05/04/2026 - 14:05

Ngừa nguy cơ té ngã ở người cao tuổi

Các bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khuyến cáo, gia đình có người cao tuổi cần chú ý cải thiện môi trường sống, như: bố trí đủ ánh sáng, đảm bảo sàn nhà không trơn trượt để phòng tránh nguy cơ các cụ té ngã. Khi xảy ra chấn thương, cần đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa.

Cụ ông T.V.C (94 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) nhập viện ngày 24-3 trong tình trạng đau vùng háng sau một tai nạn sinh hoạt, không thể vận động chân trái. Qua thăm khám và chụp X-quang khung chậu, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy liên mấu chuyển xương đùi trái. Đây là trường hợp nguy cơ cao trong và sau phẫu thuật do bệnh nhân đã cao tuổi, kèm theo bệnh nền phức tạp: thiếu máu, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, hội chứng cushing. Bệnh nhân còn bị tổn thương thận cấp, tăng men gan, nhịp tim không ổn định và di chứng lao phổi cũ.

Sau hội chẩn và chuẩn bị, ê-kíp do ThS.BS.CKI Phan Văn Tuấn, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, là phẫu thuật viên chính tiến hành kết hợp xương bằng đinh nội tủy đầu trên xương đùi chống xoay. Đây là phương pháp can thiệp tối thiểu, giúp cố định xương vững chắc, ít mất máu, phù hợp với những bệnh nhân cao tuổi, sức khỏe yếu. Ca phẫu thuật diễn ra thành công.

ThS.BS.CKI Phan Văn Tuấn cho biết: “Đối với bệnh nhân gãy vùng cổ xương đùi hoặc liên mấu chuyển ở người cao tuổi, nên phẫu thuật sớm giúp bệnh nhân vận động, vì nếu nằm lâu sẽ dẫn đến các biến chứng loét tì đè, viêm phổi, nhiễm trùng tiểu hay tắc mạch, đe dọa tính mạng. Việc kiểm soát tốt các bệnh lý nền và lựa chọn phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn giúp bệnh nhân sớm hồi phục”.

ThS.BS.CKII Nguyễn Lê Hoan, Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh, nhận định thành công của ca phẫu thuật không chỉ kỹ thuật mổ mà còn là kết quả của sự phối hợp đa chuyên khoa chặt chẽ giữa nội tiết, thận, huyết học và gây mê hồi sức để tối ưu hóa thể trạng bệnh nhân.

MINH THI

Chia sẻ bài viết