29/12/2015 - 21:05

Nâng cao nhận thức về vai trò của AEC và TPP cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, doanh nghiệp

(CT)- Chiều 29-12, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ tổ chức hội thảo "Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)". Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của AEC và TPP cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, doanh nghiệp của thành phố trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

TPP có 12 nước tham gia, được kết thúc đàm phán vào 5-10-2015 và công bố ngày 5-11-2015. TPP sẽ tạo ra nhiều cơ hội, như: tăng xuất khẩu (dệt may, giày dép, nông thủy sản…), thu hút đầu tư FDI, nhập khẩu máy móc thiết bị rẻ hơn, người tiêu dùng hưởng lợi với nhiều lựa chọn hơn…; tạo ra cơ hội cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao chuẩn mực hoạt động của doanh nghiệp; giảm lệ thuộc vào một thị trường... Nhưng, TPP cũng tạo ra nhiều thách thức về xuất xứ, rào cản kỹ thuật đối với hàng xuất khẩu; khả năng cạnh tranh yếu trong lĩnh vực chăn nuôi, dịch vụ…; chi phí sản xuất gia tăng; mất thị trường đầu tư một số hàng hóa dịch vụ… AEC có hiệu lực từ 1-1-2016 và tiếp tục hoàn thiện ở những năm tiếp theo. Tham gia AEC, Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường; phân bổ nguồn lực có hiệu quả hơn, tăng vị thế đàm phán với các đối tác; tăng cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra một số nước trong khu vực; tạo thêm công ăn việc làm; tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu…

Để tận dụng lợi thế hội nhập, tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng: Nhà nước cần tăng cường công tác tuyên truyền về AEC, TPP và các hiệp định thương mại tự do (FTA) nước ta đã ký kết hoặc đang đàm phán; có chương trình, chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp mà trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Doanh nghiệp phải xem hội nhập là việc của doanh nghiệp, không ỷ lại vào chính quyền; cần cập nhật thông tin về hội nhập, các chính sách của Việt Nam sẽ thay đổi khi TPP hoặc các FTA khác được thực thi… Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh (trung và dài hạn); nâng cao chuẩn mực hoạt động và năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu kết nối chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu…

T.ĐẠT

Chia sẻ bài viết