01/01/2021 - 11:06

Mô hình “Văn hóa giao thông trước cổng trường” 

Tháng 12-2020, Ban Chấp hành (BCH) Ðoàn phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ triển khai thực hiện mô hình “Văn hóa giao thông trước cổng trường” tại Trường Mầm non Thốt Nốt. BCH Ðoàn phường phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường Mầm non Thốt Nốt quán triệt, triển khai mô hình đến cán bộ, giáo viên, học sinh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ. Bên cạnh đó, BCH Ðoàn phường tổ chức cho đoàn viên hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện dừng đỗ xe theo quy định, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông… Ðến nay, tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường trong giờ tan học hay va chạm giữa người đi đường đã giảm hẳn; phụ huynh học sinh chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ…

Cán bộ, đoàn viên Đoàn phường Thốt Nốt tuyên truyền ATGT trước cổng Trường Mầm non Thốt Nốt.

Theo anh Trần Trí Nhớ, Bí thư Ðoàn phường, hiện nay, BCH Ðoàn phường đã triển khai mô hình “Văn hóa giao thông trước cổng trường” ở 6 điểm trường trên địa bàn phường. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn cho học sinh và tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông (ATGT) cho mọi người xung quanh. Bên cạnh xây dựng mô hình “Văn hóa giao thông trước cổng trường”, năm qua, BCH Ðoàn phường Thốt Nốt duy trì, xây dựng các mô hình đảm bảo ATGT, như: “Bến đò an toàn”, “Cổng trường ATGT”, “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Ðoàn viên, thanh niên đứng chốt đảm bảo ATGT”…

Năm 2020, BCH Ðoàn phường Thốt Nốt gắn hoạt động đảm bảo ATGT với các hoạt động, phong trào Ðoàn, như phối hợp tổ chức 5 cuộc tuyên truyền ATGT, phòng, chống ma túy ở các trường học; tổ chức 456 lượt đoàn viên, thanh niên ra quân tổng vệ sinh môi trường, đứng chốt đảm bảo ATGT, tuyên truyền ý thức giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị; tiến hành sơn mới lại các trụ hướng dẫn giao thông. Thời gian tới, BCH Ðoàn phường tiếp tục củng cố các mô hình đảm bảo ATGT. Ðồng thời tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông; phát quang bụi rậm, vệ sinh các tuyến đường; vận động người dân không lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán…

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết