31/03/2025 - 11:37

Thốt Nốt

Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp chất lượng cao 

Nông dân quận Thốt Nốt vừa thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân 2024-2025. Đây là vụ lúa được đánh giá được mùa, cho lợi nhuận khá, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp chất lượng cao của địa phương. Tiếp nối niềm vui trên, nông dân quận Thốt Nốt bắt đầu đầu tư sản xuất nông nghiệp chất lượng cao cho những vụ mùa tiếp theo…

Mô hình nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao, ao nổi phát triển trên địa bàn quận Thốt Nốt.

Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường quận Thốt Nốt, hiện nay tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Thốt Nốt trong quý I-2025 phát triển ổn định. Lĩnh vực trồng lúa cho năng suất cao, tuy giá lúa giảm nhưng vẫn đảm bảo cho nông dân có lãi trên 45%. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản với giá cá tra tăng, nông dân thu được lợi nhuận khoảng 6.000-7.000 đồng/kg. Đây là 2 lĩnh vực hoạt động hiệu quả trong 3 tháng đầu năm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trong quý I-2025 của quận ước được 815,55 tỉ đồng, đạt 28,65% kế hoạch năm, tăng 0,54% so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, tổng diện tích gieo trồng lúa đến nay được 7.326ha, đạt 100,98% kế hoạch, tăng 680,96ha so với cùng kỳ năm 2024. Các giống lúa đặc sản chất lượng cao được sử dụng với tỷ lệ trên 95% trong tổng cơ cấu giống lúa gieo sạ. Đến nay, nông dân đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân, năng suất bình quân trên 7,2 tấn/ha, sản lượng ước đạt 26.539,8 tấn, đạt 102,9% so kế hoạch. Tuy nhiên, vụ lúa đông xuân 2024-2025 có giá lúa tươi giảm từ 1.500-2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, giống Đài thơm 8 giá bán từ 6.200-6.300 đồng/kg, các giống khác như OM 18 giá bán 5.600-5.800 đồng/kg; OM 5451 giá 5.300-5.500 đồng/kg, IR 50404 giá 5.100-5.200 đồng/kg. Tuy giá thấp hơn so với vụ đông xuân 2023-2024, nhưng phần lợi nhuận so với tổng thu đạt trên 45%, tương đương so với cùng kỳ vụ đông xuân trước.

Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường quận Thốt Nốt, vụ đông xuân bà con có lợi nhuận khá là nhờ địa phương tiếp tục duy trì và mở rộng 8 cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao tại 7 phường, với tổng diện tích là 978,1ha, có 1.090 hộ dân tham gia tập trung sản xuất lúa chất lượng cao và sản xuất lúa giống Đài Thơm 8. Đến nay đã thu hoạch dứt điểm, năng suất đạt 7,2 tấn/ha... Trên diện tích này, bà con nông dân quận Thốt Nốt tiếp tục sản xuất vụ lúa hè thu 2025 với tổng diện tích xuống giống 3.588ha, đạt 101,73% kế hoạch. Cơ cấu giống có 63% gieo sạ là giống OM 5451, 28% giống OM 18 và 9% các giống khác. Hiện lúa giai đoạn mạ đến đẻ nhánh và phát triển tốt.

Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, quận Thốt Nốt có tổng diện tích trên 300,65ha, đạt 73,33% so kế hoạch, trong đó diện tích nuôi cá tra thịt 275,21ha, cao hơn cùng kỳ 2024 là 2,89ha (đạt 72,42% kế hoạch), diện tích ương cá tra giống 15,1ha, cao hơn 3,11ha so với cùng kỳ 2024… Tổng sản lượng thủy sản nuôi thu hoạch đến nay là 25.248 tấn, tăng 5.197 tấn so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó sản lượng cá tra 24.968 tấn, tăng 5.338 tấn so với cùng kỳ năm 2024, đạt 25,48% kế hoạch năm. Thốt Nốt hiện có vùng nuôi cá tra tập trung của 1 công ty với diện tích 10,55ha; nuôi gia công 31,29ha của 17 cơ sở. Diện tích nuôi thủy sản đạt chứng nhận an toàn thực phẩm với tổng diện tích 161,28ha của 74 cơ sở nuôi cá tra. Trong đó chứng nhận nuôi an toàn thực phẩm theo VietGAP là 51,4ha của 25 cơ sở… Theo ngành Nông nghiệp quận Thốt Nốt, đa số các hộ nuôi cá tra chỉ ký hợp đồng mua bán với doanh nghiệp chế biến khi cá đạt kích cỡ thương phẩm, nên giá cả không ổn định, lệ thuộc vào thị trường tiêu thụ từng thời điểm thu hoạch. Giá thành nuôi cá tra hiện tại từ 24.000-25.000 đồng/kg. Từ đầu tháng 1 đến nay giá cá tra thịt dao động từ 30.000-32.500 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm 2024 từ 6.000-7.000 đồng/kg. Với mức giá này, người nuôi có lợi nhuận khoảng 7.000 đồng/kg, tạo phấn khởi và tái đầu tư vụ nuôi tiếp theo cho các hộ dân…

Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, quận Thốt Nốt quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và chuẩn bị triển khai thực hiện nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn. Trong đó, nạo vét kênh Đường Xuồng 1, rạch Cả Cao, rạch Mương Voi, rạch Bà Hồi, kênh Mới thuộc phường Thới Thuận; nạo vét kênh Sườn 1, kênh Tập Đoàn 5, kênh Mương Điều, nhánh kênh Bà Sáu, nhánh Mương Ranh, Thầy Tài thuộc phường Trung Nhứt, Thạnh Hòa; nạo vét rạch Cái Ngãi, kênh Sáu Chiểu, kênh Chợ, kênh ông Tam thuộc phường Trung Kiên, Thuận Hưng; nạo vét rạch Rừa Ông Chủ, rạch Ruộng, kênh Khai Long thuộc phường Tân Lộc… Tính đến ngày 13-3-2025, Thốt Nốt đã có 9/9 phường lập kế hoạch và ra quân thực hiện công tác thủy lợi mùa khô, với tổng chiều dài thực hiện 3.860m; khối lượng đào đắp 6.540m3, với diện tích phục vụ khoảng 144ha đất sản xuất nông nghiệp, kinh phí thực hiện 132 triệu đồng do nông dân tự đóng góp…

Ông Võ Văn Tân, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: UBND quận tiếp tục chỉ đạo ngành Nông nghiệp quận Thốt Nốt thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2025; hỗ trợ nông dân kỹ thuật canh tác và kết hợp thăm đồng thường xuyên nhằm khuyến cáo nông dân xử lý dịch bệnh kịp thời, theo dõi diễn biến thời tiết để thông báo nông dân thực hiện các biện pháp ứng phó khi có tình huống xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trong quá trình sản xuất. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 26-2-2025 của UBND quận Thốt Nốt về việc triển khai Kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2025 trên địa bàn quận Thốt Nốt; kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc đợt 1 năm 2025 trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra và giám sát chặt chẽ tình hình dịch trên đàn gia súc, gia cầm, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; theo dõi tình hình phát triển thủy sản trên địa bàn quận, nhất là các mô hình khuyến ngư năm 2024 đến nay; hướng dẫn hồ sơ đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng, bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực như cá tra; tổ chức thực hiện tuyên truyền vận động ký cam kết thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình nuôi thủy sản theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT và theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ...

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết