04/03/2008 - 23:54

Mỹ lo ngại tiềm lực quân sự của Trung Quốc

Hãng tin Mỹ AP trích dẫn báo cáo của Lầu Năm Góc trình Quốc hội Mỹ ngày 3-3 cho biết Trung Quốc đang phát triển một chương trình phòng thủ không gian nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn đối phương sử dụng vệ tinh trong trường hợp xảy ra các cuộc khủng hoảng an ninh. “Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu phát triển khả năng sử dụng và phòng thủ không gian nhằm nâng cao vị thế của quốc gia (giống như việc sở hữu vũ khí hạt nhân), chứng tỏ mình là một cường quốc quân sự của thế giới”, báo cáo nhấn mạnh. Để phát triển khả năng đó, Bắc Kinh chủ trương xây dựng một tổ hợp phóng vệ tinh mới trên đảo Hải Nam, đồng thời dự kiến đến năm 2010 sẽ thay thế tất cả những vệ tinh do nước ngoài sản xuất bằng các vệ tinh do chính người Trung Quốc sáng chế. Báo cáo cũng không quên đề cập vụ Trung Quốc hồi tháng 1-2007 bắn hạ thành công một vệ tinh thời tiết bị hư.

Trong khi đó, cũng dẫn báo cáo trên, hãng tin Pháp AFP cho hay Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh quân sự bằng việc phát triển các chương trình tên lửa đạn đạo và tên lửa xuyên lục địa có qui mô thuộc hàng lớn nhất thế giới. Tên lửa của Trung Quốc hiện đủ sức tấn công hàng không mẫu hạm và các loại tàu chiến khác của đối phương. Họ đang sở hữu nhiều loại tên lửa hành trình có thể phóng từ dưới biển và trên mặt đất với độ chính xác cao và sắp có thêm một phiên bản mới của loại tên lửa đạn đạo tầm trung CSS-5 có khả năng đánh trúng mục tiêu ở xa 1.500 km. Ngoài ra, báo cáo còn cho rằng Trung Quốc có lẽ cũng đang mở rộng tầm hoạt động của các “binh chủng” chuyên thâm nhập vào mạng lưới máy tính toàn cầu nhằm lấy cắp hoặc làm tê liệt hệ thống thông tin của đối phương.

 Xe chở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc. Ảnh: CISAC

Lầu Năm Góc cho rằng sở dĩ Trung Quốc mạnh tay chi cho việc nghiên cứu và sản xuất các loại vũ khí hiện đại vì ngân sách dành cho quốc phòng không ngừng được tăng lên. Theo họ, chi tiêu cho quốc phòng của Trung Quốc hồi năm ngoái thực tế lên tới 97-139 tỉ USD, cao hơn nhiều so với con số 45 tỉ USD mà Bắc Kinh công bố. Ông David Sedney, chuyên gia cấp cao của Lầu Năm Góc về Trung Quốc và là phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á, nói rằng Trung Quốc cần minh bạch hơn về chính sách hiện đại hóa quân sự của mình nhằm tránh “gây hiểu lầm” có thể dẫn đến chạy đua vũ trang làm mất ổn định trong khu vực và thế giới.

Chính phủ Trung Quốc mới đây cho biết sẽ tăng ngân sách quốc phòng năm nay lên 59 tỉ USD. Trung Quốc chỉ trích Mỹ cố tình thổi phồng về cái gọi là “mối đe dọa từ Trung Quốc” bởi tỷ trọng chi tiêu quốc phòng trên GDP của Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với Mỹ, Anh, Pháp và Nga. Hồi tháng rồi, chính phủ Mỹ đề nghị quốc hội nước này chuẩn chi 515,4 tỉ USD cho Lầu Năm Góc trong tài khóa tới. Đó là chưa kể các khoản chi thêm cho 2 cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan cũng như các chương trình vũ khí hạt nhân.

PHÚC NGUYÊN (Theo AP, AFP, Reuters)

Chia sẻ bài viết