Trong những lần gặp gỡ và tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp gần đây, cử tri ấpThạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ phản ánh các hộ dân chưa có điện sử dụng, hoặc sử dụng điện "câu đuôi" giá cao trong nhiều năm. Tình trạng trên đã ảnh hưởng đến việc học hành, giải trí và phát triển sản xuất của người dân. Mặc dù cử tri ấp Thạnh Trung đã nhiều lần kiến nghị, nhưng đến nay vẫn chưa có điện sử dụng.
Dọc theo tuyến Kênh Mới, ấp Thạnh Trung có khoảng 20 hộ dân phải sống trong điều kiện không có điện. chị Nguyễn Thị Hiếu Hiền than phiền: "Bà con ở đây phải dùng đèn dầu hoặc bình ắc - quy để thắp sáng, xem tivi. Các vật dụng như đèn điện, quạt gió, nồi cơm điện, mô-tơ điện
người dân nơi đây không biết đến khi nào mới được sử dụng
". Nhà nào khá giả thì có bình ắc-quy hoặc kéo điện từ nơi khác về sử dụng, còn không thì chịu cảnh đèn dầu. Suốt mấy chục năm qua người dân đều mơ ước có lưới điện quốc gia để phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất. Hàng tháng, các hộ dân phải tốn chi phí không nhỏ để phục vụ cho chiếu sáng. Bà Hiền cho biết thêm: "Ở đây, hầu như gia đình nào cũng có 4 - 5 chiếc đèn dầu với đủ kích cỡ. Mọi sinh hoạt trong gia đình vào ban đêm đều nhờ vào thứ ánh sáng này. Mỗi tháng, bình quân gia đình tôi sử dụng từ 5 - 7 lít dầu, tốn khoảng 150.000 đồng".
Những gia đình mua bình ắc - quy về làm nguồn điện cũng gặp không ít khó khăn. Bà Nguyễn Thị Vân, người dân ấp Thạnh Trung bức xúc: "Trước đây, tôi mua bình ắc quy loại 12 ampe giá trên 600.000 đồng; tiền nạp điện mỗi tháng thêm 100.000 đồng. Muốn mua tivi trắng đen về xem thời sự hay xem phim cũng không dám. Mấy năm nay không mua nỗi bình ắc quy, nên mọi sinh hoạt trong gia đình vào buổi tối đều sử dụng đèn dầu".

Chị Nguyễn Thị Hiếu Hiền sửa chữa, vệ sinh những chiếc đèn dầu để thắp sáng vào buổi tối.
Đi dọc theo tuyến Kênh Mới, chúng tôi có thể nhìn thấy những dây điện do người dân tự kéo dọc theo các bờ ruộng hay những đường dây điện vượt sông không an toàn khi sử dụng điện "câu đuôi". Đặc điểm chung của những người sử dụng điện "câu đuôi" là nhiều hộ sử dụng chung 1 đồng hồ điện, những trụ dẫn điện làm bằng cây tre, cây tràm giăng ngang khỏi đầu người... Ông Nguyễn Văn Nghé, một người dân ấp Thạnh Trung, than phiền: "Do sử dụng chung đồng hồ tổng, nên ngoài việc đóng tiền điện sinh hoạt hàng tháng theo đồng hồ riêng, các hộ dân phải trả thêm tiền điện bị hao hụt điện, dẫn đến giá điện tăng cao. Số điện hao hụt từ 200 - 400 kw/ tháng, kéo theo giá điện người dân phải trả từ 2.100 2.500 đồng/kw". Tuy nhiên, sử dụng điện "câu đuôi" nguồn điện chập chờn, tuổi thọ các vật dụng bằng điện rất ngắn. Ông Nguyễn Văn Duy, người dân sử dụng điện câu đuôi ấp Thạnh Trung, than thở: "Những giờ cao điểm, nguồn điện chập chờn làm cho bóng đèn thường xuyên bị hư hỏng, tivi thường hư màn hình... Tôi sử dụng 1 bóng đèn chữ U để có ánh sáng cho con học tập, sinh hoạt thuận lợi nhưng phải trả từ 100.000 đồng - 150.000 đồng/ tháng. Tôi kiến nghị, các ngành, các cơ quan chức năng xem xét, đầu tư kéo điện để các hộ dân được sử dụng điện an toàn, tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng
".
Trao đổi với chúng tôi, ông Chung Huệ Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hưng, cho biết: "Các hộ dân chưa có điện sử dụng là do sống rải rác trên các tuyến kênh, xa khu dân cư, khó đầu tư lưới điện quốc gia. Riêng tình trạng các hộ dân ở ấp Thạnh Trung không có điện sử dụng, địa phương đã nhiều lần phản ánh qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua các cuộc họp HĐND dân huyện. Đầu năm 2014, Chi nhánh điện lực Cờ Đỏ phối hợp với UBND xã khảo sát để đầu tư kéo lưới điện quốc gia. Qua khảo sát, Chi nhánh Điện lực Cờ Đỏ đã chấp nhận đầu tư kéo điện cho các hộ dân nơi đây sử dụng. Tuy nhiên, địa phương cũng chưa biết Chi nhánh Điện lực Cờ Đỏ đầu tư vào thời điểm nào. Chúng tôi kiến nghị Chi nhánh Điện lực Cờ Đỏ quan tâm, tạo điều kiện cho các hộ dân ở ấp Thạnh Trung sớm có điện sử dụng góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho người dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương".
Bài, ảnh: KHẮC VIỆT