11/07/2019 - 20:09

Mùa hè xanh ý nghĩa 

Tháng 7 là tháng cao điểm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, trong đó hoạt động sôi nổi nhất là các đội hình trí thức trẻ tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh”. Theo Ban Thư ký Hội Sinh viên (HSV) TP Cần Thơ, hơn 1.500 cán bộ trẻ, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng tình nguyện về các địa bàn khó khăn vùng ĐBSCL triển khai các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.

Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ phát tờ bướm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
cho bà con ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

Sôi nổi ra quân

Gần 1 tuần qua, hơn 70 cán bộ, sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ, sôi nổi ra quân thực hiện chiến dịch “Mùa hè xanh” tại 2 địa bàn phường: Thới Thuận và Tân Lộc (quận Thốt Nốt). Đây là năm thứ 6, Đoàn trường tổ chức chiến dịch “Mùa hè xanh” tại quận Thốt Nốt, với nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng. Anh Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn trường, chia sẻ: “Trước khi ra quân, Đoàn trường đều tổ chức khảo sát nhu cầu địa phương để triển khai nhiều công trình, phần việc phù hợp thực tế, đồng thời gắn với chuyên môn, chuyên ngành được học của sinh viên”. Cụ thể, chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày 7 đến 13-7, với nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị. Theo anh Toàn, đối với sinh viên ngành Dịch vụ pháp lý tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, Luật Biển Việt Nam, vận động và tuyên truyền kiến thức về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết; các sinh viên là cán bộ Đoàn - Hội có kỹ năng mềm nên đảm nhận tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, hỗ trợ người dân phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương ô nhiễm…

Cùng các bạn trẻ tham gia tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết cho bà con ở khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, càng cảm nhận sự tận tâm, nhiệt tình của các sinh viên. Các bạn trẻ không chỉ hướng dẫn người dân nhận diện muỗi vằn - vốn là thủ phạm truyền virus gây bệnh sốt xuất huyết, mà còn tận tình hướng dẫn một số biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết, như: Un khói bằng vỏ bưởi, vỏ cam, lá bình bát; phun hóa chất diệt muỗi, dùng nhang xua muỗi. Bà Lê Thị Kim Phương (54 tuổi) ở khu vực Thới Thạnh 2, chia sẻ: “Hai người con của tôi đều đi làm xa, tôi thì bị bệnh nên sức khỏe yếu, nay được các cháu sinh viên hỗ trợ thu gom vỏ xe cũ, chẻ nhỏ vỏ dừa, dọn dẹp vệ sinh môi trường nên khuôn viên nhà sạch, đẹp, an toàn, tôi rất phấn khởi”.

Nguyễn Quốc Dương, sinh viên ngành Dịch vụ pháp lý, cảm thấy thời sinh viên thêm ý nghĩa khi đóng góp sức trẻ vào những phần việc làm đẹp cho cuộc sống, như: Các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường, vận động người dân không xả rác ra đường và trên kênh rạch vì một thành phố xanh-sạch-đẹp, cùng nhiều hoạt động vì an sinh xã hội, tạo sân chơi hè cho trẻ em…

Lan tỏa những hành động đẹp

Anh Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, cho biết với đặc thù trường nghề, khi triển khai các hoạt động hè, Đoàn trường đều chú trọng tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện tay nghề và phát triển kỹ năng mềm.

2 năm qua, mỗi dịp hè, Đoàn trường đều thành lập đội hình tình nguyện, khoảng 50 giáo viên và sinh viên tham gia hỗ trợ các xã thuộc huyện Cờ Đỏ, thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới. Điển hình là ở xã Đông Hiệp và Đông Thắng, sinh viên trường đã tham gia bảo trì, sửa chữa và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; đổ đá bụi, sửa chữa đường giao thông, trồng cây xanh, làm cột cờ nhằm xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Từ đầu năm đến nay, Đoàn trường cũng hỗ trợ phường Thường Thạnh (quận Cái Răng) và phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) lắp đặt hơn 36 trụ đèn chiếu sáng công cộng. Hè năm nay, đội hình sinh viên tình nguyện cũng tiếp tục ra quân thực hiện “Mùa hè xanh” tại huyện Cờ Đỏ, với nội dung chủ yếu tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Thái Hữu Tâm, sinh viên ngành Điện công nghiệp, chia sẻ: “Những hoạt động tình nguyện giúp em có điều kiện rèn luyện kiến thức chuyên môn, vừa biết thêm vùng đất mới, có thêm nhiều bạn mới. Đó là bài học sinh động thực tế, bổ sung vào kiến thức học được ở nhà trường”. Không riêng Hữu Tâm, có hơn 1.500 bạn trẻ tham gia Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm nay, ở khắp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Các hoạt động từ cơ sở cho đến cấp thành phố, mỗi đơn vị đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng, như: Tập huấn kỹ năng cho lực lượng tình nguyện, xác định phần việc cụ thể gắn với nhu cầu của từng địa phương.

Điểm nhấn của Chiến dịch “Mùa hè xanh” là các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn giao thông, vì đàn em thân yêu... Qua đó, góp phần lan tỏa lối sống nghĩa tình, trách nhiệm của tuổi trẻ, đồng thời tô đẹp thêm màu áo xanh thanh niên trong lòng người dân.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết