Đầu năm 2015, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Thu Cúc sẽ giải nghệ. Đồng thời 3 VĐV còn lại của đội tuyển điền kinh Cần Thơ cũng lên kế hoạch giã từ sự nghiệp thi đấu. Đội tuyển điền kinh Cần Thơ đang đứng trước một tương lai mờ mịt khi hiện tại trình độ VĐV của tuyến trẻ chưa đủ khả năng để thay thế đàn anh, đàn chị...
 |
|
VĐV Thu Cúc sẽ giải nghệ vào năm 2015. |
Đã qua 4 kỳ Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc (2002, 2006, 2010, 2014) đội tuyển điền kinh Cần Thơ chủ yếu chỉ trông chờ vào thành tích của VĐV Thu Cúc. 3 kỳ Đại hội trước, Thu Cúc đều mang HCV về cho điền kinh Cần Thơ, nhưng tại Đại hội TDTT toàn quốc năm nay, Thu Cúc bị chấn thương, không thể thi đấu. Kết quả là điền kinh Cần Thơ trắng tay.
Đầu năm 2014, điền kinh Cần Thơ đã mời chuyên gia cấp cao người nước ngoài huấn luyện cho VĐV. Khách quan mà nói, chỉ trong thời gian vài tháng, đội năng khiếu của điền kinh Cần Thơ có sự tiến bộ đáng kể, thể hiện qua việc các VĐV đoạt 4 HCV tại giải lứa tuổi, lần đầu đứng nhất toàn đoàn, sau nhiều năm không có thành tích gì nổi bật. Tuy nhiên, đối với các VĐV ở tuyến trên (trẻ và tuyển) thì không thể cải thiện thành tích chỉ trong thời gian ngắn. Phải nhìn nhận rằng, để đạt thành tích cao ở Đại hội TDTT toàn quốc, phải có sự chuẩn bị lực lượng lâu dài. Trong khi đó, nhiều năm qua điền kinh Cần Thơ không có nền tảng chắc chắn thì sự nỗ lực của chuyên gia cũng không thể giúp đội tuyển thi đấu đạt hiệu quả.
Sự thất bại của điền kinh Cần Thơ tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014 buộc người ta phải nhìn lại quá trình hoạt động của bộ môn điền kinh Cần Thơ nhiều năm qua. Rõ ràng là gần 16 năm qua, đội tuyển điền kinh Cần Thơ không có thêm VĐV đẳng cấp nào ngoài một Thu Cúc tuổi tác ngày càng cao. Năm 2007, Cần Thơ có bổ sung thêm Minh Luân và Minh Trung, nhưng thành tích cao nhất của 2 VĐV này chỉ là HCB các giải đấu quốc gia.
Vấn đề đặt ra là nhiều năm qua, điền kinh Cần Thơ đã đầu tư cho tuyến năng khiếu và tuyến trẻ, nhưng không xuất hiện nhân tố nổi bật nào ở đội tuyển. Từ năm 2010 đến nay, đội năng khiếu tập trung từ khoảng 20 đến hơn 30 VĐV, tuyến trẻ trên dưới 10 VĐV. Hằng năm, Trường năng khiếu Thể dục thể thao Cần Thơ đều tổ chức thi tuyển, bổ sung VĐV năng khiếu điền kinh. Tuy nhiên, vì sao nhiều năm qua, đội trẻ không có VĐV nổi trội, còn VĐV đội tuyển chỉ đếm trên đầu ngón tay? Khan hiếm VĐV có trình độ, để đảm bảo chỉ tiêu thành tích tại Đại hội TDTT toàn quốc vừa qua, điền kinh Cần Thơ phải chi một số tiền không nhỏ để thu hút VĐV địa phương khác về thi đấu, mà kết quả cũng trắng tay.
Sắp tới, với việc giã từ sự nghiệp của các VĐV Cúc, Trung, Luân, Diên, đội tuyển điền kinh Cần Thơ sẽ trở thành “vùng trắng”, khi mà trình độ VĐV của tuyến trẻ chưa đảm bảo để có thể nâng tuyến. 2 năm qua, bộ môn điền kinh đã có Trưởng bộ môn phụ trách xây dựng kế hoạch phát triển lực lượng, nhưng vì sao không có sự chuyển biến? Đặc biệt, suốt thời gian đội tuyển điền kinh thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc vừa qua, Trưởng bộ môn điền kinh không hề có mặt để động viên tinh thần thi đấu hay xem xét đánh giá lại trình độ của VĐV.
Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN