26/07/2021 - 10:35

Nêu cao tinh thần trách nhiệm 

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) Chi bộ Hội LHPN thành phố không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Mỗi cá nhân nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được CB, ÐV, công chức, người lao động Chi bộ Hội LHPN xác định là việc làm thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân trong đơn vị. Theo đồng chí Võ Kim Thoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch “làm theo” lời Bác gắn với các phong trào thi đua của Hội. Sau đó, ÐV đăng ký các nội dung “làm theo” bằng những hành động thiết thực phù hợp với nhiệm vụ được giao. Hằng quý, chi ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn nội dung học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức phong phú, sinh động, như: hội thi, hội thao, tọa đàm, giao lưu, dã ngoại… Ngoài ra, hằng tháng, trong các cuộc họp chi bộ, chi ủy phân công ÐV báo cáo các chuyên đề theo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo Ðảng ủy Khối Dân Chánh Ðảng thành phố; tổ chức chiếu phim về cuộc đời và sự nghiệp của Bác; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”… Ðến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên của CB, ÐV, công chức, người lao động trong cơ quan.

Chi bộ Hội LHPN thành phố tổ chức Hội thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hội LHPN thành phố cung cấp

Học Bác, CB, ÐV trong Chi bộ tập trung sửa đổi lề lối làm việc, tác phong công tác, thực hành tiết kiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Chị Nguyễn Kim Ngân, Phó Chánh Văn phòng Hội LHPN thành phố, cho biết: “Tôi thường xuyên đi cơ sở để lắng nghe, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; hỗ trợ CB Hội cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ”. Còn chị Dư Thị Mỹ Hân, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra của Hội LHPN thành phố, chia sẻ: “Tôi thường xuyên nghiên cứu cập nhật các chính sách mới để tham mưu lãnh đạo và hướng dẫn Hội cơ sở thực hiện tốt. Ngoài ra, được lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tôi đã cố gắng bố trí thời gian, xử lý công việc ngoài giờ để vừa đảm bảo việc học vừa công tác tốt”.

Chi bộ Hội LHPN thành phố cũng đã xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo” nhằm cụ thể hóa việc “làm theo” gương Bác. Nổi bật như mô hình “Tiết kiệm điện” do Chi Ðoàn cơ quan thực hiện. Chi đoàn gắn bảng hiệu tiết kiệm điện, nhắc nhở tắt các thiết bị điện tại các phòng làm việc. Hay như mô hình “Tiết kiệm góp vốn xoay vòng” vận động CB, ÐV, công chức và người lao động trong cơ quan góp vốn không lãi giúp nhau mua sắm vật dụng gia đình. Mô hình “Văn phòng xanh” bố trí cây xanh trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường và những không gian khác trong cơ quan, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Ngoài ra, chi ủy chỉ đạo công đoàn thành lập câu lạc bộ yoga, với 13 thành viên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho chị em…

Từ đầu năm đến nay, Chi bộ Hội LHPN thành phố lãnh đạo CB, ÐV, công chức cơ quan tập trung chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp; thi đua lập thành tích chào mừng Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ðặc biệt là tuyên truyền, vận động CB, hội viên, phụ nữ phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, tích cực tham gia phục vụ hậu cần tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch; kết nối tiêu thụ hàng nông sản cho hội viên, phụ nữ tại các địa phương. Chi ủy chỉ đạo Hội các cấp thực hiện tốt những nhiệm vụ thường xuyên của Hội: tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền…

Ðồng chí Võ Kim Thoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: Thời gian tới, chi ủy tiếp tục lãnh đạo Chi bộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Ðồng thời, xem đây là nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ. Chi ủy tăng cường lãnh đạo, theo dõi, đôn đốc CB, ÐV chú trọng phát huy tính chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội LHPN thành phố tiếp tục lãnh đạo các cấp Hội thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần tạo sự lan tỏa trong hội viên, phụ nữ thi đua làm theo gương Bác.

THANH THY

Chia sẻ bài viết