19/09/2016 - 20:29

Nền tảng của chất lượng đào tạo

"Năm học mới này, trường vận động trên 100 triệu đồng hỗ trợ sinh viên giỏi, thủ khoa. Mới đây, trường tài trợ 5 sinh viên ưu tú đi nước ngoài để giao lưu với sinh viên quốc tế… Đây là một trong những hoạt động không chỉ ươm mầm tài năng trẻ, mà còn là nền tảng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường"- Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội Khuyến học Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, cho biết.

* Đi một ngày đàng…

5 sinh viên được lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tuyển chọn sang Thái Lan giao lưu, học tập tại Trường Đại học RRU (khu Bangkhla, Thái Lan) tháng 8-2016, có điểm trung bình năm học cao nhất khối; nếu học lực khá phải giỏi công tác đoàn thể, điểm tiếng Anh cao... Các sinh viên gồm: Nguyễn Thị Mộng Ngân, học ngành quản lý công nghiệp K2; Lê Phong Phú, học ngành công nghệ thực phẩm K2; Phạm Huỳnh Thiên Phú, học ngành kỹ thuật điện - điện tử K1; Nguyễn Vũ Hải Đăng, học ngành hệ thống thông tin K1; Nguyễn Thị Phương Dung, học ngành quản lý công nghiệp K2. Nói về chuyến đi Thái Lan, bạn Mộng Ngân phấn khởi cho biết: "Chúng tôi được giao lưu với các sinh viên quốc tế rất vui, bổ ích và học hỏi rất nhiều. Qua đó, tôi càng nỗ lực nhiều hơn trong học tập, rèn luyện, nhất là vốn ngoại ngữ". Theo Mộng Ngân, ngày thứ 2 ở nước bạn, sinh viên mỗi đoàn tự giới thiệu về trường đại học của mình (thời gian từ 5-10 phút). Đối với nhóm của Ngân, ngoài việc giới thiệu về trường, các thành viên, các bạn lồng vào video clip giới thiệu về kinh tế - xã hội TP Cần Thơ, với cây trái quanh năm cũng như điểm du lịch và đặc sản của thành phố…

 Sau khi học tập, giao lưu ở Thái Lan, nhóm 5 sinh viên ưu tú của trường càng nỗ lực học tập, rèn luyện nhiều hơn.

Trong hai tuần, 5 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cùng ăn, ở và học tập, làm việc với nhau; qua đó giúp các bạn hiểu về văn hóa, tập quán, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hai nước nói chung, sinh viên hai trường nói riêng. Tuần đầu tiên, nhóm của Ngân ở ký túc xá trường đại học, sau đó ở nhà dân (là giảng viên Trường Đại học RRU). Trong hai tuần, nhóm của Ngân tham quan điểm di tích lịch sử, thiên nhiên tại Chachoengsao, đền Wat Sothom Worrawiharm; trồng cây ngập mặn. Đồng thời tổ chức các lớp dạy tiếng Việt giao tiếp, một số hoạt động giao lưu văn hóa, âm nhạc, ẩm thực… Bạn Hải Đăng nói: "Trước chuyến đi Thái Lan, các sinh viên Thái Lan sang Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ để học tập, giao lưu; các bạn đã dạy ngôn ngữ, văn hóa Thái Lan… cho sinh viên ở trường. Vì thế, khi sang Thái Lan, chúng tôi có điều kiện thuận lợi hơn trong học tập, giao lưu; hiểu hơn về văn hóa, con người Thái Lan". Sau chuyến đi này, các bạn sẽ thành lập Câu lạc bộ nhạc cụ Thái Lan tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

* Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài

Theo lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, bên cạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế rất quan trọng. Vì thế, thời gian qua, hoạt động hợp tác quốc tế của trường đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như: Tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế; tiếp nhiều đoàn khách quốc tế; các tình nguyện viên Hàn Quốc và trợ giảng tiếng Anh... Đồng thời, trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác với một số đơn vị (như Trường Đại học Soonchunghyang (Hàn Quốc); Trường Đại học Victoria Wellington (Newzealand)…) ở lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học; đặc biệt là vấn đề trao đổi, giao lưu giữa cán bộ, sinh viên của trường và quốc tế. Chuyến sang Thái Lan giao lưu của nhóm sinh viên, cán bộ trường vừa qua, là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường quan hệ giáo dục trong khối ASEAN nhằm phát triển sinh viên trong giai đoạn toàn cầu hóa" tại Trường RRU (khu Bangkhla). Qua đó mở rộng trải nghiệm về văn hóa và ngôn ngữ của những thành viên tham gia; tăng cường sự hiểu biết và trân trọng văn hóa, thắt chặt quan hệ giữa cán bộ giáo dục, cán bộ hỗ trợ và sinh viên đối tác từ các nước khối ASEAN.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng đào tạo, trường còn thực hiện nhiều chính sách khuyến học, khuyến tài dành cho thủ khoa, á khoa; sinh viên khá giỏi; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,… Các thủ khoa ngành tuyển sinh năm 2016 được trường cấp toàn bộ học phí học tập học kỳ đầu tiên năm thứ nhất và tiếp tục duy trì, nếu kết quả học tập các học kỳ tiếp theo đạt từ loại giỏi trở lên. Trường áp dụng đầy đủ các chế độ chính sách, miễn giảm học phí cho sinh viên theo quy định; cấp học bổng cho sinh viên học giỏi, sinh viên nghèo học giỏi hoặc gặp khó khăn đột xuất. Hằng năm, Hội Khuyến học cơ sở Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, ươm mầm tài năng trẻ. Riêng nhiệm kỳ 2010-2015, Ban chấp hành Hội Khuyến học trường vận động cán bộ, viên chức và sinh viên tích cực tham gia hoạt động Hội; vận dụng sáng tạo các hình thức vận động quỹ khuyến học phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động đơn vị; vận động trên 333 triệu đồng vào quỹ hội. Qua đó, Hội hỗ trợ trên 210 triệu đồng cấp học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi và trợ cấp khó khăn đột xuất cho sinh viên, cán bộ, viên chức.

Trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV (2015-2020), các chỉ tiêu Hội Khuyến học trường phấn đấu đến năm 2020 phải đạt như: vận động 100% cán bộ, viên chức và 80% sinh viên đăng ký tham gia Hội Khuyến học cơ sở; không để xảy ra trường hợp sinh viên bỏ học do hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho 100% con cán bộ, viên chức được đến trường học tập và vận động quỹ Hội hằng năm đạt từ 40 triệu đồng trở lên. Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Thu, năm học 2016-2017 này, trường vận động trên 100 triệu đồng hỗ trợ sinh viên giỏi, thủ khoa; đặc biệt tài trợ cán bộ, sinh viên ưu tú sang nước ngoài để giao lưu với sinh viên quốc tế;… Qua đó giúp sinh viên nhà trường hội nhập với sinh viên quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết