26/11/2023 - 20:03

Nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân 

Huyện Thới Lai đã thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tới người dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cũng như giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật của người dân.

Đơn vị huyện Thới Lai (giữa) tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp thành phố. Ảnh: S.H

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, cấp ủy, chính quyền xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, tập trung đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, PBGDPL. Tại trụ sở UBND xã, niêm yết công khai các mẫu đơn khiếu kiện, tranh chấp quyền sử dụng đất, quy chế, nội quy tiếp công dân. Bà Nguyễn Thị Hai, người dân địa phương, nói: “Tôi nhận thấy công tác tuyên truyền, PBGDPL có ý nghĩa rất lớn, giúp người dân hiểu, hạn chế các vi phạm do thiếu hiểu biết quy định pháp luật. Bản thân tôi, qua nghe cán bộ ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, tôi luôn chấp hành các quy định của pháp luật”.

Theo ông Huỳnh Bé Thịnh, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Trường Thắng, từ đầu năm 2023 đến nay, UBND xã tổ chức 5 cuộc tuyên truyền, PBGDPL, thông qua hội nghị, tuyên truyền miệng, với 155 lượt người dự; phát hành 350 tờ rơi, tờ gấp; tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Các nội dung tuyên truyền, PBGDPL tập trung vào Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Xã Trường Thắng được UBND huyện công nhận là xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tại ấp Thới Bình B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, công tác tuyên truyền, PBGDPL được quan tâm thực hiện. Ấp có 1 tổ hòa giải, hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Từ đầu năm 2023 đến nay, ấp tiếp nhận 4 vụ tranh chấp, trong đó, hòa giải thành 3 vụ, chuyển về trên 1 vụ, đạt tỷ lệ 75%... Ông Trần Minh Tú, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Thới Bình B, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền và tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát việc cấp phát chế độ đối với hộ chính sách, hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội; bình xét hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng nhà tình nghĩa; cấp phát thuốc bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã... Từ đó, nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của địa phương”.

Thời gian qua, huyện Thới Lai đã thành lập, củng cố, nâng chất hoạt động các mô hình tuyên truyền, PBGDPL như: câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, “Trợ giúp pháp lý”, “Nông dân với kiến thức pháp luật”… Vừa qua, Phòng Tư pháp huyện Thới Lai, cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện, phối hợp Huyện đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Chuyển đổi số - hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến” tại UBND xã Trường Xuân B và Thới Tân. Theo bà Trần Thị Giêng, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Trường Xuân B, tại buổi sinh hoạt, các bí thư kiêm trưởng ấp, trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, các hội, đoàn thể ấp và đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến; được truyền thông ý nghĩa Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam… Sau buổi sinh hoạt, các đại biểu sẽ là tuyên truyền viên đắc lực, góp phần đưa những quy định pháp luật đến với người dân. 

Theo bà Huỳnh Thúy Liễu, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Thới Lai, từ đầu năm đến nay, huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp đối tượng. Bên cạnh đó, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện phối hợp Học viện Tư pháp truyền thông về trợ giúp pháp lý và tổ chức tư vấn pháp luật cho người nghèo tại xã Trường Thành; tham gia hội thi Hòa giải viên giỏi cấp thành phố và được đại diện TP Cần Thơ tham gia hội thi Hòa giải viên giỏi cấp khu vực do Bộ Tư pháp tổ chức; phổ biến các luật được Quốc hội thông qua năm 2022, 2023; truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội... Đồng thời, tổ chức treo băng rôn, xe tuyên truyền lưu động; thông qua nhóm Zalo truyền thông về ý nghĩa Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Những hoạt động này nhằm góp phần thiết thực đưa đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân.     

HIỂN DƯƠNG

Chia sẻ bài viết