19/05/2021 - 09:52

Ngàn hoa dâng Bác 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), phong trào thi đua “làm theo” Bác ở TP Cần Thơ ngày càng lan tỏa sâu rộng. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, trở thành những điểm sáng, cổ vũ nhiều người nỗ lực làm theo gương Bác...

Ðảng bộ quận Ninh Kiều báo công dâng Bác.

Lan tỏa hành động đẹp

Sáng sớm, tại Trường Tiểu học Cái Khế 1, cán bộ (CB) Ðoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều phối hợp Hội đồng Ðội  trường tổ chức Ngày hội bảo vệ môi trường lần II năm 2021, với chủ đề “Tuổi trẻ Cái Khế học tập và làm theo lời Bác”. Học sinh của trường lần lượt mang giấy, chai nhựa, lon… đổi lấy phiếu nhận quà. Cầm trên tay thú nhồi bông, em Nguyễn Ngọc Hoài Anh, lớp 5B chia sẻ: “Qua nghe các cô tuyên truyền, con thu gom giấy, đồ chơi cũ bằng nhựa, chai, lon, đổi được bình đựng nước, thú bông và sữa. Chương trình này rất bổ ích, giúp con tham gia bảo vệ môi trường và có những món quà yêu thích”.

Theo anh Lại Phước Trường Thành, Bí thư Ðoàn phường Cái Khế, Ngày hội được tổ chức ở 2 trường tiểu học, thu được hơn 1 tấn rác tái chế, bán được 3 triệu đồng. Ðoàn phường bàn giao lại cho Liên đội các trường hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn. Từ rác thải tái chế, các em đổi được 800 phần quà, trị giá 25 triệu đồng do Ðoàn phường vận động xã hội hóa. Anh Lại Phước Trường Thành cho biết, Ðoàn phường đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt chi đoàn, chi hội gắn với việc tổng kết, đánh giá chất lượng chi đoàn, đoàn viên hằng năm. Ðồng thời, triển khai các phong trào thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, được các đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tích cực hưởng ứng.

Chị Nguyễn Thị Bảo Trân, Phó Bí thư Chi đoàn khu vực 7, chia sẻ: “Thực hiện lời Bác dạy “Ðâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tôi tích cực tham gia các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp sức trẻ xây dựng quê hương”. Trong 5 năm qua, Ðoàn phường đã thực hiện nhiều hoạt động, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Ðiển hình như Ðoàn phường thực hiện 15 đoạn đường, hẻm “Văn minh - An toàn - Xanh - Sạch - Ðẹp”; các cấp bộ đoàn trong phường đã thực hiện 229 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 549 triệu đồng; tư vấn, hướng nghiệp cho 1.789 ÐVTN, giới thiệu việc làm cho 791 ÐVTN, giới thiệu 54 thanh niên tham gia học nghề; ÐVTN tham gia hiến 638 đơn vị máu; phối hợp tặng nhiều phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Ðảng bộ phường Trà Nóc là một điển hình trong xây dựng mô hình “làm theo” gương Bác. Ðồng chí Nguyễn Hùng Việt, Bí thư Ðảng ủy phường, cho biết: “Ðảng ủy xem việc học tập và làm theo gương Bác là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ðảng ủy chỉ đạo đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng; từng đảng viên đăng ký thực hiện làm theo gương Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao”.

Ðảng bộ phường Trà Nóc đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực. Trong đó, có mô hình “Xây dựng khu dân cư tiêu biểu”. Ban đầu, mô hình được triển khai làm điểm ở khu vực 6, với 262 hộ tham gia. Sau đó, xây dựng thêm ở khu vực 4, với 144 hộ tham gia. Mô hình đã phát huy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng dân cư chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, khu vực “3 không”. Nhờ đó, phường không còn hộ nghèo, đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Mô hình camera an ninh được nhân dân hưởng ứng, đóng góp lắp 82 camera. Mô hình “Câu lạc bộ tiểu thương” do Hội LHPN phường xây dựng có 32 thành viên tham gia bán hàng đúng giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phân loại rác thải, đóng góp hơn 28 triệu đồng chăm lo phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Các mô hình làm theo Bác đã tạo sự lan tỏa, được cộng đồng tích cực hưởng ứng, huy động nhiều nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng Ðảng bộ phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và năm 2020.

Tiên phong gương mẫu

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên trong thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong các đảng viên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05 có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Trước đây, cơ sở hạ tầng của khu vực 2 chưa đồng bộ, đời sống nhiều hộ dân còn khó khăn. Với tinh thần vì dân phục vụ, hơn 5 năm làm Trưởng khu vực, đồng chí Nguyễn Văn Minh cùng cán bộ, đảng viên khu vực vận động xã hội hóa hơn 3 tỉ đồng nâng cấp nhiều hẻm, khắc phục tình trạng ngập nghẹt, ô nhiễm môi trường, xây dựng khu dân cư văn minh; vận động xã hội hóa 138 triệu đồng lắp 54 camera an ninh; mỗi năm vận động khoảng 120 phần quà và 600kg gạo hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo; vận động 1.000-1.300 quyển tập tặng học sinh...

Sinh thời, Bác Hồ căn dặn CB, hội viên Chữ thập đỏ “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”. Thấm nhuần lời Bác dạy, đồng chí Ngô Thị Mỹ Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Lê Bình, quận Cái Răng đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ các đối tượng khó khăn. Nghe ở đâu có người nghèo, khó khăn, người bị bệnh không tiền điều trị, người già sống neo đơn cần giúp đỡ… đồng chí tìm đến để tìm hiểu hoàn cảnh và kêu gọi lòng nhân ái trợ giúp. Trong 5 năm gần đây, đồng chí cùng các thành viên Hội Chữ thập đỏ phường phối hợp vận động tiền, gạo, mì, nhu yếu phẩm; vận động hỗ trợ xe đạp, tập; tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí, xây dựng đội bác sĩ tình nguyện chăm sóc sức khỏe nhân dân, cấp xe lăn cho người tàn tật… với tổng trị giá hơn 11,6 tỉ đồng.

Ðồng chí Ngô Thị Mỹ Nga còn xây dựng các mô hình “Siêu thị 0 đồng”, “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Bát cơm nhân ái”; vận động xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà, giúp bà con có nơi ở ổn định. Bà Lâm Thị Út ở khu vực Yên Bình, cho biết: “Chồng tôi 73 tuổi phải bươn chải đi bán vé số mỗi ngày. Tôi ở nhà lo cho 2 con bị bệnh đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Căn nhà cũ xuống cấp, nhưng không có tiền cất lại. Nhờ cô Nga vận động hỗ trợ, gia đình tôi có nơi ở tốt hơn”. Ðồng chí Nga còn tiên phong tham gia 21 lần hiến máu tình nguyện. Ðồng chí chia sẻ: “Là đảng viên, khi phát động phong trào, mình phải gương mẫu thực hiện, sẽ vận động được mọi người cùng tham gia”.

Các tập thể có thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016-2021 được biểu dương khen thưởng.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, nhận thức, tư tưởng của CB, đảng viên và nhân dân tiếp tục chuyển biến tích cực. Từ đó, xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong 5 năm qua, có 702 tập thể và 1.177 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được tuyên dương, khen thưởng; có 1 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, cho biết: “Hệ thống chính trị thành phố tiếp tục xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân. Các cấp ủy Ðảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức sâu sắc của CB, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05 để thường xuyên rèn luyện, thực hành và vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác và sinh hoạt, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Ðồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nhằm ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, sai trái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Song song đó là tiếp tục phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với thực tiễn cuộc sống; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, các mô hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân tạo sức lan tỏa việc làm theo Bác trong cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết