15/05/2023 - 10:53

Nâng cấp, mở rộng lộ giao thông từ 2m lên 4m 

Bài, ảnh: TRẦN VŨ TRỌNG

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Thứ, quận Cái Răng, với phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, từ đầu năm đến nay, quận đầu tư làm mặt cứng; phường vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để thực hiện các công trình nâng cấp, mở rộng lộ giao thông từ 2m lên 4m. Tiêu biểu, tuyến giao thông nông thôn đường nhánh, thuộc khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, có chiều dài 2,3km, mặt lộ rộng 4m, nhân dân hiến đất, hoa màu và vật kiến trúc, Nhà nước làm mặt cứng với tổng chi phí gần 15 tỉ đồng; công trình nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông rạch Xẻo Gừa, thuộc khu vực Khánh Bình (đoạn từ cầu Ông Thiện đến lộ Lê Bình - Phú Thứ) với chiều dài 2km, kinh phí gần 15 tỉ đồng do quận đầu tư. Hai công trình này hiện đang chờ ngành chức năng quận Cái Răng nghiệm thu, chính thức đưa vào khai thác.

Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông 4m trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông 4m trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Nhiều người dân ở khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, cho biết, trước đây, tuyến đường nhánh rộng 2m, chỉ phục vụ cho xe hai bánh lưu thông. Khi cán bộ phường Phú Thứ triển khai thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông này ra 4m, bà con rất phấn khởi và sẵn sàng hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc... Ông Phạm Quang Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thứ, quận Cái Răng, cho biết: “Quận đang triển khai thi công công trình nâng cấp, mở rộng lộ giao thông từ 2m lên 4m, tuyến từ cầu Xẻo Lá đến cầu Ngã Bát, thuộc khu vực Khánh Bình, chiều dài trên 1,2km, chi phí 7 tỉ đồng. Phường vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong quý III. Tới đây, phường tiếp tục đề nghị quận xem xét, đầu tư mở rộng lộ giao thông trên địa bàn phường lên 4m. Nhất là tuyến giao thông từ Nhà văn hóa khu vực Phú Khánh đến cầu Xẻo Lá, chiều dài khoảng 2,3km; tuyến rạch Mật Cật (nhánh phải), tính từ rạch Xẻo Lá đến ngọn Mật Cật, dài khoảng 1,6km. Đây là các trục chính trên địa bàn phường cần mở rộng 4m để ô tô lưu thông, cũng như giao thương hàng hóa liên khu vực thuận lợi”.

Từ năm 2020 đến nay, phường Phú Thứ đã thực hiện 8 công trình nâng cấp, mở rộng lộ giao thông lên 4m. Đồng thời vận động xã hội hóa thực hiện 11 tuyến chiếu sáng công cộng thuộc khu vực Thạnh Thắng, Thạnh Phú, Phú Hưng, Phú Khánh, Khánh Bình và Khánh Hưng, với tổng chiều dài trên 14,6km, chi phí hơn 366,3 triệu đồng; nâng tổng số tuyến điện chiếu sáng công cộng được xã hội hóa của toàn phường lên 22 tuyến.

Chia sẻ bài viết