08/07/2017 - 13:58

Nâng cao vai trò phụ nữ

3 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cờ Đỏ tập trung thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Đề án 343) và Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt (Đề án 704). Qua đó, huyện Cờ Đỏ đạt và vượt mục tiêu trên 3.900 bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tuyên truyền về các kỹ năng nuôi dạy con tốt; nhiều điểm hướng dẫn nấu cháo cho các bà mẹ có con từ 0 - 6 tuổi…

Theo chị Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN TP Cần Thơ, Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện hai Đề án nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả tại các xã, thị trấn. Các cấp Hội LHPN huyện tích cực tuyên truyền đến hội viên và quần chúng phụ nữ các tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: có lòng yêu nước, sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, lòng nhân hậu; "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" trên cơ sở phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tuyên truyền nội dung Đề án 704 lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ hội. 6 tháng đầu năm 2017, các cấp Hội tổ chức 65 cuộc tuyên truyền thu hút 5.679 chị tham dự. Đối với Đề án 343, các cấp Hội LHPN huyện tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả 87 câu lạc bộ (CLB) 5 không 3 sạch; xây dựng 87 mô hình phát triển kinh tế; tổ chức dạy nghề cho 182 lao động nữ; hỗ trợ 7.726 hội viên vay vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách Xã hội, với tổng dư nợ trên 119 tỉ đồng. Hội tiếp tục duy trì các mô hình CLB: Gia đình hạnh phúc; Phòng, chống bạo lực gia đình; Không sinh con thứ 3 trở lên…; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ…

Hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Thới Hòa B hăng hái thi đua lao động sản xuất, tự tin xây dựng gia đình hạnh phúc.

Việc thực hiện Đề án 704 trên địa bàn huyện được các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng, góp phần tác động hiệu quả việc chuyển đổi nhận thức về chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và giáo dục con cái, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, xây dựng gia đình hạnh phúc. 6 tháng đầu năm 2017, Hội LHPN phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, kỹ năng nuôi dạy con tốt cho 3.978 bà mẹ có con dưới 16 tuổi; tổ chức nhiều điểm hướng dẫn nấu cháo dinh dưỡng cho bà mẹ có con từ 0 – 6 tuổi; vận động 1.475 chị khám phụ khoa, đặt vòng, khám thai… Qua kết quả hoạt động, hai Đề án tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, ngành về vai trò, vị trí người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội LHPN thị trấn Cờ Đỏ được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt 2 Đề án. Chị Nguyễn Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Cờ Đỏ, cho biết: "Hội tập trung tuyên truyền trong hội viên và phụ nữ Đề án 343 và Đề án 704. Qua đó, 100% ấp xây dựng CLB gia đình hạnh phúc và các địa chỉ tin cậy. Hằng năm, hầu hết hộ tham gia đều đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, không xảy ra bạo lực gia đình và sinh con thứ 3; 100% cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Mới đây, chúng tôi ra mắt CLB Phụ nữ tự tin, tại ấp Thới Hòa B, được chị em nhiệt tình hưởng ứng". Chị Sơn Thị Lang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thới Hòa B, cho biết: "Hầu hết hội viên là người dân tộc Khmer. Hiệu quả nổi bật nhất qua triển khai Đề án 343 và Đề án 704 là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của hội viên. Chị em tự tin hơn trong cuộc sống khi được trang bị nhiều kiến thức, thông tin bổ ích về xây dựng gia đình hạnh phúc".

Để triển khai hiệu quả hai Đề án trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, đầu năm 2017, Hội LHPN huyện thành lập thêm 2 CLB Phụ nữ tự tin và 2 CLB Gia đình hạnh phúc. Hiện toàn huyện có 4 CLB Phụ nữ tự tin và 18 CLB Gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, mô hình "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan" gắn với Đề án 704 vừa ra mắt tại ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện hai Đề án, chị Nguyễn Thị Thúy cho biết: "Thời gian tới, Hội LHPN tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động; cụ thể hóa, đa dạng hóa việc thực hiện các đề án. Song song đó, chúng tôi tập trung xây dựng những mô hình phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị và nguyện vọng hội viên. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nuôi, dạy con tốt, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết