Các loại trái cây bán tại thị trường TP Cần Thơ đang rất đa dạng về chủng loại và dồi dào về số lượng do bước vào mùa thu hoạch chính vụ. Hiện giá nhiều loại trái cây cũng đã giảm đáng kể so với các tháng trước, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng lựa chọn và thưởng thức nhiều loại trái ngon.
Nguồn cung dồi dào, đa dạng chủng loại
Thời điểm này, nhiều loại trái cây của nhà vườn tại vùng ĐBSCL và nhiều vùng miền trong cả nước đã và đang bước vào vụ thu hoạch. Nguồn trái cây cũng tăng do thời gian qua nông dân tại nhiều nơi tăng diện tích trồng, trong khi năm nay đầu ra xuất khẩu nhiều loại trái cây có phần gặp khó và chậm so với mọi năm. Do vậy, nguồn cung trái cây trên thị trường nội địa rất dồi dào và đa dạng về chủng loại, giá cả.

Trái cây được bày bán tại một siêu thị trên địa bàn TP Cần Thơ.
Tại các chợ, siêu thị và điểm bán trái cây trên địa bàn TP Cần Thơ, hiện bày bán rất nhiều loại trái cây ngon, đặc sản của vùng ĐBSCL, nhất là những loại trái cây đang bước vào thu hoạch chính vụ như xoài, dâu, sầu riêng, mận, chôm chôm, măng cụt, bòn bon, nhãn xuồng cơm vàng, mít tố nữ… Nhà vườn tại thành phố và các tỉnh vùng ĐBSCL đang tập trung thu hoạch và đưa ra thị trường nhiều loại cây ăn trái vốn cho trái quanh năm, cũng như do được nông dân xử lý cho ra trái rải vụ theo ý muốn như bưởi, cam, quýt, nhãn Ido, nhãn tiêu da bò, thanh long, ổi, mít Thái, mãng cầu, dưa hấu, dưa lưới, đu đủ, chuối… Nhiều loại có xuất xứ từ các vùng miền khác trong nước cũng đã được các đơn vị, doanh nghiệp, đầu mối kinh doanh và tiểu thương đưa về bán rất dồi dào tại các chợ, siêu thị và điểm bán trái cây trên địa bàn TP Cần Thơ. Tập trung nhiều nhất là các loại vải và mận Bắc của các tỉnh, thành ở miền Bắc, các loại bơ, nho và táo của các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, tại thành phố còn có bán nhiều loại trái cây nhập khẩu như măng cụt và bòn bon Thái Lan, các loại bom, nho, lê, kiwi, cherry, cam, quýt… được nhập khẩu từ nhiều nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Bà Đỗ Thị Thu Hà, chủ một cửa hàng bán trái cây ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, cho biết: "Thời điểm này, người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn trong tiêu dùng trái cây do nhiều loại trái cây ngon, đặc sản trong nước đang rộ mùa thu hoạch chính vụ, lượng trái cây được bán tại các chợ và điểm bán trái cây rất dồi dào. Bên cạnh đó, trên thị trường cũng có rất nhiều loại trái cây nhập ngoại. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng có xu hướng thích chọn mua các loại trái cây của nội địa vì tươi ngon và có mức giá phù hợp túi tiền". Theo chị Phan Nguyễn Bích Phương, tiểu thương bán trái cây tại chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, trái cây bán trên thị trường không chỉ đa dạng về chủng loại mà giá nhiều loại trái cây cũng đã giảm mạnh so với hồi đầu năm và so với năm trước, tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng mua và thưởng thức được nhiều loại trái cây ngon.
