31/05/2021 - 08:02

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4 khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), 5 năm qua, Đảng bộ xã Định Môn, huyện Thới Lai đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) đã phát huy trách nhiệm nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, làm nhiều việc tốt, được người dân tin tưởng, đánh giá cao.

Anh Lê Sơn Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã (bên phải) nắm bắt tình hình sản xuất mô hình trồng nhãn IDO ở ấp Định Khánh A.

Anh Lê Sơn Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã (bên phải) nắm bắt tình hình sản xuất mô hình trồng nhãn IDO ở ấp Định Khánh A.

Một ngày cuối tháng 5, chúng tôi cùng anh Lê Sơn Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân, CB khuyến nông xã Định Môn đến tham quan mô hình trồng nhãn của Hợp tác xã Nhãn IDO Đồng Tâm ở ấp Định Khánh A. Ghé mô hình trồng nhãn IDO của ông Nguyễn Văn Triều, chúng tôi nghe kể, mấy năm trước, được anh Tùng và CB xã hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, ông chuyển ruộng lên bờ trồng 3ha nhãn IDO. Hai năm nay, trừ chi phí sản xuất, ông thu huê lợi mỗi năm hơn 500 triệu đồng. Theo anh Tùng, là người đứng đầu Hội Nông dân xã, anh đã hỗ trợ hội viên vay hơn 16 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và 500 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để xây dựng các mô hình kinh tế. Đến nay, nông dân trong xã đã thành lập 2 hợp tác xã trồng cây ăn trái, rau màu; 1 chi hội nghề nghiệp trồng nhãn IDO; 9 tổ hội nghề nghiệp về trồng lúa chất lượng cao, chăn nuôi, rau màu, trồng cây ăn trái. Đồng thời, anh hỗ trợ nông dân ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, xây dựng thương hiệu nhãn IDO nâng cao chất lượng, ổn định đầu ra sản phẩm.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Môn, Đảng bộ xã có 15 chi bộ, 294 ĐV. Trong 5 năm qua, Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo quán triệt NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05; chỉ đạo tất cả CB, ĐV ký cam kết không biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa. Qua đó, hầu hết CB, ĐV đã tự soi, tự sửa khuyết điểm; tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong các mặt công tác, phong trào.

Chị Mai Tuyết Phụng, Chủ tịch Hội LHPN xã được Thường trực Đảng ủy xã đánh giá có nhiều thành tích tiêu biểu trong các mặt công tác. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện và học tập, làm theo Bác, 5 năm qua, chị Phụng giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, nêu gương trong các mặt công tác. Nhằm giúp chị em phụ nữ có việc làm, thu nhập ổn định, chị đã thành lập Tổ may gia công quần áo có 20 thành viên, giúp mỗi thành viên có mức thu nhập ổn định 250.000-300.000 đồng/ngày; thành lập Tổ gia công mỹ nghệ đan lục bình 10 thành viên, giúp mỗi thành viên thu nhập ổn định 200.000 đồng/ngày. Chị Phụng đã hỗ trợ 693 hội viên vay gần 17 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Nhờ vậy, mỗi năm xã có 3 hội viên phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo. “Tháng 6 tới, tôi xây dựng mô hình nuôi heo đất tiết kiệm trong hội viên đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Định Khánh B, nhằm giúp các chị em mượn xoay vòng để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo” - chị Phụng nói.

CB, ĐV ở các ấp cũng nêu gương tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như ông Trương Văn Đực, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Định Mỹ đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi 15ha ruộng lúa sang trồng dưa hấu, đu đủ, thu nhập cao gấp 3,5-4 lần trồng lúa; phối hợp vận động nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp hơn 400 triệu đồng, 500 ngày công bắc 4 cây cầu bê tông trong ấp. Hay như ông Phan Thiện Khanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Định Khánh B gương mẫu chuyển đổi 1,6ha lúa của mình sang sản xuất lúa xuất khẩu. Ông Khanh còn vận động nhân dân cải tạo 26ha vườn trồng cây ăn trái, mang lại hiệu quả kinh tế cao; vận động người dân đóng góp xây dựng 4.000m đường giao thông, bắc 3 cây cầu bê tông; vận động nhà hảo tâm đóng góp xây 5 căn nhà Đại đoàn kết...

Việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 ở xã Định Môn đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã không có ĐV vi phạm; hằng năm, trên 90% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ; kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của nhân dân được nâng lên. “Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05, nhằm đẩy lùi suy thoái trong Đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025” - đồng chí Nguyễn Văn Toàn khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết