07/12/2020 - 09:00

Năng động lãnh đạo giúp dân nâng cao mức sống 

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, đã năng động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, giúp người dân nâng cao mức sống. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng, tăng hơn 27 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,17%, giảm 5,54% so với năm 2015...

Gia đình anh Nguyễn Văn Thang, ấp Thới Hiệp được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết và vay vốn chăn nuôi nên đã thoát nghèo.

Xã Ðông Thắng có 1.259ha đất nông nghiệp, đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 5,71% tổng số hộ toàn xã. Theo đồng chí Nguyễn Trọng Thủy, Bí thư Ðảng ủy xã Ðông Thắng, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhân dân nâng cao mức sống, 5 năm qua, Ðảng ủy xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và nhân dân triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đạt được kết quả tích cực.

Một trong những giải pháp hiệu quả nhất là Ðảng ủy xã chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng diện tích rau màu và vườn cây ăn trái. Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức hàng chục lớp tập huấn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nhân dân vay hơn 20 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội và hàng chục tỉ đồng từ các ngân hàng khác để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, xã đề nghị Trạm Khuyến nông huyện hỗ trợ giống cây trồng cho nhân dân; vận động nhân dân thành lập 24 tổ hợp tác sản xuất, 6 tổ hội nghề nghiệp về cây ăn trái, hoa màu và thành lập 1 hợp tác xã nông nghiệp để tương trợ nhau sản xuất. Nhờ đó, 5 năm qua, nhân dân trong xã đã xây dựng mô hình cánh đồng lớn 500ha, hiệu quả kinh tế cao hơn ngoài mô hình từ 5-6 triệu đồng/ha. Ðồng thời, chuyển màu xuống ruộng thay lúa 434ha và cải tạo 15ha vườn kém hiệu quả trồng xoài, cam, sầu riêng, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái lên 59,3ha; xây dựng mô hình nuôi cá trên ruộng 350 ha, hiệu quả cao hơn sản xuất lúa vụ 4 triệu đồng/ha.

Anh Dương Thành, nông dân ấp Ðông Thắng, nói: "Ðược sự hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật của địa phương, tôi đã chuyển 1ha ruộng lên liếp trồng mướp, hằng ngày thu được 1 triệu đồng; thời điểm vào vụ chính, mỗi ngày thu hơn 2 triệu đồng". Còn anh Từ Công Danh, nông dân ấp Thới Hiệp 2, được địa phương hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật, đã cải tạo 1ha vườn kém hiệu quả sang trồng xoài, mỗi năm huê lợi được hơn 300 triệu đồng, cuộc sống ngày càng khấm khá, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt của gia đình. Ðồng chí Nguyễn Trọng Thủy, Bí thư Ðảng ủy xã, cho biết: Ðến nay, giá trị sản xuất bình quân mỗi héc-ta đất đạt 165 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng, cao hơn 27 triệu đồng so với năm 2015.

Cùng với thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, Ðảng ủy xã Ðông Thắng chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, xã tổ chức được 5 lớp dạy nghề về may gia dụng, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, đan đát cho hơn 175 lao động nông thôn; giới thiệu 1.750 lao động làm việc tại các khu chế xuất và công nghiệp, với mức thu nhập 4-6 triệu đồng/người/tháng. Các ngành, đoàn thể xã vận động hơn 2,55 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 62 căn nhà tình nghĩa và nhà Ðại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở. Anh Trần Văn Thang, ở ấp Thới Hiệp, phấn khởi nói: "Gia đình tôi không có đất sản xuất, vợ chồng, con cái làm mướn kiếm sống, căn nhà cũ xuống cấp không có tiền sửa chữa. Năm 2018, tôi được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết và hỗ trợ vay 65 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội để nuôi vịt, nuôi cá lóc trong vèo. Ðến nay, gia đình tôi đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống". Với sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương, đến nay, xã Ðông Thắng chỉ còn 0,17% hộ nghèo, thuộc các trường hợp người già neo đơn, người bệnh tật mất khả năng lao động.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Thủy, Bí thư Ðảng ủy xã, với sự năng động trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các đoàn thể và nhân dân, 5 năm qua, kinh tế - xã hội của địa phương có bước phát triển khá, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và đang nâng cấp các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Thời gian tới, Ðảng ủy xã chỉ đạo tập trung các giải pháp vận động và hỗ trợ nhân dân sản xuất lúa chất lượng cao, cải tạo vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái, mở rộng diện tích màu. Bên cạnh đó là quan tâm huy động các nguồn lực xây dựng nhà ở tặng hộ nghèo và đối tượng khó khăn; tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm để giúp người dân thoát nghèo bền vững, nâng cao mức sống.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết