18/09/2016 - 16:34

Ngất xỉu nhiều lần, coi chừng tử vong vì bệnh tim

(CT)- Thông tin từ Bệnh viện (BV) Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, BV vừa cứu sống bệnh nhân Lê Thị M., ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, bị cơn nhịp nhanh thất.

Theo lời cô M., vài tháng qua, cô có triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực và ngất xỉu nhiều lần. Cô M. khám và uống thuốc nhiều lần tại y tế cơ sở với chẩn đoán thiếu máu cơ tim nhưng bệnh không thuyên giảm. Khi cô vừa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh khám bệnh thì bị xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh và ngất xỉu. Ê - kíp cấp cứu xác định cô M. có cơn nhịp nhanh thất nguy hiểm. Được các bác sĩ tích cực cấp cứu, cô M. tỉnh dần và cơn tim đập nhanh hoàn toàn biến mất. Sau đó, cô M. được tầm soát tất cả nguyên nhân gây bệnh, kết quả cô bị hẹp mạch vành tim gây thiếu máu cơ tim và hậu quả là rối loạn nhịp tim. Cô M. được đặt stent mạch vành.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Hậu, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, khoa từng cấp cứu thành công rất nhiều trường hợp tương tự. Rất may cho cô M. là triệu chứng nặng xuất hiện khi đang ở BV, nếu không cấp cứu kịp thời hoặc xa cơ sở y tế thì bệnh nhân có thể tử vong. Cơn nhịp nhanh thất rất dễ dẫn đến rung thất (cơ tim rung lên nên không còn khả năng co bóp hiệu quả) làm người bệnh nhanh chóng ngừng tim và tử vong trong vài phút.

Rối loạn nhịp tim nguy hiểm thường gặp ở các người có bệnh lý tim mạch như: tim bẩm sinh, van tim, cơ tim, tim thiếu máu cục bộ... Tuy nhiên, một tỷ lệ không nhỏ rối loạn nhịp thất nguy hiểm xảy ra trên trái tim chưa thấy có biểu hiện bệnh. Nếu không tìm được nguyên nhân để điều trị triệt để thì nhiều khả năng rối loạn nhịp thất sẽ tái phát và có thể gây tử vong. Vì vậy, phương pháp chẩn đoán bệnh sớm và hiệu quả là người bệnh sẽ được đo ECG 24 giờ để xác định nguyên nhân rối loạn nhịp thất cùng mức độ nguy hiểm của bệnh.

H.HOA

Chia sẻ bài viết