Thời gian qua, tình trạng trộm cắp, cướp giựt tại các khu vực chợ, đặc biệt trên tuyến đường Hai Bà Trưng (thuộc 2 phường Tân An và An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Hàng ngày, các đối tượng trộm cắp lợi dụng công viên Ninh Kiều làm điểm dừng chân hoặc dùng xe gắn máy dạo quanh trên đường, lợi dụng sơ hở của các tiểu thương, khách hàng để ra tay móc túi, giựt giỏ xách, nón bảo hiểm Thái Lan...
Nhiều tiểu thương trên tuyến đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bức xúc trình bày, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên tuyến đường này rất phức tạp. Bọn trộm lợi dụng sơ hở của khách hàng để ra tay móc túi, thậm chí đồ ăn của khách hàng vừa mua máng trên xe gắn máy cũng bị bọn chúng lấy cắp...
 |
|
Đường Hai Bà Trưng nơi bọn trộm thường ra tay trộm cắp tài sản. |
Bà con tiểu thương trên đường Hai Bà Trưng thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều còn nhớ vụ trộm tại cửa hàng Th. Đ trên tuyến đường này hồi đầu tháng 11-2010: Lợi dụng chủ hàng đang buôn bán bận rộn kẻ gian đã ngang nhiên đi cùng đồng bọn xông vào cửa hàng nhanh tay gom cả chục bộ quần áo rồi vọt ra xe đồng bọn chờ sẵn chở đi. Trước đó, cũng tại cửa hàng này, khoảng 18 giờ ngày 31-10-2010, một nhóm phụ nữ giả dạng khách mua hàng, lợi dụng đông người chen lấn để lấy trộm tài sản. Theo bà Ph. Th. Th. (chủ quầy hàng): “Bọn chúng lợi dụng đông người hỏi giá rất nhiều mặt hàng loại cao cấp, nhưng không mua gì, sau khi chúng đi, tôi phát hiện bị mất 5-6 món hàng giá trị vài triệu đồng”.
Không riêng các quầy hàng bán quà lưu niệm, quần áo... tại các cửa hàng bán thực phẩm trên đường Hai Bà Trưng cũng thường xuyên bị mất xe gắn máy, xe đạp của nhân viên và hàng hóa của hành khách máng trên xe. Mới đây, vào cuối tháng 10-2010, khoảng 4-5 giờ sáng khi nhân viên của một cửa hàng vừa xếp hàng hóa xong, còn để trong nhà chuẩn bị giao cho các siêu thị, lúc này cửa chính mở hé, có 2 thanh niên 1 người ngồi trên xe gắn máy, 1 người đẩy cửa vào giật giỏ xách đồ rồi phóng lên xe chờ sẵn chạy mất. Số hàng hóa bị chúng giật lấy trị giá hơn 1 triệu đồng... Cũng tại cửa hàng này, cuối năm 2009, Tr. Ng. X. (nhân viên cửa hàng) dựng xe gắn máy trước cửa hàng, khóa cổ cẩn thận, vừa ăn cơm trưa xong đi ra thì chiếc xe đã mất. Hay trường hợp cô L. Th. A. Ng. (nhân viên) dựng xe trước cửa hàng cũng bị trộm mất.
Ông Ng. Th. D. (một tiểu thương trên đường Hai Bà Trưng), kể: Khoảng 2 tháng trước, một du khách nước ngoài khi vào ăn tối trong quán trên đường Hai Bà Trưng đã bị móc túi mất 800 USD, mặc dù du khách đó đã cất tiền vào túi quần trước, có cài nút cẩn thận, nhưng bị bọn chúng móc túi lúc nào không hay. Còn hồi Tết Trung thu vừa qua, khoảng 19 giờ, một phụ nữ đi xe gắn máy đậu trước cửa nhà người quen trên đường Hai Bà Trưng, vào nhà trò chuyện, chưa đầy 5 phút quay trở ra thì 5-6 hộp quà treo ngoài xe biến mất. Có trường hợp một sinh viên năm nhất Trường Đại học Cần Thơ đậu xe đạp trên lề đường Hai Bà Trưng, có khóa xe cẩn thận, để vào cửa hàng mua quần áo. Lúc này, 2 thanh niên đi xe gắn máy trờ tới, tên ngồi sau bước xuống vác xe đạp lên vai lên xe chạy mất.
