04/02/2009 - 14:01

Quảng Bình:

Một cán bộ bảo vệ rừng bị lâm tặc hành hung

Vào lúc 18 giờ ngày 2-2, một nhóm lâm tặc đang vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã dùng dao, rựa xông vào tấn công lực lượng bảo vệ rừng của lâm trường Khe Giữa, làm anh Dương Hùng Cường (sinh năm 1970) bị chấn thương ở đầu, phải khâu 7 mũi, gãy chân phải và mất một tai trái.

Anh Cường kể lại: lúc đó anh cùng 7 cán bộ bảo vệ rừng của lâm trường Khe Giữa đang đi tuần tra thì phát hiện 13 xe trâu đang vận chuyển gỗ trái phép. Các anh đã cử một người về lâm trường để báo cáo lãnh đạo và xin chi viện thêm người. Những người còn lại tiếp tục theo dõi nhóm lâm tặc này. Tuy nhiên, khi chưa kịp triển khai phương án trấn áp thì các anh đã bị nhóm lâm tặc phát hiện và bị chúng xông vào tấn công. Do không có vũ khí hỗ trợ, bọn lâm tặc lại quá hung hãn nên lực lượng bảo vệ rừng không chống cự nổi. Riêng anh Cường đã bị chúng hành hung dã man. Anh Cường cho biết: trong năm 2008, anh cũng đã bị lâm tặc tấn công vào đầu, phải khâu 4 mũi. Vết thương cũ vừa kịp kín miệng, nay lại bị những vết thương mới nghiêm trọng hơn.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết