11/01/2024 - 09:03

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận 

Theo đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận Ninh Kiều, năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị quận có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, tham mưu tốt để các cấp ủy triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết của Ðảng về công tác dân vận; phát động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”...

Các tập thể hoàn thành tốt công tác dân vận năm 2023 nhận Giấy khen của UBND quận Ninh Kiều.

Trong năm qua, hệ thống Mặt trận các cấp trong quận đã tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những cách làm hiệu quả, thiết thực. Qua đó, hoàn thành 34 công trình, phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Ninh Kiều, với tổng trị giá hơn 3,8 tỉ đồng và 120 ngày công lao động.

Nổi bật là đã triển khai xây dựng 18 mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị”. Qua phát động, các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp nâng cấp, xây dựng các tuyến đường, hẻm; thay mới cột cờ; ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác… với tổng trị giá hơn 3,6 tỉ đồng. Mặt trận các cấp trong quận đã phối hợp tổ chức xây dựng và sửa chữa 29 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá hơn 1,6 tỉ đồng; vận động quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 8,4 tỉ đồng. Bà Tiêu Thị Nguyệt Châu ở phường An Bình, chia sẻ: “Tôi tuổi cao, thường xuyên bị bệnh. Con trai làm thuê ở xa, thu nhập thấp. Căn nhà cũ sắp sập nhưng tôi không có tiền sửa chữa. Gia đình tôi rất mừng khi được cán bộ phường hỗ trợ xây dựng căn nhà tường vững chắc”.

Các Tổ Dân vận khu vực cũng phát huy hiệu quả trong vận động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang. Điển hình như Tổ Dân vận khu vực 13 (phường Tân An) đã phối hợp vận động người dân đóng góp hơn 202 triệu đồng lát gạch vỉa hè; vận động  8,6 triệu đồng nâng cấp 3 hẻm nhánh bị ngập, giúp người dân đi lại an toàn. Anh Trần Tấn Đạt, người dân ở khu vực 13, nói: “Trước đây, do mặt hẻm thấp nên mỗi khi mưa lớn, triều cường dâng cao gây ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Bà con rất mừng khi Nhà nước đầu tư nâng mặt hẻm cao ráo, tráng nhựa và cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp lát gạch vỉa hè sạch đẹp. Cán bộ khu vực tổ chức họp dân lấy ý kiến, công khai rõ ràng nên bà con đồng tình đóng góp”.

Năm 2023, hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp quận Ninh Kiều thực hiện 121 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Qua đó, vận động, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, góp sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng quận ngày càng phát triển. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được nhân rộng, có sức lan tỏa trong cộng đồng, nổi bật như: Xây dựng tuyến đường Lê Anh Xuân sáng - xanh - sạch - đẹp; huy động nguồn lực xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho địa chỉ nhân đạo; thực hiện tốt công tác đối thoại, vận động người dân bàn giao mặt bằng tại khu tái định cư An Bình; huy động các nguồn lực phát triển kinh tế đêm tại khu vực Hồ Xáng Thổi, phường An Cư; tuyến đường, đoạn đường nở hoa, góp phần xây dựng đô thị xanh; tổ cựu chiến binh tình nguyện vì môi trường; thanh niên với văn minh đô thị và vệ sinh môi trường… Trong năm 2023, có 30 mô hình “Dân vận khéo” được đề nghị khen thưởng.

Theo đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, hệ thống dân vận các cấp trong quận sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy đảng về công tác dân vận theo hướng sâu sát, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo với nhiều mô hình mới thiết thực, phù hợp tình hình thực tế gắn với chủ đề năm 2024 của quận “Tiếp tục các giải pháp nhằm đảm bảo công tác trật tự đô thị và quản lý, sử dụng hiệu quả đất công trên địa bàn”. Đồng thời, tăng cường vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY    

 

Chia sẻ bài viết