Viện Công nghệ châu Á (AIT)- một Học viện Quốc tế đào tạo sau đại học về kỹ thuật, công nghệ và quản lý nổi tiếng tại Thái Lan. Đây cũng là một trong những nơi mà du học sinh Việt Nam theo học khá đông, bởi chương trình đào tạo linh hoạt, đảm bảo chất lượng... Trong chuyến làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vào đầu tháng 9-2010, phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi với Giáo sư Said Irandoust, Hiệu trưởng AIT về ngành nghề, chương trình đào tạo... của AIT.
* Thưa ông, được biết AIT và Trường ĐHCT đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo. Ông có thể cho biết chương trình hợp tác giữa đôi bên?
- Vừa qua, AIT đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học với Trường ĐHCT. Việc ký kết nhằm phát triển bền vững mối quan hệ hợp tác, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐBSCL nói riêng, cả nước nói chung. Theo bản thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị sẽ hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, kinh tế; đồng thời, cùng trao đổi sinh viên, giảng viên để nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Qua đó, AIT sẽ hỗ trợ Trường ĐHCT phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao. Cụ thể là chính sách hỗ trợ học bổng cho cán bộ của Trường ĐHCT học lấy bằng sau đại học ở Thái Lan.
 |
|
Giáo sư Said Irandoust, Hiệu trưởng Viện Công nghệ châu Á, Thái Lan (người ngồi bên trái) ký thỏa thuận hợp tác với PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT. Ảnh: B.Ng |
Thời gian qua, hai đơn vị đã có mối quan hệ hợp tác khá lâu, bằng chứng là Trường ĐHCT đã có nhiều cán bộ, giảng viên được đào tạo từ AIT. Theo tôi, hiện nay, hầu như các trường đại học ở Việt Nam có xu hướng vươn ra quốc tế. Trường ĐHCT cũng không ngoại lệ. Vì thế, việc ký kết hợp tác giữa AIT cũng nhằm mục tiêu này và cũng để nâng cao chất lượng đào tạo. AIT sẵn sàng hỗ trợ cho Trường ĐHCT trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.
* Xin ông giới thiệu rõ hơn về chương trình, lĩnh vực đào tạo của AIT?
- AIT (Asian Institute of Technology) là một học viện quốc tế đào tạo sau đại học về kỹ thuật, công nghệ và quản lý, trụ sở chính tại Băng Cốc - Thái Lan. AIT là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao. AIT là thành viên của mạng lưới giảng dạy và nghiên cứu khu vực sông Mê Kông và LAOTSE - một mạng lưới các trường đại học hàng đầu ở châu Âu và châu Á. AIT có 269 giảng viên đến từ 30 quốc gia. Hằng năm, AIT có hơn 2.000 sinh viên ở 40 quốc gia đến học tập và nghiên cứu. Hơn 50 năm qua, AIT đã đào tạo hơn 18.000 thạc sĩ và tiến sĩ ở 80 quốc gia, trong số có khoảng 2.500 cựu sinh viên AIT Việt Nam.
Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa AIT và Chính phủ Việt Nam thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 1993, Trung tâm Viện Công nghệ châu Á (AITCV) được thành lập tại Hà Nội, tiếp đến có văn phòng đại diện ở TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ (đặt tại Trường ĐHCT). Hiện nay, AITCV đang đào tạo sau đại học ở một số lĩnh vực: công nghệ và quản lý môi trường, công nghệ thông tin, kỹ thuật và các hệ thống công nghiệp, quản lý dự án xây dựng, quản trị kinh doanh quốc tế...
Chương trình đào tạo của AIT linh động, mềm dẻo, ứng viên có thể học toàn phần tại Thái Lan hoặc học theo 2 giai đoạn (giai đoạn I ở Việt Nam, giai đoạn II tại AIT - Băng Cốc - Thái Lan). Hiện nay, cựu sinh viên của AIT tại Cần Thơ đã có hơn 100 người và đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong các sở, ngành nhà nước và tư nhân. Giai đoạn 2004-2007, tại TP Cần Thơ đã có trên 20 ứng viên theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ hai giai đoạn của AIT. Hiện nay, AIT đang đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý dự án xây dựng.
* Xin ông cho biết, thời gian qua, để nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút sinh viên, AIT đã có cách làm như thế nào?
- Để nâng cao chất lượng đào tạo, trước tiên, AIT xem xét rõ nhu cầu của địa phương, người học như thế nào mà mở ngành nghề đào tạo phù hợp, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, AIT còn tạo cơ hội cho sinh viên cách tiếp cận mới, bằng cách thiết lập hệ thống quốc tế để mang đến những vấn đề đào tạo chuyên môn, giúp người học có được cách tiếp cận, tầm nhìn quốc tế đối với công việc của họ. Về hỗ trợ sinh viên Trường ĐHCT, thông qua quá trình hợp tác, AIT dành một số học bổng một phần hoặc toàn phần; quỹ khuyến học giúp sinh viên ĐHCT học tập tốt.
* Tiêu chuẩn tuyển chọn sinh viên và hướng phát triển sắp tới của AIT tại Việt Nam và TP Cần Thơ ra sao, thưa ông?
- AIT chủ yếu mở các ngành đào tạo sau đại học nên sinh viên theo học phải năng động, có bằng cử nhân. Kế đó là ngôn ngữ (Anh văn) đạt mức chuẩn mà AIT yêu cầu. Song, nếu tiếng Anh của ứng viên chưa đạt có thể tham gia các khóa đào tạo ngoại ngữ do AIT mở tại Việt Nam. Thời gian qua, AIT đã tổ chức nhiều lớp tiếng Anh TOEFL tại TP Cần Thơ.
Kế hoạch trung hạn và dài hạn là sẽ xây dựng 1 trường đại học của AIT tại Việt Nam. Bởi lẽ, chúng tôi thấy rằng, nội lực của AIT đã đủ mạnh có thể mở trường đào tạo từ bậc đại học đến sau đại học. Đặc biệt là mở rộng thêm các ngành nghề mà Việt Nam đang có nhu cầu. Và sinh viên của Trường ĐHCT sẽ là nguồn quan trọng có thể học tập sau đại học tại trường đại học của AIT. Sinh viên có thể học hoàn toàn tại Thái Lan hoặc vừa học tại Việt Nam, vừa học tại Thái Lan. Theo tôi, sinh viên Cần Thơ đủ năng lực để theo học các chương trình đào tạo sau đại học của AIT. Những sinh viên xuất sắc vừa tốt nghiệp của Trường ĐHCT trong năm nay sẽ là đối tượng để AIT hỗ trợ học bổng sau đại học toàn phần tại Thái Lan hoặc học sau đại học 2 giai đoạn. Tại TP Cần Thơ, AIT sẽ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ cho lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật- vốn là thế mạnh của AIT. Trước mắt, AIT mở đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh; liên kết với Khoa Thủy sản Trường ĐHCT đào tạo sau đại học một số ngành ở lĩnh vực thủy sản.
* Xin cảm ơn ông!
B.KIÊN (Thực hiện)