22/07/2012 - 21:30

Nên lùi thời hạn doanh nghiệp chứng minh đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Theo Nghị định 109 về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, đến ngày 30-9-2012 là hạn chót các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải chứng minh sở hữu dây chuyền xay xát lúa 10 tấn/giờ, kho chứa 5.000 tấn lúa trở lên, hệ thống sấy, xay xát... và doanh nghiệp xuất khẩu gạo chỉ khống chế ở con số 100. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho rằng, Bộ Công thương không nên khống chế lượng doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở con số 100 mà nên để doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ cấp phép, đồng thời lùi thời hạn hoàn thành chứng minh đủ các điều kiện đến tháng 6-2013 hoặc ít nhất hết ngày 31-12 năm nay.

Bà Mai Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang nhận định, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khi hầu hết các doanh nghiệp đang tìm mọi cách để có thể vay vốn duy trì hoạt động kinh doanh thì việc chạy đua đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của Nghị định 109 về điều kiện kinh doanh, xuất khẩu gạo là vô cùng khó khăn, có thể khiến hàng loạt các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị loại khỏi thị trường xuất khẩu gạo. Đặc biệt, khi thị trường xuất khẩu gạo từ cuối năm 2011 đến nay khá trầm lắng, điều kiện doanh nghiệp phải đảm bảo xuất khẩu tối thiểu 10.000 tấn/năm là yêu cầu khó khả thi. Ngoài ra, một doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Bộ Công thương nên xem xét lại tiêu chí về doanh nghiệp xuất khẩu gạo, có một số doanh nghiệp tuy chỉ xuất rất ít gạo, nhưng hầu hết lại vào được những thị trường lớn, khó tính bằng gạo thơm, có giá trị cao hơn nhiều so với các loại gạo phẩm cấp thấp.

Trước những bức xúc của doanh nghiệp, tại cuộc họp mới đây bàn về xuất khẩu, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cho biết, Bộ đang xem xét vì còn nhiều ý kiến khác nhau về việc khống chế này. Việc xem xét phải đảm bảo vừa sàng lọc doanh nghiệp nhưng cũng phải tính đến yếu tố hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp.

LIÊN PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết