* Hội đồng Bảo an LHQ có khả năng cấm vận Tripoli
Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp về vấn đề Libye và có khả năng sẽ ra nghị quyết trừng phạt Tổng thống Gaddafi. Trước đó hôm 25-2, cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều áp đặt lệnh trừng phạt đối với quốc gia Bắc Phi này.
![Mỹ, EU trừng phạt Libye](https://baocantho.com.vn/image/news/2011/20110227/fckimage/60421497544249_162.jpg) |
- Các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn ở Libye. Ảnh: AP |
Trước tình hình bạo lực tiếp tục chưa có dấu hiệu xuống thang ở Libye, 11 giờ sáng 26-2 (tức 23 giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) nhóm họp nhằm thảo luận khả năng áp đặt một nghị quyết trừng phạt nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi sau khi để xảy ra những vụ bạo lực làm nhiều người biểu tình thiệt mạng. Theo bà Maria Luiza Ribetro - đại sứ Brazil tại LHQ hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, dự thảo nghị quyết do Anh đệ trình bao gồm các biện pháp nhằm chấm dứt bạo lực và hướng tới đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Libye. Trước đó hôm 25-2, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi Hội đồng Bảo an phải có hành động mang tính quyết định để bảo vệ người dân Libye, cảnh báo việc trì hoãn sẽ khiến số người thiệt mạng ở nước này tăng thêm. Theo ông, đã có trên 1.000 người bị chết trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ trong những ngày qua ở Libye. Tổng Thư ký LHQ dẫn các báo cáo cho biết lực lượng an ninh Libye bắn thường dân tại nhà và bên trong bệnh viện ở Thủ đô Tripoli.
Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney hôm 25-2 thông báo các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với chính phủ của Tổng thống Muammar Gaddafi. Trong nỗ lực chặn đứng và trừng phạt các cuộc trấn áp đẫm máu người biểu tình ở nước này, trong 2 ngày qua, Washington cũng đã thảo luận với lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch trừng phạt đa phương nhằm vào Libye. Dự kiến, Tổng thống Barack Obama sẽ gặp Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon vào ngày mai 28-2 để bàn những biện pháp ngoại giao và pháp lý có thể thực hiện nhằm chấm dứt tình hình bạo lực tại quốc gia Bắc Phi này. Ông Carney nói Nhà Trắng sẽ không từ bất cứ biện pháp nào, kể cả đưa quân đến Libye.
Ngoài ra, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Mỹ đã đóng cửa sứ quán tại Thủ đô Tripoli vì lý do an ninh ngày càng tồi tệ. Sáng 25-2, chuyến bay cuối cùng chở nhân viên sứ quán Mỹ cũng đã rời Tripoli. Washington cảnh báo lực lượng tình báo nước này đang theo dõi tình hình tại Libye nhằm tìm bằng chứng về sự tàn bạo của các lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Trong khi đó, nước láng giềng Canada hôm 25-2 cũng tuyên bố đang chuẩn bị trừng phạt Libye và cho biết hoàn toàn ủng hộ Hội đồng Bảo an ra nghị quyết cấm vận nước này.
Nhằm gây sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Gaddafi, cùng ngày, các nước Liên minh châu Âu đã nhất trí về việc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí, phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh đối với ông Gaddafi và các quan chức Libye. Dự kiến, một nghị quyết trừng phạt chính thức sẽ được EU công bố vào đầu tuần tới. Mặc dù tán đồng như một số nước EU vốn có quan hệ gần gũi với Libye như Ý, Síp và Malta quan ngại việc áp đặt quá nhanh các biện pháp trừng phạt Libiye, đặc biệt trong bối cảnh chưa rõ liệu ông Gaddafi còn trụ được trong những tuần tới hay không.
Trong một diễn biến có liên quan, hôm 25-2, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, vốn là đồng minh lâu năm của nhà lãnh đạo Gaddafi, lên án các nước phương Tây can thiệp vào nội tình ở Libye và đang lợi dụng tình hình rối ren ở nước này. Ông cho rằng nhiều nước đang thực thi “tiêu chuẩn kép” khi một mặt lên án Chính phủ Libye, nhưng mặt khác lại lặng thinh trước cái mà ông mô tả là các vụ thảm sát phụ nữ và trẻ em ở Iraq và Afghanistan. Tổng thống Chavez khẳng định chính phủ ông sẽ tiếp tục “im lặng khôn ngoan” trước các sự kiện ở Libye do “giới truyền thông phương Tây đưa tin sai lệch về tình hình ở Libye và thế giới A-rập”.
LONG CHÂU
(Theo CNN, Reuters, Xinhua, AFP)
Người dân ở Thủ đô Tripoli sẽ được vũ trang
Hãng tin Mỹ AP hôm qua dẫn lời người dân ở Thủ đô Tripoli cho biết chính phủ của Tổng thống Gaddafi tuyên bố sẽ mở kho vũ khí để vũ trang cho tất cả thường dân đứng lên bảo vệ đất nước. AP cho biết, hôm 25-2, cảnh sát đã nổ súng vào đám đông người tuần hành chống chính phủ ở Tripoli. Tối cùng ngày, lực lượng trung thành với ông Gaddafi triển khai xe tăng tấn công một căn cứ không quân quan trọng ở thành phố Misrata cách Tripoli khoảng 200 km về phía Đông do tay lực lượng chống đối kiểm soát. Một bác sĩ cho biết 22 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại căn cứ Misrata và sân bay dân sự kế bên trong 2 ngày qua.
Trong khi đó, phát biểu với nhóm nhà báo nước ngoài được Chính phủ Libye mời đến Tripoli hôm 25-2, con trai của Tổng thống Gaddafi, Seif al-Islam, cho biết không có thương vong ở Tripoli, “mọi thứ ở thủ đô đều yên bình. Hòa bình đang trở lại với đất nước chúng tôi”. Theo người này, lực lượng an ninh Libye đang kiềm chế đụng độ với người biểu tình. Seif cho biết chính phủ muốn đàm phán với phe đối lập và ông hy vọng hai bên sẽ sớm đạt được thỏa hiệp. |