Giá giảm
Giá nhiều loại trái cây như sầu riêng, mít, măng cụt, quýt, xoài mãng cầu ta, mãng cầu xiêm, nho, bơ, dưa hấu, mận, ổi... hiện giảm ít nhất từ 2.000- 20.000 đồng/kg so với cách nay 1 tháng, đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng qua; đặc biệt nhiều loại sầu riêng đã giảm giá tới 50% so với năm trước. Tại nhiều chợ và điểm kinh doanh trái cây ở TP Cần Thơ, sầu riêng Ri6 loại 1 được bán với mức giá 50.000-60.000 đồng/kg, còn loại 2, loại 3 giá chỉ 30.000-45.000 đồng/kg trở lại. Các loại sầu riêng Mỏn Thon và Musaking có mức giá cao hơn, với sầu riêng loại đẹp ở mức 90.000-120.000 đồng/kg. Còn măng cụt được bán tại nhiều chợ và điểm bán trái cây ở mức 50.000-70.000 đồng/kg, tùy loại. Trái vải và chôm chôm ở mức 30.000-50.000 đồng/kg. Giá xoài cát chu và cát Hòa Lộc ở mức 20.000-45.000 đồng/kg, còn xoài tượng, xoài Đài Loan da xanh và xoài bưởi chỉ còn ở mức 5.000-10.000 đồng/kg. Giá các loại cam sành, dâu xanh, dâu bòn bon, dâu xiêm cũng đang ở mức rất thấp, với chỉ từ 3.000-15.000 đồng/kg. Giá đu đủ, chuối và dưa hấu được bán lẻ tại nhiều chợ ở mức 7.000-10.000 đồng/kg, ổi 8.000-20.000 đồng/kg. Giá bưởi 5 Roi 13.000-18.000 đồng/kg, giá trái bơ, trái mận, mận Bắc, thanh long, quýt đường và bưởi da xanh ở mức 20.000-35.000 đồng/kg, tùy loại. Còn giá cam xoàn và mãng cầu ta ở mức 35.000-40.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá nhiều loại cam, quýt, bom, lê và nho nhập khẩu được bán lẻ tại nhiều chợ cũng khá rẻ, với chỉ từ 30.000-40.000 đồng/kg.
Giá nhiều loại trái cây giảm và đang ở mức thấp do nguồn cung tăng vì thời gian qua diện tích trồng tăng và nhiều loại trái cây đang bước vào mùa thu hoạch rộ. Bên cạnh đó, thị trường còn có sự cạnh tranh của nhiều loại trái cây ở trong nước và trái cây nhập khẩu giá rẻ. Gần đây, đầu ra xuất khẩu nhiều loại trái cây cũng có phần gặp khó và chậm hơn so với trước, dẫn đến lượng trái cây cung ra thị trường nội địa tăng mạnh, ảnh hưởng làm giảm giá bán, nhất là khi nhiều loại trái cây chủ yếu tiêu thụ dạng tươi thô, không thể bảo quản lâu. Trên thực tế cho thấy, năm trước khi sầu riêng được xuất khẩu thuận lợi, lượng sầu riêng bán tại thị trường nội địa khá ít và có giá bán rất cao. Tuy nhiên, năm nay sầu riêng được bán rất nhiều tại các chợ, siêu thị và điểm bán trái cây, với mức giá rất thấp. Nguyên nhân nguồn cung tăng và xuất khẩu trái sầu riêng sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhất là khi thị trường Trung Quốc siết chặt quản lý nhập khẩu trái sầu riêng và kiểm soát chặt tồn dư chất vàng ô và Cadimi trong sầu riêng. Theo nhiều doanh nghiệp và tiểu thương kinh doanh trái cây, gần đây đầu ra xuất khẩu nhiều loại trái cây khác như mít, xoài, bưởi… cũng khá chậm bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có việc nhu cầu tiêu dùng thay đổi, nhiều nước giảm nhập khẩu, người tiêu dùng giảm chi tiêu trong tình hình kinh tế chung còn khó khăn. Mặt khác, các quốc gia nhập khẩu trái cây cũng ngày càng đòi hỏi cao về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm và có chính sách giảm nhập khẩu để bảo vệ nền sản xuất trong nước.
Với nguồn cung dồi dào và có nhiều sự cạnh tranh, tới đây giá nhiều loại trái cây có khả năng còn giảm do nguồn cung tăng. Đây là tín hiệu vui cho người tiêu dùng thuận lợi trong việc mua và sử dụng trái cây. Tuy nhiên, việc nhiều loại trái cây đang giảm giá mạnh lại là nỗi lo của các nhà vườn trồng cây ăn trái. Do vậy, ngành chức năng cũng cần quan tâm ổn định đầu ra sản phẩm cho nông dân. Chú ý đẩy mạnh các hoạt động chế biến, bảo quản, phát triển xuất khẩu, kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm, giúp nông dân tiêu thụ kịp thời, với mức giá phù hợp và giảm bớt các khâu trung gian để người tiêu dùng cũng được hưởng lợi. Hiện có tình trạng nhiều loại trái cây được nông dân bán ra với mức giá rất thấp nhưng khi đến tay người tiêu dùng bị đội lên cao gấp 2-3 lần do phải qua nhiều khâu trung gian.
Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG