Bài, ảnh: MỸ THANH
Trong 2 ngày (7 và 8-8), Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN), thuộc Sở KH&CN TP Cần Thơ; Trường Ðại học Nam Cần Thơ, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNÐMST) Ðại học quốc gia - Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đào tạo Nâng cao năng lực KNÐMST. Chương trình kỳ vọng truyền cảm hứng, trang bị các kiến thức, kỹ năng về KNÐMST; tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên hình thành, hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường và sau khi tốt nghiệp.

Các học viên tham gia hoạt động thảo luận và làm việc nhóm.
Bà Lê Nguyễn Trung Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin KH&CN TP Cần Thơ, cho biết: “Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30-6-2021 của UBND TP Cần Thơ về hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KNÐMST TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức 2 khóa tập huấn, đào tạo cho các đối tượng là cố vấn, các tổ chức hỗ trợ KNÐMST. Và khóa đào tạo lần này tập trung chủ yếu vào các bạn sinh viên. Ðây được xem là nguồn lực quan trọng đối với hệ sinh thái KNÐMST của thành phố vì tính năng động, nhiệt huyết, với ý tưởng khởi nghiệp đột phá, độc đáo”. Theo bà Lê Nguyễn Trung Khanh, mục tiêu khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, hun đúc tinh thần, giá trị cốt lõi của nền tảng về KNÐMST trong học viên. Ðồng thời, xây dựng tâm thế, nguồn lực cần có trong quá trình KNÐMST; cung cấp các kiến thức, kỹ năng, công cụ để xây dựng ý tưởng khởi nghiệp của bản thân và phương thức phát triển dự án KNÐMST dựa trên điểm mạnh của cá nhân, nhu cầu thị trường.
Bám sát mục tiêu đề ra, chương trình đào tạo tập trung vào các nội dung: kiến thức, tư duy nền tảng, chuẩn mực về khởi nghiệp, KNÐMST; giới thiệu công cụ giải quyết vấn đề (Effection); thực hành giả lập kinh doanh; lộ trình phát triển doanh nghiệp; hình thành tư duy doanh nhân, thích nghi trong mọi hoàn cảnh; trang bị kỹ năng phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp tinh gọn, linh hoạt, thích ứng điều kiện thị trường… Với vai trò đơn vị đồng tổ chức vừa là người trực tiếp giảng dạy, ông Lê Nhật Quang, Giám đốc Trung tâm KNÐMST Ðại học quốc gia - Hồ Chí Minh, cho biết: “Một trong những nội dung quan trọng mà tôi muốn truyền tải là các bạn sinh viên phải nhận thức rõ điểm khác nhau giữa doanh nghiệp khởi nghiệp thông thường và doanh nghiệp KNÐMST. Thực tế, doanh nghiệp KNÐMST được xây dựng dựa trên một yếu tố đổi mới sáng tạo nhất định (công nghệ, quy trình, mô hình kinh doanh) và lợi thế cạnh tranh tiềm năng. Ðặc biệt, doanh nghiệp KNÐMST thường có khả năng thua lỗ trong giai đoạn đầu và cần phải được cấp vốn, đến giai đoạn sau mới có khả năng tăng trưởng theo hàm mũ. Ðồng thời, doanh nghiệp KNÐMST cần hướng đến thị trường toàn cầu, tạo việc làm trên quy mô toàn cầu...”.
Qua các buổi đào tạo kết hợp chặt chẽ việc cung cấp kiến thức lý thuyết với thực hành, học viên cho biết cơ bản xác định những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của bản thân và ý tưởng, dự án để định hướng con đường kinh doanh sau khi tốt nghiệp. Em Lê Minh Ðược, sinh viên khóa 8, Khoa Cơ khí động lực, Trường Ðại học Nam Cần Thơ, chia sẻ: “Hiện tại em cùng bạn bè tập tành kinh doanh online trên nền tảng TikTok, Shopee. Dù kinh doanh nhỏ nhưng chúng em đã vấp phải nhiều khó khăn như thiếu vốn, khâu chăm sóc khách hàng… Chính vì vậy, em tham gia lớp tập huấn với mong muốn tiếp cận các chuyên gia để tư vấn, hỗ trợ giải quyết các khó khăn hiện tại; đồng thời rèn luyện các kỹ năng cũng như xác định những việc cần làm để bắt đầu hành trình khởi nghiệp của bản thân ngay từ khi còn là sinh viên. Em nhận thấy, khóa đào tạo là sân chơi cho sinh viên có đam mê, tinh thần khởi nghiệp và là cơ hội cho sinh viên được học hỏi, đào tạo, tư vấn, chia sẻ, giao lưu, kết nối các chương trình khởi nghiệp từ các chuyên gia, các tổ chức khởi nghiệp…”.
Theo bà Lê Nguyễn Trung Khanh, hỗ trợ, tiếp sức cho hoạt động KNÐMST nói chung và KNÐMST trong học sinh, sinh viên nói riêng được TP Cần Thơ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. “Hệ sinh thái KNÐMST của thành phố không ngừng được củng cố, hoàn thiện, chúng tôi đã xây dựng được mạng lưới cố vấn, nhà đầu tư có thể sẵn sàng cố vấn, hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp với những ý tưởng mới mẻ, đột phá. Về phía trung tâm, do quá trình KNÐMST hiện nay không thể tách rời các yếu tố công nghệ, đặc biệt là công nghệ 4.0. Do đó, trung tâm tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ để các bạn sinh viên tiếp cận với các công nghệ mới này. Sắp tới, trung tâm sẽ tiếp tục mở các lớp cho đối tượng là các startup, tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, trải nghiệm gọi vốn để startup có điều kiện tương tác, cọ xát thực tế”.