Hôm nay 30-1, Giải Lân Sư Rồng (LSR) toàn quốc lần thứ III năm 2016 chính thức khai mạc. Cuộc tranh tài năm nay hứa hẹn sôi nổi, hấp dẫn với sự góp mặt của 27 đoàn LSR đến từ các tỉnh, thành trong cả nước và đặc biệt là ngoài phần thi bắt buộc, còn có nội dụng tự chọn để các đoàn thể hiện tuyệt kỷ, học hỏi tài nghệ lẫn nhau.
 |
|
Đội LSR Khương Nghĩa Đường trình diễn nội dung lân trên Mai hoa thung tại Giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ II năm 2015. |
Hòa trong không khí nhộn nhịp những ngày cuối năm, 27 đội lân từ khắp nơi đã tề tụ về đất Tây Đô, tích cực tập dượt chuẩn bị cho cuộc tranh tài từ vài hôm trước. Để giải thêm phần hấp dẫn, Ban tổ chức đã bổ sung thêm 1 nội dung thi đấu là Bài trình diễn tự chọn đôi nam hoặc đôi nam - nữ phối hợp, bên cạnh 5 nội dung thi đấu trước nay là Lân lên Mai hoa thung, Lân nhảy bục, Lân leo cột cá nhân, Lân leo cột đồng đội và múa rồng.Theo Ban tổ chức, phần thi tự chọn được hầu hết các đội hưởng ứng, bởi nội dung này chính là cơ hội để mỗi đơn vị tạo ấn tượng, ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả bằng phong cách, sự sáng tạo riêng biệt.
So với 2 năm trước, ngày hội LSR năm nay hứa hẹn nhiều màn tranh tài hấp dẫn, bởi ngoài cờ khen toàn đoàn, Ban tổ chức địa phương còn "treo thưởng" cho 3 hạng đầu ở mỗi nội dung, lần lượt trị giá 5 triệu, 3 triệu và 2 triệu đồng. Theo ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức giải, so với các năm trước, số đội tham dự tăng lên, nhiều đơn vị như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp cử 3 đến 5 đoàn LSR tham dự, đều đặt mục tiêu giật giải thưởng cao nhất.
Về phía chủ nhà Cần Thơ, có 3 đội LSR là Tú Anh Đường, Lương Ấn Đường, Thùy Trang Pharmacy tham gia tất cả các nội dung thi đấu. Các đội lân của Cần Thơ đã khởi động tập luyện hơn 3 tháng nay. Ông Lương Ấn Đường, trưởng đoàn LSR Tú Anh Đường cho biết: "Liên tục 2 năm qua, đội LSR của chúng tôi đều đoạt HCV ở nội dung Lân leo cột. Trong đó, "át chủ bài" của chúng tôi là nữ VĐV Lê Yến Quyên, người đang giữ 5 kỷ lục Việt Nam, là nữ VĐV duy nhất Việt Nam múa lân trên cột cao 7 mét, nữ VĐV múa sư tử, nữ VĐV múa lân lên Mai hoa thung, đôi nam nữ múa lân leo cột cao nhất Việt Nam. Năm nay, toàn đội đặt thêm mục tiêu ở nội dung bài trình diễn tự chọn".
Để màn trình diễn LSR đẹp mắt, thời gian qua các VĐV của đội Lương Ấn Đường miệt mài tập luyện, tích cực nghiên cứu thực hiện các pha bay, nhảy, động tác kỹ thuật khó. Đối thủ đáng gờm nhất là các đội LSR đến từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương. 2 năm nay, các đơn vị này luôn nằm trong tốp 3 hạng đầu, giành được nhiều huy chương ở các nội dung.
Ngoài cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu hiện được trang bị đầy đủ theo yêu cầu chuyên môn, tạo thuận lợi cho các đoàn tập dượt, thi đấu, Ban tổ chức địa phương còn hỗ trợ kinh phí cho tất cả các đội LSR đến dự tranh. Đại diện đội LSR Hào Dũng Đường của TP Hồ Chí Minh cho biết: "Sự cởi mở, nhiệt tình và công tác tổ chức chu đáo của chủ nhà Cần Thơ là những yếu tố thu hút các đội LSR khắp nơi đến dự tranh, giúp cho giải đấu ngày càng hấp dẫn".
Bài, ảnh: An Chi