26/11/2008 - 08:36

TP Hồ Chí Minh:

Mua bán hóa đơn khống và trốn thuế, 12 bị cáo lãnh án

Ngày 25-11, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán 2.314 tờ hóa đơn GTGT khống và trốn thuế hơn 170 triệu đồng do bị cáo Trần Tấn Đạt cùng đồng bọn trực tiếp thực hiện sau 2 ngày đưa vụ án ra xét xử. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Vương Hoàng (49 tuổi, ngụ Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) 6 năm tù, Huỳnh Quang Thống (34 tuổi, ngụ Q. Tân Phú) 4 năm tù, cùng về tội “Làm, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Trốn thuế”, Trần Tấn Đạt (54 tuổi, ngụ Q.10) 4 năm 3 tháng tù về tội “Làm, lưu hành giấy tờ có giá giả”.

Các bị cáo Hoàng Huy Hùng, Hoàng Bạch Phương Linh, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Phước Đại, Trịnh Văn Thành, Bùi Nguyên Nam, Bùi Nguyên Phương, Nguyễn Hoàng Chương, Đỗ Thị Tuyết, lãnh mức án từ 6 tháng tù treo cho đến 3 năm tù giam, cùng một trong các tội “Làm, lưu hành giấy tờ có giá giả”, “Trốn thuế” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt 3 bị cáo Vương Hoàng, Huỳnh Văn Thống, Trần Tấn Đạt số tiền 440 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Theo cáo trạng, lợi dụng sơ hở của nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp và thuế, Trần Tấn Đạt đã móc nối với Vương Hoàng, Huỳnh Quang Thống tổ chức thành lập Công ty TNHH Tín Hòa và Công ty Kỹ thuật Bách Khoa với mục đích mua bán hóa đơn GTGT khống và thuê người đứng tên làm giám đốc. Trong quá trình kinh doanh, để hợp thức hóa đầu vào nguồn hóa đơn GTGT để xuất bán cho Công ty Bách Khoa và Công ty Tín Hòa, Đạt cùng với Vương Hoàng, Huỳnh Quang Thống thành lập thêm 53 công ty, với chức năng mua bán hóa đơn GTGT khống. Từ tháng 3-2003 đến tháng 8-2004, Trần Tấn Đạt cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt việc mua bán 2.314 tờ hóa đơn GTGT khống trị giá hơn 48 tỉ đồng. Ngoài việc tham gia mua bán hóa đơn khống với Trần Tấn Đạt, Huỳnh Quang Thống và một số đối tượng khác còn đứng ra thành lập nhiều công ty để kinh doanh hàng trôi nổi trên thị trường và mua hóa hơn GTGT khống để hợp thức hóa giá trị đầu vào gây thất thu thuế cho nhà nước với số tiền hơn 170 triệu đồng.

Thanh Sang (TTXVN)

Chia sẻ bài viết