29/07/2017 - 15:01

Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ

Nâng cao chất lượng điều trị 

Thời gian qua, Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ liên tục triển khai nhiều kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng điều trị, tích cực thay đổi thái độ phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Nhờ đó, chỉ số thu hút người bệnh của BV ngày càng tăng. Theo lãnh đạo BV, yếu tố quan trọng làm nên kết quả đó là nhờ nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức BV.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thảo tư vấn cho chị em. 

Triển khai nhiều kỹ thuật cao

Theo thống kê của BV, 6 tháng đầu năm 2017, BV tiếp nhận gần 75.000 lượt khám chữa bệnh (trong đó điều trị gần 10.000 lượt bệnh cấp cứu); trong đó, hơn 60% người bệnh từ các tỉnh trong vùng. Trước đây, các trường hợp bệnh nặng, phải chuyển lên tuyến trên, nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của chị em thì nay, người bệnh đến BV Phụ sản TP Cần Thơ, các bác sĩ có thể xử trí cấp cứu kịp thời. Bằng chứng là rất nhiều ca cấp cứu sản khoa băng huyết sau sinh nặng, nhau cài răng lược, hội chứng Hellp, nhau bong non rối loạn đông máu thành công, đem lại niềm vui mẹ tròn con vuông. Lĩnh vực sơ sinh nổi bật với việc điều trị thành công cho nhiều trường hợp sơ sinh bệnh lý, nuôi dưỡng thành công trẻ sơ sinh từ 24,5 tuần tuổi, với cân nặng 650gram. Từ đầu tháng 7-2016 đến 30-9-2016, BV điều trị thành công 45 trẻ có cân nặng dưới 1.500gram.

Mới đây, ê kíp các bác sĩ BV Phụ sản TP Cần Thơ cấp cứu thành công cho thai phụ L.T.N.B (42 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang) mang thai con lần 2 ở thời điểm gần 36 tuần tuổi, bị nhau tiền đạo trung tâm, nhau cài răng lược, có tiền sử mổ lấy thai. Xác định thai phụ thuộc nhóm có nhiều nguy cơ tai biến trong sinh nở, sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong nhau cài răng lược. Theo các bác sĩ chuyên khoa, ca bệnh này khó, đòi hỏi ê kíp phẫu thuật có kinh nghiệm, đồng thời, có kế hoạch can thiệp, xử trí tích cực với đầy đủ các phương tiện hồi sức mẹ và sơ sinh, ngân hàng máu. Ca mổ thành công, 5 ngày sau phẫu thuật, chị B. hồi phục sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Thụy Thúy Ái, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp BV, cho biết, từ năm 2016 đến nay, BV đã ứng dụng và triển khai rất nhiều kỹ thuật mới. Trong lĩnh vực sản khoa, có các kỹ thuật như: khởi phát chuyển dạ bằng sond Foley bóng đôi cải tiến, điều trị dọa sanh non bằng Atosiban. Trong lĩnh vực sơ sinh, thực hiện các kỹ thuật: hạ thân nhiệt chỉ huy, “da kề da” cho trẻ sơ sinh sau sanh thường và sau mổ, bơm sufactant ở trẻ sơ sinh, chọc dò tủy sống sơ sinh, đặt catheter tĩnh mạch rốn, tĩnh mạch trung tâm ở trẻ sơ sinh. Ở lĩnh vực hiếm muộn, BV thành lập ngân hàng tinh trùng, nâng cao hơn hiệu quả điều trị hiếm muộn. Lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh triển khai kỹ thuật chụp nhũ ảnh giúp tầm soát, chẩn đoán hiệu quả các bệnh lý về nhũ ở chị em. Bên cạnh đó, BV triển khai nhiều kỹ thuật xét nghiệm mới: xét nghiệm nuôi cấy định danh vi khuẩn, giải phẫu bệnh, nghiệm pháp dung nạp glucose, xét nghiệm HPV DNA, xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật,…

Chú trọng đào tạo nhân lực

Để có thể thực hiện được nhiều kỹ thuật cao, thời gian qua, BV tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, viên chức BV được học tập nâng cao trình độ. Hiện nay, hơn 41% cán bộ, nhân viên của BV có trình độ đại học và sau đại học. Theo lãnh đạo BV, với đội ngũ hiện tại có thể đáp ứng cơ bản nhiệm vụ, nhưng với định hướng phát triển của BV thời gian tới thì phải tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Từ năm 2016 đến nay, BV cử hơn 200 viên chức lên các BV tuyến trên học tập nâng cao trình độ ở các lĩnh vực lâm sàng, cận lâm sàng và một số lĩnh vực khác như quản lý chất lượng, nghiệp vụ đấu thầu… BV còn tổ chức 31 lớp tập huấn chuyên môn, mời các chuyên gia đầu ngành ở các BV danh tiếng về chia sẻ kinh nghiệm tại BV.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thảo, Trưởng Khoa Khám bệnh BV, vừa đảm đương vai trò quản lý, vừa thực hiện công tác chuyên môn, trực tiếp khám chữa bệnh, nhưng vẫn nỗ lực học tập nâng cao trình độ. Hiện bác sĩ Xuân Thảo đang theo học chương trình bác sĩ chuyên khoa II của Trường Đại học Y dược Cần Thơ; đồng thời, thường xuyên tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn ở các BV tuyến trên. Bác sĩ Xuân Thảo chia sẻ: “Các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn, với sự chỉ dẫn của các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa giúp chúng tôi cập nhật kiến thức mới, học hỏi kinh nghiệm. Từ đó, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh. Trong ngành y, nếu không thường xuyên học tập, sẽ khó cập nhật kịp sự tiến bộ của y học”.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc BV Phụ sản TP Cần Thơ chia sẻ: Ban Giám đốc BV chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng tay nghề, để liên tục triển khai nhiều kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người bệnh, giúp người bệnh tin tưởng, sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý tại địa phương, đồng thời giảm tải cho tuyến trên. Đây là cơ sở để BV từng bước xây dựng trung tâm sản phụ khoa vùng ĐBSCL.

Bài, ảnh: Thu Sương

Chia sẻ bài viết