15/02/2023 - 23:34

Nâng cao hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ô Môn đã hướng Phong trào Thi đua Quyết thắng vào thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua đó tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dân quân quận Ô Môn giúp dân làm đường giao thông.

Ngay từ đầu năm, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) quận Ô Môn tích cực cùng các ngành, đoàn thể vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh trên các tuyến đường; tham gia giúp dân xây dựng nhà ở, làm các công trình nâng cấp cầu, đường giao thông; khơi thông dòng chảy các con rạch… Riêng dịp Tết Quân Dân năm 2023, Ban CHQS quận điều động hơn 600 lượt CBCS giúp dân ở phường Thới An. Thượng tá Lê Sỹ Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS quận, cho biết: “LLVT quận đã thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách thông qua thăm và tặng quà gia đình chính sách, viếng nghĩa trang liệt sĩ… Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức chăm lo Ban CHQS 7 phường, tặng quà bà con xung quanh khu vực đơn vị đóng quân nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, với hơn 71 triệu đồng”.

Trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ) của LLVT quận, Ban CHQS quận Ô Môn đã điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch SSCÐ; thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực SSCÐ, nhất là trong cao điểm các ngày lễ, Tết, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Ðồng thời, bảo đảm an toàn các mục tiêu, địa bàn đảm nhiệm, tổ chức luyện tập các phương án SSCÐ, phòng cháy, chữa cháy… Lực lượng Quân sự và Công an quận luôn chủ động duy trì chế độ phối hợp tuần tra. Trung bình hằng tháng CBCS LLVT quận tham gia hơn 200 cuộc tuần tra cùng lực lượng Công an, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Ô Môn đã tổ chức lễ tiễn 206 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023. Năm nay, tỷ lệ thanh niên có chuyên môn kỹ thuật của quận đạt hơn 26,6%. Ðể có kết quả tốt, cơ quan Quân sự các cấp phát huy trò tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự triển khai thực hiện các bước tuyển quân đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai. Ðồng thời, thực hiện tốt công tác nắm nguồn thanh niên, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự trong các tầng lớp nhân dân. Anh Võ Thái Giúp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Long Hưng, cho biết: “Ban CHQS phường cử 1 Dân quân thường trực hỗ trợ 1 khu vực trong quá trình thực hiện các bước tuyển quân. Năm nay, thanh niên nhập ngũ của phường Long Hưng vào đơn vị Bộ Quốc phòng có chuyên môn kỹ thuật đạt 33%, vượt chỉ tiêu trên giao. Công tác chăm lo cho gia đình thanh niên nhập ngũ cũng được Ban CHQS phường tham mưu thực hiện tốt”. 

Nhằm đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, LLVT quận Ô Môn tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. Trong đó, đơn vị kết hợp chặt chẽ việc thực hiện chế độ, quy định Quân đội với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của CBCS; thường xuyên giáo dục CBCS nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kỷ luật; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp CBCS chấp hành nghiêm các quy định điều lệnh, điều lệ của Quân đội, tham gia giao thông bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ðảng ủy, Ban CHQS quận đẩy mạnh cải cách hành chính ở các cấp theo hướng đổi mới phong cách làm việc, nâng cao hiệu quả phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo Thượng tá Lê Sỹ Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS quận, thời gian tới, Ban CHQS quận sẽ tiếp tục chủ động tham mưu Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ðơn vị tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCÐ, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tiến hành hoạt động công tác Ðảng, công tác chính trị; nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS LLVT quận; xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”. Ðồng thời thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, như “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”,  “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”…

Chia sẻ bài viết