Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng để bao thế hệ cán bộ (CB), đảng viên (ÐV), nhân dân Việt Nam noi theo. Nối tiếp những kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) nhiều tập thể, cá nhân ở TP Cần Thơ làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành ý thức tự giác trong CB, ÐV, người dân. Những phong trào, việc làm thiết thực của các điển hình tiêu biểu tựa như ngàn bông hoa tươi thắm mà Ðảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người.

Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương khen thưởng năm 2024.
Lan tỏa hành động đẹp
Hệ thống chính trị TP Cần Thơ luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với công tác xây dựng Ðảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã tổ chức học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa trong công việc và đời sống thường ngày.
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay có sức lan tỏa trong đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Từ “học tập”, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động “làm theo” gương Bác gắn với nhiệm vụ được giao, lồng ghép vào các phong trào thi đua, qua đó xuất hiện nhiều mô hình mới, sáng tạo, có sức lan tỏa và nhân rộng trong các tầng lớp nhân dân. Riêng từ năm 2021 đến năm 2024, các địa phương, đơn vị đăng ký, thực hiện 1.851 mô hình trên các lĩnh vực.
Ở Ðảng bộ phường Trà An, theo đồng chí Nguyễn Ðức Tín, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Ðảng ủy xem việc học tập và làm theo gương Bác là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng. Cấp ủy, chính quyền đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả, chú trọng gắn Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Ðảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ðảng ủy chỉ đạo đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng và từng ÐV đăng ký thực hiện làm theo gương Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao…
Việc “làm theo” gương Bác ở phường Trà An được thực hiện rộng khắp. Các đảng bộ, chi bộ đã đăng ký thực hiện 128 mô hình, công trình, phần việc thiết thực. Tiêu biểu, mô hình vận động xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đã nâng cấp mở rộng được trên 99% tuyến đường hẻm, xây dựng đường thoát nước, đèn chiếu sáng công cộng,… với tổng trị giá hơn 45 tỉ đồng. Chị Huỳnh Thị Trang, người dân phường Trà An chia sẻ: “CB phường vận động, bà con đồng lòng đóng góp nâng cấp hẻm sạch đẹp. Mỗi người cùng góp sức xây dựng khu dân cư văn minh”. Mô hình camera an ninh được nhân dân, các cơ quan, đơn vị đồng tình lắp đặt 750 mắt; 100% các tuyến hẻm chính, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều gắn camera an ninh góp phần giảm tệ nạn xã hội. Mô hình “Ðường cờ Tổ quốc” được CB, ÐV, nhân dân đồng tình hưởng ứng đóng góp hơn 397 triệu đồng tạo mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng phường Trà An đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2025. Mô hình “Không gian văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh” được 10 chi, đảng bộ thực hiện trưng bày các tư liệu, sách, báo, tạp chí, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Thánh tịnh Thiên Trước (xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai) tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo. Ông Nguyễn Duy Ri, Trưởng Ban Cai quản Thánh tịnh Thiên Trước, cho biết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy phải yêu thương con người thể hiện trước hết là tình thương yêu với nhân dân, những người nghèo khổ. Tín đồ đạo Cao Ðài tích cực hưởng ứng để phấn đấu đạt được mục tiêu “Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” như lời Bác dạy”.
Trong 10 năm qua, Ban Cai quản Thánh tịnh Thiên Trước tổ chức phòng khám nhân đạo Ðông và Tây y kết hợp đã khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 42.000 lượt bệnh nhân với tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng. Thánh tịnh còn phối hợp với các đơn vị tổ chức các đoàn khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà người dân bị ảnh hưởng thiên tai, vùng còn khó khăn với tổng trị giá 640 triệu đồng; tổ chức tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng; cất và hỗ trợ cất 11 căn nhà tình thương, làm đường giao thông với tổng trị giá 420 triệu đồng; ủng hộ mua bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, phát quà cho học sinh nghèo hiếu học trị giá 34 triệu đồng; tổ chức 7 đoàn cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lụt (khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà) với tổng trị giá 2,4 tỉ đồng...
Cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu
Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, CB, ÐV trên địa bàn thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó có đồng chí Võ Thành Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Khánh (phường Phú Thứ, quận Cái Răng). Ðồng chí đã thực hiện tốt vai trò nêu gương, lãnh đạo chi bộ, ban nhân dân thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Ðồng chí Võ Thành Tài bộc bạch: “Việc có lợi cho dân, mình cố gắng thực hiện. Nói đi đôi với làm và làm hiệu quả sẽ tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân”.
Với tinh thần vì dân phục vụ, trong 10 năm qua, đồng chí phối hợp cùng CB, ÐV phường, khu vực vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc mở rộng đường 4m trong khu vực với tổng trị giá 14,6 tỉ đồng; vận động lắp 79 camera an ninh, đèn chiếu sáng, cột cờ trị giá hơn 444 triệu đồng; vận động 5.200 phần quà trị giá hơn 1,3 tỉ đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ bệnh nhân nghèo 108 triệu đồng; cấp phát gạo và nhu yếu phẩm thường xuyên cho 10 hộ trong 3 năm qua với tổng trị giá 105 triệu đồng; phối hợp hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà trị giá 520 triệu đồng; vận động tập, viết cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trị giá 62 triệu đồng... Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo. Bà Hồ Thị Tươi Thắm, người dân khu vực Phú Khánh, bày tỏ: “Nhờ CB khu vực hỗ trợ mà gia đình tôi có căn nhà tường khang trang để ở”.
Chúng tôi đến Hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Thọ 2A, thuộc xã Trường Long (huyện Phong Ðiền) khi một số thành viên đang thu hoạch sầu riêng bán cho thương lái. Qua câu chuyện của bà con cho thấy vai trò tiên phong, gương mẫu của ÐV Bùi Thị Châm, Chi hội Trưởng Phụ nữ ấp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hợp tác xã trong vận động thành lập, hỗ trợ xã viên. Chị Nguyễn Thị Thương ở ấp Trường Thọ 2A, thông tin: “Nhờ chị Châm vận động, giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tôi có tiền đầu tư cải tạo 18 công vườn để trồng sầu riêng. Chị Châm chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức cho xã viên tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật. Nhớ đó, tôi chăm sóc vườn sầu riêng đạt năng suất cao. Năm 2024, với 5 công sầu riêng cho trái, tôi bán được 150 triệu đồng”.
Hiện nay, hợp tác xã có 31 xã viên canh tác trên diện tích sản xuất 27,5ha. Trong quá trình hoạt động, chị Châm phối hợp cùng các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn quy trình sản xuất nông nghiệp sạch VietGAP; hướng dẫn đăng ký mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bản thân chị cùng gia đình tích cực lao động trên diện tích 6,5 công, bán được 500 triệu đồng trong vụ sầu riêng năm. Chị Châm nói: “Là ÐV tôi càng phải gương mẫu, tiên phong, nói đi đôi với làm bà con tin tưởng sẽ làm theo”. Với vai trò Chi hội Trưởng Phụ nữ ấp, chị nắm hoàn cảnh từng hội viên để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Trong quá trình công tác, chị nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp. Năm 2020, chị được Hội LHPN Việt Nam trao chứng nhận là chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu toàn quốc.
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trên địa bàn thành phố xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần xây dựng TP Cần Thơ văn minh, hiện đại. Những tập thể, cá nhân với nhiều công trình, phần việc tiêu biểu tựa như ngàn bông hoa tươi thắm mà Ðảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nhân kỷ niệm 135 ngày sinh của Người.
Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN