Trường Đại học An Giang được thành lập từ năm 2000 trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang. Sau hơn 9 năm đi vào hoạt động, trường không chỉ phát triển về qui mô đào tạo mà chất lượng ngày càng được nâng lên. Trước kỳ tuyển sinh 2009, phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi với tiến sĩ Võ Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học An Giang, xung quanh kế hoạch tuyển sinh cũng như định hướng phát triển trường.
* Trước hết, xin ông cho biết khái quát về kế hoạch tuyển sinh năm 2009 của Trường Đại học An Giang?
- Năm 2009, Trường Đại học An Giang dự kiến tuyển trên 3.080 sinh viên hệ chính qui cho 45 ngành. Trong đó, ở bậc đại học, trường tuyển 1.810 sinh viên cho 31 ngành đào tạo; ở bậc cao đẳng, có 7 ngành, chỉ tiêu tuyển sinh là 470 sinh viên; ở bậc trung cấp, có 7 ngành, tuyển 800 sinh viên. Ngoài ra, trường còn liên kết với Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh để tuyển 80 học viên đào tạo sau đại học.
Trường Đại học An Giang là trường đại học chịu sự quản lý trực tiếp của địa phương, đào tạo đa ngành, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận. Đối với các ngành đào tạo sư phạm ở bậc đại học, cao đẳng và trung cấp, trường không thu học phí. So với năm đầu tiên mới thành lập chỉ với hơn 2.000 sinh viên thì đến nay, toàn trường có hơn 10.000 sinh viên. Hằng năm, hồ sơ đăng ký dự thi vào trường luôn tăng. Khoảng 3 năm gần đây, mỗi năm, luôn có trên 20.000 hồ sơ đăng ký dự thi vào trường. Số lượng sinh viên tốt nghiệp đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu nhân lực của tỉnh An Giang. Đặc biệt, sinh viên của các ngành Sư phạm Toán và Sư phạm Anh văn được các trường THPT đánh giá cao về chất lượng. Ngoài ra, sinh viên thuộc nhóm ngành Kinh tế- Quản trị Kinh doanh cũng được đánh giá cao, hầu hết đều tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp.
Là trường đa ngành, đa cấp, từ nhiều năm nay, Trường Đại học An Giang đã tổ chức đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học. Trường cũng đã trình Bộ Giáo dục và Đào tạo đề án đào tạo liên thông từ bậc trung cấp lên đại học. Nếu được sự đồng ý của Bộ, sau khi hoàn thành chương trình trung cấp, học sinh có thể học thẳng lên đại học mà không cần phải qua giai đoạn cao đẳng.
 |
|
Sinh viên Trường Đại học An Giang tìm hiểu thông tin trong thư viện của trường.
Ảnh: LG |
* Trường Đại học An Giang căn cứ vào những cơ sở nào để xác định chỉ tiêu tuyển sinh và các ngành đào tạo mới của năm 2009, thưa ông?
- Hằng năm, Trường Đại học An Giang đều nghiên cứu nhu cầu xã hội, thị trường lao động, đồng thời, căn cứ vào năng lực đào tạo của trường để xác định chỉ tiêu tuyển sinh, mở thêm các ngành mới. Trước khi đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh với Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường đã có bước thông qua ý kiến của UBND tỉnh An Giang. Đối với chỉ tiêu tuyển sinh các ngành sư phạm, trường đều tham khảo ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Do đó, sau khi ra trường, phần lớn sinh viên sư phạm đều tìm được việc làm.
Kỳ tuyển sinh năm 2009, trường có 4 ngành học mới; trong đó, có 3 ngành ở bậc đại học là: Sư phạm Tin học, Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, Cử nhân Anh văn; 1 ngành ở hệ cao đẳng là Sư phạm Tin học. Trường Đại học An Giang mở thêm ngành Sư phạm Tin học là do hiện nay các trường không có nguồn giáo viên dạy tin học. Các ngành: Thuế, Ngân hàng cũng có nhu cầu nguồn nhân lực khá lớn nên trường đang tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo những ngành này.
* Thưa ông, để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng lớn, Trường Đại học An Giang có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và cơ sở vật chất như thế nào?
- Toàn trường hiện có hơn 700 cán bộ, giảng viên, trong đó số giảng viên trực tiếp giảng dạy khoảng 600 người. Trên 50% giảng viên có trình độ thạc sĩ, 6-7 người có trình độ tiến sĩ. Nhìn chung, với số lượng giảng viên hiện tại có thể đáp ứng được nhu cầu đào tạo của trường. Tuy nhiên, ở một số ngành, trường vẫn phải thỉnh giảng từ các trường khác. Theo kế hoạch, đến năm 2010, Trường Đại học An Giang sẽ có trên 60% giảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên.
Về cơ sở vật chất, Trường Đại học An Giang đang có 3 điểm: cơ sở hiện tại nằm ngay TP Long Xuyên (là cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang- PV), khu trung tâm (cách cơ sở hiện tại khoảng 500 mét), cơ sở tại huyện Châu Phú. Trường cũng được UBND tỉnh An Giang đầu tư xây dựng Khu trung tâm có diện tích 40ha, với các phòng học và trang thiết bị hiện đại. Tổng kinh phí đầu tư hơn 700 tỉ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2009, Khu trung tâm sẽ được xây dựng hoàn tất và từ đây đến đó, một số khoa sẽ dời sang cơ sở này. Chúng tôi sẽ bố trí 5 khoa tại Khu trung tâm, còn cơ sở hiện tại sẽ dành cho Khoa Sư phạm. Năm học 2009-2010, Trường Đại học An Giang thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ và Khu trung tâm được hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện để thực hiện tốt hơn việc chuyển đổi từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ. Đồng thời có thể thực hiện tốt việc tự đánh giá và kiểm định chất lượng mà trường đang thực hiện.
Trường Đại học An Giang xác định, cơ sở vật chất hiện đại, hoàn chỉnh sẽ là điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo. Trong những năm tiếp theo, chỉ tiêu tuyển sinh của trường sẽ không tăng nhiều mà trường sẽ tập trung vào chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu riêng để nâng cao năng lực cạnh tranh với các trường khác.
* Xin cảm ơn ông!
LY GIANG (Thực hiện)