15/08/2023 - 17:16

Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Mong các nhà giáo kiên định với mục tiêu đổi mới, các định hướng chiến lược của ngành 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gặp gỡ trao đổi với các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục. Ảnh: CTV

(CT) - Sáng 15-8, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), có buổi gặp gỡ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên bậc học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên. Chương trình do Bộ GD&ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua 63 điểm cầu của các sở GD&ĐT tỉnh, thành phố.

Dự chương trình có các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; Công đoàn Giáo dục Việt Nam; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; các sở, phòng GD&ĐT; cùng hơn 700.000 giáo viên.

Quang cảnh buổi gặp giữa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn với thầy cô giáo. Ảnh: CTV

Tại cuộc gặp gỡ, nhiều nhà giáo bày tỏ tâm huyết với nghề và những đổi mới trong GD&ĐT; đặc biệt là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ nhà giáo phát huy năng lực, sở trường trong giảng dạy, nghiên cứu. Thầy cô giáo cũng chia sẻ những khó khăn, trăn trở trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 như thiếu giáo viên dạy học môn tích hợp, tổ chức các cuộc thi vẫn còn nặng hình thức…; chế độ chính sách nhà giáo (tiền lương, phụ cấp), nhất là giáo viên mầm non vẫn chưa tương xứng với công sức, khó thu hút sinh viên giỏi vào học sư phạm; điều kiện làm việc của đội ngũ giáo viên còn hạn chế như thiếu trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học… Để các nhà giáo an tâm, toàn tâm toàn ý cống hiến, gắn bó lâu dài với nghề, rất cần sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo các ngành, các cấp.  

Một buổi làm việc của giáo viên Trường Mầm non Đông Thuận (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). Ảnh: B.NGỌC

Trước đó, thông qua Công đoàn Giáo dục Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận hơn 6.200 ý kiến của các nhà giáo. Nhiều ý kiến tập trung vào nhóm vấn đề lớn như triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; chế độ chính sách nhà giáo; điều kiện làm việc của đội ngũ giáo viên.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, biểu dương, cảm ơn sự ủng hộ của nhà giáo đối với những quyết sách của Bộ GD&ĐT; sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của các nhà giáo trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh đội ngũ nhà giáo là nhân tố quan trọng, nền tảng bền vững, quyết định nhất để hoàn thành nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Sắp tới, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát các chính sách và việc xây dựng Luật Nhà giáo có thể đem lại chuyển biến tích cực về thể chế; tìm giải pháp để 2 khối giáo dục công và tư được bình đẳng trong thực tế; tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành về tăng phụ cấp ưu đãi, tìm mọi cách nâng nguồn thu nhập cho đội ngũ; điều chỉnh Nghị định 116 trong đào tạo lực lượng giáo viên; sửa đổi Thông tư 16 về tỷ lệ giáo viên, học sinh; phát triển hệ thống các trường sư phạm…

Giờ hoạt động góc của cô trò Trường Mầm non 2 Tháng 9 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh: B.NGỌC

Bộ trưởng mong các nhà giáo kiên định với mục tiêu đổi mới và các định hướng mang tính chiến lược của ngành; kiên trì thuyết phục và vận động phụ huynh, xã hội để cùng chia sẻ, đồng hành; kiên quyết chống biểu hiện lạc hậu, bảo thủ, tiêu cực và kiên quyết theo đuổi mục tiêu chất lượng, phát triển con người; kiên định với nghề giáo và vượt qua mọi khó khăn để thi đua dạy tốt, học tốt.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng đã gặp gỡ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên của các đại học, trường đại học trên cả nước.

B.Ngọc

Chia sẻ bài viết