15/07/2020 - 06:06

Ngành Hậu cần Quân khu 9 làm theo lời Bác Hồ dạy 

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được thực hiện tốt trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 (QK9). Nhiều mô hình hay, cách làm mới ở các cơ quan, đơn vị đang được nhân rộng để nâng cao đời sống bộ đội, bảo đảm cho các nhiệm vụ của LLVT.

Mô hình nuôi ếch ở Đại đội Trinh sát.

Theo Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Bộ Tư lệnh QK9, thời gian qua, hoạt động phong trào thi đua của các cấp trong LLVT QK9 luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua quyết thắng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và nhiệm vụ đột xuất; tiếp nhận, mua sắm và cấp phát bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn quân nhu cho các đối tượng. Đồng thời, tổ chức khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Hiện nay, LLVT QK9 đã xây dựng nhiều mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả, như: trồng rau xanh trong nhà lưới ở Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang; nuôi cá  ở Trung đoàn 3 Sư đoàn 330, Trung đoàn 9 Sư đoàn 8; nuôi heo rừng ở Sư đoàn 4...

Cuối năm 2019, Đại đội Trinh sát Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ đã trồng thử nghiệm 50 gốc măng tây ở khu tăng gia của đơn vị. Sau đó, đơn vị đã mở rộng diện tích trồng măng lên 400m2. Đến nay, măng tây phát triển tốt, chuẩn bị được thu hoạch. Theo Đại úy Nguyễn A Xậu, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát, sau 6 tháng, đơn vị thu hoạch được măng tây để phục vụ bữa ăn cho bộ đội. Đại đội Trinh sát còn có nhiều mô hình tăng gia, như: nuôi ếch, nuôi gà, trồng rau xanh… Ban Chỉ huy Đại đội xác định luôn tập trung nâng cao chất lượng các loại rau nên trồng rau bằng phân hữu cơ, đảm bảo sạch, nhiều dinh dưỡng, góp phần đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Từ đầu năm 2020 đến nay, quân số khỏe của đơn vị đạt 100%.

Trung tá Nguyễn Tài Triệu, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, cho biết: Ngành Hậu cần cụ thể phong trào thi đua thành nội dung thi đua “Quản lý xăng dầu, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”. Qua đó, ngành xăng dầu tổ chức tiếp nhận, khai thác kịp thời, đúng chỉ tiêu hạn mức của QK9 giao hằng năm; làm tốt chức năng tạo nguồn - phân phối - quản lý và bảo đảm cho các nhiệm vụ theo kế hoạch. Hệ thống kho tàng, khí tài, bồn bể, trang bị phòng, chống cháy, nổ được đầu tư củng cố tốt hơn đã góp phần hạn chế tỷ lệ hao hụt và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình hoạt động… Kết quả kiểm tra hằng năm về tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán xăng, dầu ở Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và các Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện, đơn vị được cấp trên đánh giá khá tốt, phần lớn đơn vị thực hiện đúng chỉ tiêu nhiệm vụ.

Năm năm qua, toàn QK9 đã tiếp nhận 18.657m3 nhiên liệu, 1.108 tấn dầu mỡ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất; thực hiện tiết kiệm 2.298m3 nhiên liệu và 91 tấn dầu mỡ các loại. Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch doanh trại và xây dựng cơ bản; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách trong xây dựng doanh trại. Cơ quan quân sự địa phương đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, chế độ cho dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng nhà ở và trụ sở làm việc cho các Ban Chỉ huy quân sự cấp xã…

Thời gian tới, LLVT QK9 tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả phong trào, như: tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp trong tổ chức phong trào thi đua; xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm hậu cần sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên cũng như đột xuất trong mọi tình huống…

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết