28/11/2013 - 08:16

Nhà thi đấu thể thao - Thiếu mà thừa

Bài cuối : Để sử dụng hiệu quả các nhà thi đấu ở trường học

Đầu năm 2013, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) và Sở Giáo dục-Đào tạo TP Cần Thơ đã bắt tay nhau thực hiện chương trình phát triển thể thao học đường, trong đó có đề cập đến việc sử dụng nhà thi đấu đa năng, nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT ở các địa phương. Theo đó, các trường sẽ lên kế hoạch về hoạt động của nhà thi đấu. Tuy nhiên đến nay, văn bản về các hoạt động đã được ban hành, nhưng thực tế chẳng mấy nơi triển khai được kế hoạch đề ra…

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó phòng nghiệp vụ thể thao thuộc Sở VHTT&DL, việc xây dựng nhà thi đấu đa năng tại các địa phương là ý tưởng hay sẽ góp phần làm phát triển phong trào thể thao địa phương nhất là thể thao học đường. Tuy nhiên, ở một vài nơi vị trí nhà thi đấu có vẻ không thuận tiện. Ví như nhà thi đấu Trường THPT Lưu Hữu Phước, quận Ô Môn nằm phía sau hè. Ở vị trí khuất như vậy nên ít người đến sinh hoạt. Hay như nhà thi đấu Trường THCS Thạnh Mỹ nằm ở tuyến đường vắng thì dù có đặt phía trước trường học cũng bất tiện cho học sinh, người dân đến tập luyện. Hiện tại, xem như cơ sở vật chất đã có sẵn chỉ là làm sao các đơn vị quản lý phải lên kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả".

Nhà thi đấu đa năng Trường Cao đẳng Cần Thơ mở cửa khi có tổ chức các sự kiện (Ảnh chụp bên trong nhà thi đấu, các sinh viên tập văn nghệ chuẩn bị cho hội diễn). Ảnh: L.T

Gần như nhà thi đấu ở trường học chỉ đông khi địa phương mượn để tổ chức giải thể thao phong trào, còn khi xong giải thì nơi này trở về với sự vắng lặng. Trăn trở về việc sử dụng sao cho hiệu quả nhà thi đấu, ông Dư Minh Thông - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cờ Đỏ - nêu ý kiến: Để phong trào TDTT của địa phương phát triển thì trước hết cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và thể thao. Các trường có thể thành lập các CLB TDTT, có giáo viên chuyên ngành hướng dẫn học sinh tập luyện và phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao của huyện tổ chức các giải đấu. Có như vậy mới hy vọng đẩy mạnh phong trào TDTT và sử dụng thường xuyên nhà thi đấu.

Vấn đề đặt ra là trách nhiệm và quyền lợi của đơn vị quản lý nhà thi đấu như thế nào để tránh lãng phí các công trình này. Ông Lê Văn Hảo, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thốt Nốt, cho biết: "Sau khi được bàn giao nhà thi đấu, trường chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản các trang thiết bị và lên kế hoạch hoạt động cho nhà thi đấu. Nếu bị hư hỏng ít thì trường sẽ sửa chữa, nhưng nếu hư hỏng nặng quá, như thảm trải nền bong tróc mà khắc phục nhiều lần không được, thì trường sẽ báo cáo lên trên, xin ý kiến xử lý". Hiện tại thảm thi đấu bị bong hết, Trường THPH Thốt Nốt đã làm đề nghị gởi lên trên nhưng chưa thấy hồi âm.

Tương tự là nhà thi đấu đa năng Trường THCS thị trấn Cờ Đỏ. Ban quản lý nhà thi đấu này cũng cho biết sau khi kết thúc HKPĐ toàn quốc 2012 không lâu nhà thi đấu bị xuống cấp, trường đã nhiều lần bỏ tiền để sửa chữa, nhưng vẫn không khắc phục được. Năm nay trường đã 2 lần gởi đề nghị lên Sở Giáo dục-Đào tạo, nhưng không thấy trả lời.

Sau nhiều lần liên hệ với cán bộ phụ trách quản lý các nhà thi đấu của Sở Giáo dục- Đào tạo, chúng tôi nhận được câu trả lời: "Nhà thi đấu đã giao cho trường nào thì trường đó quản lý. Tình hình nhà thi đấu gần đây thì Sở đã biết rồi, nhưng hiện trạng mới nhất thì Sở chưa nắm được". Phải chăng Sở Giáo dục- Đào tạo không còn trách nhiệm với các nhà thi đấu ở trường học sau khi kết thúc HKPĐ toàn quốc 2012?

Ông Đặng Tấn Hùng, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL TP Cần Thơ, cũng cho rằng: Trước tình trạng xuống cấp của nhiều nhà thi đấu như hiện nay thì phải xem lại mức độ quan tâm quản lý của ngành giáo dục - đơn vị có trách nhiệm chính về bảo quản nhà thi đấu. Ngoài ra còn phải xem xét lại khả năng phối hợp để sử dụng nhà thi đấu của các Trung tâm văn hóa thể thao quận, huyện. Trước mắt là nên xem xét khắc phục tình trạng xuống cấp của các nhà thi đấu, coi lại cách tổ chức hoạt động để sao cho hiệu quả.

XUÂN NGUYÊN

 

Chia sẻ bài viết