12/01/2008 - 09:02

Nga tiếp tục "làm căng" với NATO 

Tổng thống Vladimir Putin vừa quyết định bổ nhiệm ông Dmitry Rogozin làm đại sứ Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thay thế Tướng Konstandin Totsky. Phát biểu trên đài phát thanh Tiếng vọng Mát-xcơ-va hồi tháng 12-2007, ông Rogozin tuyên bố Nga và NATO mặc dù có một số bất đồng lớn nhưng vẫn có nhiều lợi ích chung cần hợp tác với nhau. Ông cho rằng làm đại sứ Nga tại NATO là một “sứ mạng cực kỳ quan trọng để duy trì các mối quan hệ bình thường và xây dựng với một đối tác đầy khó khăn” như NATO.

 

 Ông Dmitry Rogozin. Ảnh: AP
 Ông Dmitry Rogozin. Ảnh: AP 

Tuy nhiên, trong thâm tâm các nhà lãnh đạo và dư luận báo chí phương Tây, cái tên Rogozin có vẻ như là một thách thức có thể gây căng thẳng thêm giữa Nga và NATO. Hãng tin BBC của Anh nhận định việc Tổng thống Putin chỉ định ông Rogozin làm người đại diện tại NATO phản ánh thái độ kiên quyết của điện Kremlin đối với địch thủ từ thời Chiến tranh lạnh. Tổng thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer nói rằng việc ông Rogozin thay thế Tướng Totsky làm người đại diện của Nga tại NATO là điều đáng buồn, vì nó không giúp rút ngắn những khác biệt cơ bản giữa hai bên về các vấn đề như Kosovo đòi tách khỏi Serbia, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu...

Theo hãng tin Anh Reuters, ông Rogozin, 44 tuổi, nói được tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Czech, từng là người đại diện của Tổng thống Putin đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về quy chế của tỉnh Kaliningrad (thuộc Nga, nhưng nằm giữa Ba Lan và Litva) sau khi EU mở rộng. Ông cũng từng là Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hạ viện Nga. Xuất thân từ con nhà nòi quân sự tại Mát-cơ-va, ông Rogozin được coi là một người theo chủ nghĩa dân tộc, trước đây là người đứng đầu đảng Tổ quốc thân điện Kremlin. Trong cuộc tổng tuyển cử tại Nga năm 2003, đảng này giành vị trí thứ 4 với lời hứa bảo vệ các quyền lợi của công dân Nga chính gốc trước người nhập cư nước ngoài. Đối với nước Nga trên trường quốc tế, ông Rogozin tuyên bố Nga phải trở lại vai trò của một cường quốc lớn và điều này đòi hỏi sự quyết tâm của tất cả những người yêu nước. Ông ủng hộ việc Nga hoãn thực thi các hiệp ước cắt giảm vũ trang quốc tế để phản ứng việc NATO chủ trương mở rộng khối này sang tới biên giới nước Nga.

Rõ ràng, thông qua việc bổ nhiệm này, ông Putin một lần nữa muốn tuyên bố rằng Nga sẽ không lùi bước trước những động thái đe dọa của phương Tây.

PHÚC NGUYÊN
(Tổng hợp từ Reuters, The Moscow Times, AP)

PHÚC NGUYÊN (Tổng hợp từ Reuters, The Moscow Times, AP)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
NATODmitry Rogozin