07/10/2025 - 14:28

Người “thắp lửa” cho phong trào thanh niên xã Lai Hòa 

Giữa những ồn ào của đời sống thường nhật, có những con người âm thầm làm việc, cống hiến như những ngọn lửa không bao giờ tắt. Ở xã Lai Hòa, TP Cần Thơ, nơi vùng đất xa xôi với ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa sinh sống đan xen nhau, Bí thư xã Đoàn Hồ Thanh Tra chính là một trong những người như thế. Hơn một thập kỷ gắn bó với công tác Đoàn, anh đã trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, là người “giữ lửa” cho hành trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hành trình từ trách nhiệm đến đam mê

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ven biển nhiều khó khăn, Hồ Thanh Tra từ sớm đã thấu hiểu vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển quê hương. Với vai trò Bí thư xã Đoàn Lai Hòa, anh không chỉ là người cán bộ Đoàn tận tụy mà còn là một nhà tổ chức, một người truyền cảm hứng và sáng tạo không ngừng.

Dưới sự dẫn dắt của anh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Lai Hòa liên tiếp gặt hái nhiều thành tích nổi bật, trở thành điểm sáng trong công tác thanh niên của toàn tỉnh Sóc Trăng trước đây (nay là TP Cần Thơ). Trong ba năm liên tiếp (2021-2023), anh được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn. Ngoài ra, anh còn được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và các ngành, các cấp.

Sáng tạo, hiệu quả từ những mô hình "gốc rễ"

Điều đáng quý nhất ở Hồ Thanh Tra là tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và luôn bắt đầu từ nhu cầu thiết thực của người dân. Anh là tác giả của hàng loạt sáng kiến, hiến kế tiêu biểu được ghi nhận, áp dụng rộng rãi không chỉ trong xã mà còn trên toàn thị xã Vĩnh Châu trước đây như: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống”, “Giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên vùng dân tộc tham gia tổ chuyển đổi số”, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn ấp”...

Các mô hình thanh niên do anh khởi xướng như “Đội thanh niên thu gom rác thải nhựa”, “Tuần lễ tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Tổ hướng dẫn cài đặt VNeID và hỗ trợ dịch vụ công”… không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn tạo nên những chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành vi của đoàn viên, thanh niên và người dân về bảo vệ môi trường, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc Hồ Thanh Tra mạnh dạn đề xuất và triển khai các mô hình khởi nghiệp gắn với đặc thù vùng biển, như nuôi cua biển 3 giai đoạn, nuôi ba khía dưới tán rừng ngập mặn. Các mô hình này vừa phát huy được lợi thế địa phương, vừa góp phần tạo sinh kế bền vững cho đoàn viên, thanh niên, từ đó lan tỏa tinh thần “khởi nghiệp từ đất” một cách thực chất.

Học Bác từ những điều bình dị

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều xa vời trong các bài giảng mà bắt đầu từ chính hành động mỗi ngày. Anh Hồ Thanh Tra hiểu rõ điều đó và chọn con đường đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên bằng việc làm cụ thể, mô hình thiết thực.

Hằng năm, anh trực tiếp triển khai hơn 40 cuộc tuyên truyền về học tập và làm theo Bác với hàng ngàn lượt đoàn viên tham gia. Các cuộc thi viết, những mô hình tiết kiệm, từ thiện đều được lồng ghép khéo léo tinh thần của Bác Hồ: sống giản dị, chân thành, yêu thương con người, đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân.

Công trình “Đoạn đường Cột cờ Tổ quốc” dài 2km và “Đoạn đường cây bằng lăng tím” không chỉ là công trình thanh niên mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến.

Từ người cán bộ Đoàn đến người “giữ lửa cách mạng”

Không dừng lại ở phong trào, Hồ Thanh Tra còn là người góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Anh tổ chức thành công 4 lớp sinh hoạt chính trị chuyên đề, quy hoạch và giới thiệu kết nạp 20 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Anh được Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng (cũ) trao tặng danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017–2021)” và liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trung ương năm 2025.

Kết nối - Cống hiến - Lan tỏa

Không chỉ dừng lại ở những con số, những tấm bằng khen, thành công của anh Hồ Thanh Tra còn thể hiện ở niềm tin của nhân dân, ở những bước chân tình nguyện của đoàn viên thanh niên trên khắp các con đường nông thôn mới của xã Lai Hòa.

Với trên 2.000 phần quà được vận động, hàng trăm suất học bổng, xe đạp, căn nhà tình thương, hàng chục lớp đào tạo nghề, mô hình kinh tế khởi nghiệp, anh đã thực sự kết nối được “trái tim” của tuổi trẻ với “nhịp đập” của đất nước, quê hương.

“Một cán bộ Đoàn giỏi là người biết khơi dậy khát vọng trong từng bạn trẻ, biết dẫn dắt họ đến những giá trị tốt đẹp bằng chính việc làm, nhân cách của mình” - Đó là điều Hồ Thanh Tra đang làm mỗi ngày. Trong thời đại mới, khi thanh niên đối diện nhiều lựa chọn và thách thức, thì một người thủ lĩnh như anh chính là tấm gương sáng, là người tiếp thêm ngọn lửa yêu nước, lý tưởng cách mạng và tinh thần vì cộng đồng.

HÀ TRUNG HẬU

Chia sẻ bài viết