23/07/2022 - 10:05

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông 

Thông qua công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) của người tham gia giao thông không ngừng nâng lên. Gắn bó với việc chạy xe gắn máy chở khách, ông Trương Văn Tâm ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, luôn chấp hành đúng quy định pháp luật về ATGT để đảm bảo an toàn cho chính mình và hành khách. Ông Tâm cho biết: “Tôi luôn nhắc nhở hành khách phải đội nón bảo hiểm. Còn bản thân tôi khi điều khiển xe luôn thực hiện đúng quy định, không phóng nhanh, vượt ẩu, tuyệt đối không uống rượu bia khi tham gia giao thông”.

Ông Nguyễn Ngọc Thu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng (bên trái) tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về ATGT.

Tuy nhiên trong thực tiễn, vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật về ATGT. Theo ông Tâm, cách đây vài tháng, ông chở khách đi Hậu Giang. Đến địa phận thuộc huyện Châu Thành A, ông chứng kiến hai xe gắn máy tông vào nhau. Hai thanh niên điều khiển xe đều nồng nặc mùi rượu bia, bị thương nặng, được người dân chở đi cấp cứu. 

Hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật về ATGT không chỉ diễn ra ở tuyến quốc lộ, tỉnh lộ mà còn ở cả các tuyến đường giao thông nông thôn. Người vi phạm nại đủ lý do biện minh cho hành vi vi phạm. Anh T.T.P ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, vừa bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận kiểm tra, xử phạt về hành vi không đội nón bảo hiểm. Anh P cho rằng: “Tôi nghĩ nhà gần nên chạy xe mà không đội nón bảo hiểm. Ai dè, bị lực lượng công an kiểm tra, xử phạt”.

Ông Nguyễn Ngọc Thu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng, cho biết: “Tuyến đường giao thông nông thôn thường vắng người, nên một số thanh, thiếu niên điều khiển xe lạng lách, tốc độ cao. Tôi đề nghị lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để giáo dục, răn đe”.

Tai nạn giao thông gây thiệt hại lớn về tính mạng, sức khỏe, tài sản và để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình và xã hội. Để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, ngoài công tác tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định trật tự, ATGT của chính quyền, ban ngành, đoàn thể thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm những quy định về đảm bảo trật tự, ATGT.

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết