TP Cần Thơ là trung tâm kinh tế, tài chính khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nên tất cả các ngân hàng thương mại đều có chi nhánh trên địa bàn. Năm 2016, tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố tăng 12,65%, dòng vốn tập trung vào sản xuất kinh doanh. Mới đây, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017, nhiều lãnh đạo TCTD trên địa bàn cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận vốn, góp sức cho kinh tế thành phố tăng trưởng ổn định.
Tín hiệu tích cực
TP Cần Thơ hiện có 49 TCTD hoạt động với 239 địa điểm có giao dịch ngân hàng và 13 điểm tiết kiệm bưu điện. Năm qua, ngành ngân hàng thành phố đã tích cực triển khai các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN và đạt những kết quả tích cực. Vốn huy động đến cuối năm 2016 đạt 59.030 tỉ đồng, tăng 20,14% so với cuối năm 2015; trong đó, vốn huy động trên 12 tháng chiếm 32,42% và tăng 19,07% so với cuối năm 2015. Theo thị phần, vốn huy động của TCTD nhà nước chiếm 39,03%, TCTD ngoài nhà nước chiếm 60,79% tổng vốn huy động. Theo nhận định của NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục ổn định so với năm trước nên lòng tin vào đồng Việt Nam được củng cố, tăng trưởng huy động vốn của các TCTD đạt mức cao và đáp ứng được 96,91% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn (năm 2015 là 90,87%). Tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2016 đạt 60.915 tỉ đồng, tăng 12,65% so với cuối năm 2015; trong đó dư nợ VNĐ chiếm 92,17%. Dư nợ cho vay bằng VNĐ với lãi suất từ 11%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 89,29% tổng dư nợ (cuối năm 2015 chiếm 88,9%), trong đó lãi suất từ 9%/năm trở xuống chiếm 65,06%.
 |
|
Lãnh đạo TP Cần Thơ tham quan một doanh nghiệp chế biến trái cây ở Khu công nghiệp Trà Nóc. Ảnh: ANH KHOA |
Theo ông Trần Quốc Hà, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, năm qua, tăng trưởng tín dụng và hiệu quả dòng vốn tín dụng đã được nâng cao, cơ cấu tín dụng hợp lý, nhất là tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên. Tín dụng trung và dài hạn tăng nhanh (21,93%) phản ánh sự yên tâm sản xuất kinh doanh của các tác nhân kinh tế trên địa bàn thành phố. Tín dụng ngoại tệ có xu hướng giảm (giảm 9,24%), phù hợp với các giải pháp điều hành theo chủ trương chống đô la hóa nền kinh tế của Chính phủ. Các TCTD đã chấp hành tốt các quy định về tín dụng, lãi suất, tỷ giá, ngoại hối, bảo đảm hoạt động an toàn cho cả hệ thống. Có thời điểm, nguồn vốn huy động tại chỗ đáp ứng được gần 100% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Nợ xấu đã giảm nhiều so với năm 2015, các TCTD đang tích cực thực hiện các giải pháp để kép giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% trên tổng dư nợ trong năm 2017.
Mới đây, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017, lãnh đạo nhiều chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn thành phố đã thông tin tích cực về con số huy động vốn, dư nợ cho vay và thành tích kiểm soát nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro. Theo đó, thanh khoản tại các TCTD đảm bảo an toàn, các lĩnh vực ưu tiên đều có dư nợ tăng so với cuối năm 2015. Điều đó chứng tỏ nền kinh tế đang tốt dần lên, các tổ chức, DN, nông dân sản xuất
đã có nhiều cơ hội hơn trong tham gia thị trường, tiếp cận vốn vay từ ngân hàng. Cùng đó, giải pháp điều hành tỷ giá linh hoạt của NHNN cũng giúp ổn định thị trường và ngăn chặn tình trạng đầu cơ tỷ giá. Trong năm 2016, NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ đã triển khai 13 cuộc thanh tra; thanh tra, giám sát công tác an toàn kho quỹ tại 11 chi nhánh TCTD, kiểm tra mạng lưới hoạt động máy giao dịch tự động ATM và kiểm tra việc thanh toán không dùng tiền mặt của 17 chi nhánh TCTD
góp phần minh bạch thị trường tiền tệ, tăng dự phòng rủi ro và giảm áp lực nợ xấu tại các TCTD.
Tiếp sức cho doanh nghiệp
|
Ông Trần Quốc Hà, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ cho biết: “Năm 2017, NHNN chi nhánh tiếp tục bám sát Chỉ thị 01 về hoạt động của ngành ngân hàng của Thống đốc. Bám sát chương trình phát triển kinh tế- xã hội của TP Cần Thơ để chỉ đạo các TCTD tiếp tục tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên; vốn cho khởi nghiệp; chủ động gỡ khó cho DN, hỗ trợ DN theo đúng tinh thần Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển DN đến năm 2020”.
|
Năm 2016, dư nợ cho vay các chương trình tín dụng, lĩnh vực ưu tiên đều tăng so với cuối năm 2015. Cụ thể: cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn dư nợ đạt 23.760 tỉ đồng, tăng 12,33% so với cuối năm 2015; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 11.034 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ DN nhỏ và vừa 15.752 tỉ đồng, tăng 13,86%; dư nợ cho vay công nghiệp hỗ trợ 280 tỉ đồng, tăng 4,87%; cho vay nuôi trồng và thu mua, chế biến thủy sản 6.546 tỉ đồng, tăng 5,04%; dư nợ cho vay mua lúa gạo 6.285 tỉ đồng, tăng 10,03% so với cuối năm 2015. Cho vay xây dựng nông thôn mới 5.412 tỉ đồng, tăng 86,69% so với cuối năm 2015
Theo lãnh đạo Chi nhánh BIDV Tây Đô, năm 2016, huy động vốn của chi nhánh tăng 33%, nợ xấu được kiểm soát dưới mức 0,6% trên tổng dư nợ, chất lượng tín dụng của chi nhánh rất tốt. Còn ông Phạm Thanh An, Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Cần Thơ cho biết: "Năm qua, chỉ tính riêng thu dịch vụ của chi nhánh tăng 30% là cơ sở để chi nhánh tiếp tục chuyển hướng sang dịch vụ bán lẻ và thu dịch vụ trong năm 2017". Lãnh đạo một số TCTD trên địa bàn thành phố cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các ngân hàng hoạt động, góp sức phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Ông Trần Quốc Hà, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ yêu cầu các TCTD phải cạnh tranh lãi suất lành mạnh, minh bạch; đồng thời làm tốt công tác an sinh xã hội, chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền để DN, người dân hiểu hơn về hoạt động của ngành ngân hàng. Lãnh đạo TP Cần Thơ cần ban hành chỉ thị riêng về khởi nghiệp, để trên cơ sở này, NHNN chi nhánh chỉ đạo các TCTD ưu tiên vốn cho dự án khởi nghiệp. Song song đó, NHNN chi nhánh sẽ tham mưu cho UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng- DN, Chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2017, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng cho biết: "Năm 2016, số DN thành lập mới trên 1.200 DN, là tín hiệu tốt cho sự phát triển kinh tế của thành phố. Trong quá trình phát triển kinh tế, ngành ngân hàng đã có những đóng góp lớn trong tháo gỡ khó khăn cho DN, hỗ trợ thị trường
Năm 2017, đề nghị các TCTD tiếp tục giảm nợ xấu xuống dưới mức 3%; triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn. Giải ngân vốn kịp thời cho các DN, đặc biệt là lúc vào vụ cao điểm thu mua nông sản chế biến xuất khẩu". Năm 2017, NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ phát động phong trào thi đua ngành ngân hàng với chủ đề: "Công chức, người lao động ngành ngân hàng đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2017". Lãnh đạo các TCTD cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, góp sức cho sự phát triển của thành phố.
Gia Bảo