Bọn trộm còn thường trộm nón bảo hiểm nhập khẩu từ Thái Lan, đem bán với giá rẻ để lấy tiền tiêu xài. Chúng thường trà trộn vào các khu đông người, khu vực chợ... ra tay trộm cắp hoặc cướp giựt tài sản của bà con tiểu thương và khách hàng. Một số bà con tiểu thương và khách hàng thường xuyên phát hiện hành vi, địa bàn hoạt động của bọn trộm, biết mặt đối tượng, nhưng do bọn chúng phần lớn nghiện ma túy nặng nên không dám tố cáo, vì sợ bọn chúng trả thù.
Một người chạy xe ôm ở khu vực này nói: “Nhiều lần bọn chúng kêu tôi chở đi các tuyến đường trong quận Ninh Kiều để bọn chúng giựt đồ, tôi không nhận lời, thì bị bọn chúng hăm doạ, nhưng tôi vẫn không nhận chở chúng”. Ông L. Ph. L. (cửa hàng thực phẩm trên đường Hai Bà Trưng), quận Ninh Kiều, cho biết: “Thời gian qua, bà con kinh doanh, mua bán trên tuyến đường này rất hoang mang vì bọn trộm quá lộng hành, nhất là tình trạng móc túi, giựt giỏ xách của khách hàng. Nhiều người dân thấy bọn chúng móc túi đã nóng lòng chỉ cho khách hàng hoặc tri hô thì bọn chúng lớn tiếng hăm dọa sẽ rạch mặt, vì bà con suốt ngày buôn bán ở chợ nên rất ngại kẻ xấu trả thù”. Một lý do khác, theo bà con tiểu thương, có nhiều vụ trộm bị Công an phường Tân An bắt quả tang, nhưng hôm sau thấy bọn chúng lại xuất hiện trên đường...
Theo báo cáo của Công an phường Tân An, từ đầu năm đến nay, công an phường đã mở nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, lực lượng đã xử phạt hành chính 29 vụ phạm pháp hình sự nhỏ, bắt 44 tên, xử phạt với số tiền trên 12,3 triệu đồng; phạt cảnh cáo 4 vụ, bắt 7 tên, giao 22 hồ sơ về địa phương giáo dục, quản lý... Riêng tháng 8-2010, Công an phường triển khai kế hoạch phòng ngừa triệt phá nhóm tội phạm từ nơi khác đến trộm cắp trên các tuyến đường: Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học, Võ Văn Tần. Qua đó, lực lượng đã bắt quả tang 8 vụ trộm cắp vặt, trộm xe đạp và nón bảo hiểm, bắt 9 tên; thu giữ 1 xe gắn máy bọn chúng dùng gây án.
Trung tá Trần Minh Bạch, Phó trưởng Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều, cho biết: “Từ khi Nghị quyết 33/2009/QH12 về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (có hiệu lực từ ngày 1-1-2010) đến nay, lực lượng công an cơ sở gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xử lý các đối tượng trộm cắp vặt, cướp giựt tài sản... Nếu như trước đây áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2009, khi bắt đối tượng trộm cắp tài sản, sau khi định lượng tài sản giá trị từ 500.000 đồng trở lên thì xử lý hình sự, nhưng nay tội trộm cắp tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên mới xử lý hình sự. Đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt quả tang, sau khi xác minh nhân thân, không có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản thì công an phường chỉ xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp xác minh đối tượng có tiền án, tiền sự thì công an phường phải lập hồ sơ báo cáo đề xuất Công an quận Ninh Kiều chuyển Cảnh sát điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, đa phần, các đối tượng trộm cắp đều là người từ địa phương khác đến hoạt động trên địa bàn quận Ninh Kiều, những trường hợp này, công an phường chuyển toàn bộ hồ sơ về địa phương nơi đối tượng cư trú quản lý, giáo dục”.
Khu vực Bến Ninh Kiều (đường Hai Bà Trưng) là khu vực để tham quan du lịch, giải trí và có nhà lồng chợ cổ, có tuyến phố đi bộ với nhiều nhà hàng, khách sạn, quán ăn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, nhưng tình trạng an ninh trật tự diễn biến phức tạp, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi, mua sắm của khách hàng. Do đó, ngành chức năng TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều cần nhanh chóng có biện pháp xử lý triệt để tình trạng này để khôi phục tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.
Bài, ảnh: X.ĐÀO