21/12/2021 - 21:39

Nhật, Hàn chi thêm tiền giữ chân lính Mỹ 

Theo Ðài NHK ngày 21-12, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí rằng Tokyo sẽ chi trả cho Washington 1.550 tỉ yen (13,64 tỉ USD) trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ tháng 4-2022, để duy trì lực lượng Mỹ đồn trú tại quốc gia Ðông Bắc Á.

Binh sĩ Mỹ và Nhật tham gia tập trận tại tỉnh Aomori trong tháng này. Ảnh: Kyodo

Như vậy, Nhật sẽ phải trả trung bình mỗi năm thêm 10 tỉ yen so với số tiền nước này thanh toán trong tài khóa hiện nay, kết thúc vào cuối tháng 3-2022.

Chính phủ Nhật xác định việc tăng mức đóng góp là không thể tránh khỏi khi cần thắt chặt liên minh an ninh với Mỹ trong bối cảnh đồng minh này đang huy động những khí tài tối tân đến khu vực để ứng phó tình trạng Trung Quốc mở rộng khả năng quân sự nhanh chóng. Quân nhân Mỹ đồn trú tại Nhật cho phép Washington dễ dàng triển khai sức mạnh ra toàn khu vực Thái Bình Dương cũng như bảo vệ Nhật Bản trong tình huống khẩn cấp.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Ðiều tra an ninh và Tiểu ban Quốc phòng của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản khởi động thảo luận việc xây dựng Chiến lược An ninh quốc gia mới. Ðiều này được xem là nhằm cụ thể hóa các phát biểu liên quan đến chính sách an ninh quốc phòng của tân Thủ tướng Kishida Fumio, cũng là Chủ tịch LDP. LDP đặt mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP, gấp đôi mức 1% được áp dụng suốt hàng chục năm kể từ sau Thế chiến thứ hai. Trước mắt, Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất mức ngân sách quốc phòng kỷ lục 49 tỉ USD cho năm tài khóa 2022.

Trong khuôn khổ kế hoạch hỗ trợ tăng trưởng kinh tế được công bố hồi tháng rồi, Chính phủ Nhật dự tính bổ sung ngân sách quốc phòng gần 6,8 tỉ USD nhằm đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên và Trung Quốc. Gói kích thích tăng trưởng lần này lên tới mức cao kỷ lục 490 tỉ USD, trong đó phần ngân sách quốc phòng sẽ được bổ sung ít nhất 6,74 tỉ USD. Khoản chi đề xuất dự kiến được dùng để nâng cấp các khẩu đội tên lửa phòng không ở những đảo tiền tiêu trên biển Hoa Ðông và hàng loạt tổ hợp tên lửa Patriot PAC-3, vốn được coi là lá chắn cuối cùng của Nhật Bản trước tên lửa Triều Tiên. Số tiền đó cũng giúp Tokyo nhanh chóng đặt mua thêm tên lửa chống ngầm, máy bay tuần thám biển và vận tải cơ.

Ngoài Triều Tiên, hoạt động của hải quân và hải cảnh Trung Quốc cũng trở thành lo ngại an ninh hàng đầu đối với Nhật. Bắc Kinh thường điều tàu hải cảnh áp sát nhóm đảo Senkaku/Ðiếu Ngư tranh chấp với Tokyo. Giới chức Nhật mới đây cáo buộc tàu khảo sát của hải quân Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải nước này đêm 17-11, trong khi 4 tàu hải cảnh Trung Quốc cũng tiến vào vùng biển quanh Senkaku/Ðiếu Ngư sau đó hai ngày.

Seoul tốn hơn 1 tỉ USD cho “phí bảo vệ” mỗi năm

Hàn Quốc đầu năm nay cũng đã nhất trí trả thêm tiền để giữ chân 28.500 lính Mỹ đóng quân tại nước này. Ðây là một phần chi phí chia sẻ theo Thỏa thuận Biện pháp đặc biệt (SMA). Theo thỏa thuận mới có hiệu lực đến 2025, Seoul sẽ phải chi 1.183 tỉ won (1,03 tỉ USD) trong năm nay cho phí đồn trú, tăng 13,9% so với năm 2019.

Kể từ năm 1991, Seoul bắt đầu chia sẻ chi phí duy trì sự hiện diện của Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), bao gồm chi phí thuê người bản địa làm việc cho USFK, xây dựng các cơ sở quân sự và hỗ trợ hậu cần.

Thỏa thuận SMA mới được thống nhất sau khi Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo cho biết Triều Tiên tiếp tục tìm kiếm và phát triển vật liệu, công nghệ hạt nhân. Washington và Seoul gần đây cũng đã nhất trí cập nhật các kế hoạch ứng phó xung đột và duy trì số lượng binh sĩ Mỹ đang ở Hàn Quốc để đối phó cái gọi là mối đe dọa tiềm tàng từ Bình Nhưỡng.

Hồi tháng 8, người đứng đầu đảng Dân chủ Hàn Quốc Song Young Gil đã bác bỏ phát ngôn của nhà báo Marc Thiessen nói Hàn Quốc sẽ gánh hậu quả tương tự Afghanistan nếu Mỹ rút quân. Theo nghị sĩ Song, việc Thiessen so sánh Hàn Quốc và Afghanistan là vô cùng khập khiễng. Ông nhấn mạnh Hàn Quốc có quân đội mạnh thứ 6 thế giới và là nền kinh tế lớn thứ 10, khác với Afghanistan được vận hành bởi một chính phủ “tham nhũng và kém năng lực”.

Trung Quốc và Nga nhất trí hợp tác vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc và Nga đã nhất trí hợp tác chặt chẽ với vai trò mang tính xây dựng nhằm tìm giải pháp hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Đại diện đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Bán đảo Triều Tiên Lưu Hiểu Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov đã đạt được sự nhất trí trên trong cuộc điện đàm ngày 20-12 nhằm trao đổi quan điểm về tình hình khu vực. 

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết