Hồng Ân (Tuệ Tâm 186) ở ấp 4. Công trình vừa khánh thành vào cuối tháng 3, với tổng trị giá 280 triệu đồng. Ngoài ra, Xã đoàn đăng ký nâng chất 1 tuyến đường “Thanh niên tự quản” ở ấp 3 với tổng chiều dài gần 1.000m. Theo đó, ÐVTN vận động người dân lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng; thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, tuyên truyền văn hóa giao thông cho người dân.    

Hay như ở quận Ô Môn, trong Tháng Thanh niên, các cơ sở Ðoàn đã thực hiện 63 công trình, phần việc thanh niên, trong đó nhiều công trình nâng cấp hạ tầng giao thông. Tiêu biểu như: sửa chữa và xây dựng gần 8,7km đường giao thông; phối hợp với các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5 Thành đoàn, xây dựng 1 công trình “Công viên giao thông” tại Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng (phường Phước Thới), cụ thể là đã trang bị một số mô hình biển báo giao thông và trụ đèn giao thông trên sân trường để tuyên truyền, giáo dục trực quan cho học sinh về Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, các cơ sở Ðoàn còn ra quân hỗ trợ lực lượng Công an lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự ATGT; tình nguyện vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm với tổng chiều dài gần 26,5km. Các hoạt động trên đã góp phần cùng ngành chức năng đảm bảo trật tự ATGT, chung tay xây dựng xã hội giao thông thân thiện.    

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết