20/06/2008 - 08:16

Một Việt kiều Mỹ tài trợ chi phí ca mổ tim 2.750 USD cho em Lâm Kiều Yến

Em Lâm Kiều Yến và mẹ. 

(CT) - Đầu tháng 4-2008, mục Hoàn cảnh thương tâm, Báo Cần Thơ có đăng bài “Kiều Yến và trái tim đang kêu cứu!”, viết về trường hợp em Lâm Kiều Yến, ở khu vực Thạnh Hưng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, mắc chứng bệnh hở van tim khá nặng, sức khỏe rất yếu nên phải gián đoạn việc học. Kiều Yến bệnh tim lâu nay, nhưng do gia đình nghèo, cha mẹ bươn chải làm ăn mưu sinh, khi bệnh trở nặng, nguy hiểm đến tính mạng mới phát hiện. Tuy nhiên, gia đình đành bất lực vì không có tiền chữa trị.

Thời gian qua, Báo Cần Thơ đã tiếp nhận và chuyển đến gia đình em Kiều Yến số tiền của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm gởi tặng, giúp gia đình lo thuốc men và bồi dưỡng sức khỏe cho Kiều Yến. Mới đây, một bạn đọc không nêu tên (Việt kiều Mỹ) thông qua bà Nguyễn Thị Thủy, ngụ ở phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh đã nhận tài trợ chi phí ca mổ tim của Kiều Yến, tại Viện Tim TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, Kiều Yến đang được các bác sĩ Viện Tim khám, theo dõi tình trạng sức khỏe. Dự kiến đến tháng 7-2008, ca mổ được tiến hành với chi phí 2.750 USD.

Thông qua Báo Cần Thơ, gia đình em Kiều Yến chân thành cảm ơn bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ Kiều Yến có điều kiện chữa trị bệnh, hồi phục sức khỏe.

KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết