05/02/2008 - 09:10

Nga cảnh báo Ba Lan về NMD của Mỹ

*Mát-xcơ-va tố cáo ODIHR chính trị hóa vấn đề theo dõi bầu cử ở Nga

(TTXVN)- Đại diện thường trực của LB Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Dmitri Rogozin cảnh báo Ba Lan không nên cho phép Mỹ triển khai một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) trên lãnh thổ Ba Lan.

Hãng tin Nga Interfax ngày 3-2 dẫn lời ông Rogozin nói rằng mọi nỗ lực nhằm đặt Ba Lan vào tình thế đối đầu đều dẫn đến thảm họa. Ba Lan cần rút ra bài học rằng gần 1/3 dân số nước này đã thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo ông Rogozin, Ba Lan nên hoạch định chính sách đối ngoại láng giềng thân thiện với tất cả các nước có chung đường biên giới với mình.

Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Ba Lan vừa đạt thỏa thuận về nguyên tắc liên quan đến kế hoạch bố trí NMD của Mỹ trên đất Ba Lan sau khi Mỹ cam kết giúp Ba Lan tăng cường hệ thống Phòng không tầm ngắn và tầm trung.

w Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (SIK) đánh giá rằng Văn phòng về các thiết chế dân chủ và nhân quyền (ODIHR) thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giữ lập trường không xây dựng, chính trị hóa vấn đề cử quan sát viên quốc tế đến theo dõi cuộc bầu cử tổng thống ở Nga.

Giữa SIK và ODIHR đang có mâu thuẫn về thể thức hoạt động của các quan sát viên quốc tế trong cuộc bầu cử tổng thống Nga. ODIHR không phản đối việc hạn chế số lượng quan sát viên, nhưng muốn cử đoàn quan sát viên sang Nga sớm, từ giữa tháng hai, chứ không phải cuối tháng hai như SIK đề nghị.

Chia sẻ bài viết