02/01/2023 - 11:20

Nâng cao chất lượng dạy và học 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chi bộ 4, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã tích cực tham mưu Ðảng ủy, Ban Giám hiệu trường trong đào tạo, tham gia các hội thi… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Giảng viên Khoa Điện tử (thứ 2 từ phải sang) hướng dẫn sinh viên thực hành cấp phôi tại trạm Robot. 

Theo đồng chí Ðỗ Hữu Hậu, Bí thư Chi bộ 4, Trưởng Khoa Ðiện tử, Chi bộ 4 là chi bộ ghép, lãnh đạo Khoa Ðiện tử và Khoa Công nghệ thông tin. Những năm qua, Chi ủy quán triệt cho tất cả đảng viên thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Ðặc biệt là triển khai cho đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ðồng thời, chú trọng thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, kiểm điểm xoay vòng đảng viên theo quy định nên hằng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Một trong những việc Chi bộ 4 tập trung thực hiện là lãnh đạo tốt hoạt động chuyên môn của các khoa. Chi bộ xác định đây là công tác trọng tâm và triển khai thực hiện thông qua việc thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng giảm lý thuyết, tăng thời gian thực hành tại xưởng và tự học, tự nghiên cứu. Em Võ Quang Trung, sinh viên cao đẳng ngành Ðiện tử công nghiệp nói: "Các thầy cô luôn tận tình hướng dẫn giúp sinh viên dễ tiếp thu bài giảng. Với phương pháp dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, các thầy cô giúp sinh viên tiếp cận thực tế, nâng cao tay nghề".

Ðảng viên, giảng viên Khoa Ðiện tử và Khoa Công nghệ thông tin tham gia làm đồ dùng dạy học và bồi dưỡng học sinh, sinh viên tham gia hội thi tay nghề giỏi, góp phần vào thành tích chung của toàn trường. Ðiển hình, tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2022, Khoa Ðiện tử đạt 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích cá nhân và giải Nhì tập thể; Khoa Công nghệ thông tin đạt 2 giải Khuyến khích. Khoa Ðiện tử đạt giải Nhất Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp thành phố và đạt giải Ba tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc. Ðảng viên Nguyễn Thanh Nhàn, giảng viên Khoa Ðiện tử, chia sẻ: "Trường luôn tạo điều kiện để giảng viên tham gia hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm các cấp. Qua đó, vừa giúp các giảng viên nâng cao kỹ năng giảng dạy, phát huy tính sáng tạo, vừa góp phần nhân rộng các mô hình thiết bị tự làm đưa vào giảng dạy trong các chương trình nghề; đồng thời, giúp sinh viên tiếp cận thực tế, vững tay nghề, dễ tìm việc sau khi ra trường".

Chi bộ 4 có 11 đảng viên có trình độ chuyên môn thạc sĩ, 1 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 3 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị và 3 đảng viên đang học trung cấp lý luận chính trị. Ðể nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị của đội ngũ đảng viên, lãnh đạo Trường, Chi bộ, các Khoa đã tạo điều kiện để các đảng viên học tập. Ðảng viên Nguyễn Phương Uyên Vũ, giảng viên Khoa Ðiện tử, nói: "Nhờ lãnh đạo Trường, Chi bộ, Khoa tạo điều kiện, tôi hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành thiết bị mạng và nhà máy điện cũng như các chứng chỉ nghề, ngoại ngữ. Tôi đang học trung cấp lý luận chính trị. Là đảng viên, phải gương mẫu đi đầu trong tự học, tự rèn, đổi mới phương pháp, áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào giảng dạy".

Ðồng chí Ðỗ Hữu Hậu, Bí thư Chi bộ 4, Trưởng Khoa Ðiện tử, cho biết: "Chi ủy sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, trọng tâm là phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ hằng năm, xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Chia sẻ bài viết