15/02/2024 - 15:27

Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy 

Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Phong Ðiền luôn chủ động, sáng tạo xây dựng, nhân rộng mô hình tăng gia sản xuất (TGSX) nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Qua đó góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ (CBCS); đảm bảo hậu cần cho các nhiệm vụ…

Dân quân thường trực Ban CHQS thị trấn Phong Điền chăm sóc các chậu bắp để bán vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Vườn tăng gia của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị trấn Phong Ðiền xanh mướt màu rau, cải. Nhờ TGSX đạt hiệu quả, Ban CHQS thị trấn đã góp phần nâng cao bữa ăn cho CBCS dịp Tết Nguyên đán, tạo thêm nguồn quỹ cho các hoạt động đơn vị. Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Khương nói: “Chúng tôi trồng nhiều loại rau màu để phong phú bữa ăn cho CBCS và tích lũy kinh nghiệm trong công tác TGSX. Các hoạt động TGSX giúp tôi và đồng đội thêm gắn bó, đoàn kết…”.

Nhiều năm nay, Ban CHQS thị trấn triển khai mô hình “Trồng cây, hoa kiểng vào dịp Tết Nguyên đán” nhằm tăng nguồn quỹ cho đơn vị. Khoảng tháng 11 hằng năm, Ban CHQS thị trấn bắt đầu trồng bắp, bắp cải, hoa vạn thọ… để bán cho người dân chưng vào dịp Tết. Mỗi chậu bắp cải có giá bán từ 70.000-100.000 đồng; bắp giá 50.000-70.000 đồng/chậu. Ngoài ra, đơn vị tổ chức trồng cải làm dưa chua để đưa vào bếp ăn và bán cho người dân. Năm nay, Ban CHQS thị trấn thu hơn 30 triệu đồng từ mô hình “Trồng cây, hoa kiểng vào dịp Tết”.

Theo anh Lý Tuấn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Phong Ðiền, đơn vị đã tận dụng khu vực trước sân trồng rau màu; vận động xã hội hóa đất, hạt giống, phân bón… để tiết kiệm chi phí. Ban CHQS thị trấn lên lịch trồng các loại rau luân phiên để đảm bảo 100% rau xanh cho đơn vị. Ðồng thời tận dụng rau củ dư thừa làm thức ăn cho gà, vịt. Mỗi năm, Ban CHQS thị trấn TGSX đạt hơn 60 triệu đồng. Từ đó, Ban CHQS thị trấn tổ chức chăm lo CBCS; hỗ trợ tiền ăn Tết cho Dân quân thường trực; thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình sách…

Thời gian qua, Ðảng ủy, Ban CHQS huyện Phong Ðiền đã chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác TGSX và thu được kết quả cao, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS LLVT huyện. Ban CHQS huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như chủ động đẩy mạnh các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” gắn với thực hiện Nghị quyết 1658-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Ðơn vị đã tận dụng diện tích đất xung quanh doanh trại, quy hoạch, phát triển hệ thống TGSX “Vườn - ao - chuồng” bài bản, chính quy, thân thiện với môi trường.

Hiện nay, Ban CHQS huyện cung cấp đầy đủ lượng rau xanh và thực phẩm cho đơn vị, bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm… Hằng năm, đơn vị trích từ nguồn quỹ TGSX đưa vào bếp ăn thêm 6.000 đồng/người/ngày; tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ Quân đội nghỉ hưu, CBCS trong đơn vị vào dịp các lễ, Tết… “Ban CHQS huyện luôn bảo đảm kịp thời các loại quân trang cho các đối tượng theo đúng chế độ tiêu chuẩn; duy trì nghiêm túc chế độ kiểm tra, kiểm kê, điểm nghiệm quân trang ở từng cấp theo đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe CBCS; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tiến hành thường xuyên, không để xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm, quân số khỏe bảo đảm công tác luôn đạt 98,9% trở lên” - Trung tá Nguyễn Minh Trung, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phong Ðiền, cho biết.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết