16/08/2025 - 05:15

Mô hình đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong đồng bào Khmer 

Thành lập từ năm 2023 đến nay, mô hình “Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong đồng bào dân tộc Khmer” ở ấp 7, phường Vị Tân góp phần tích cực hỗ trợ đồng bào ở ấp hiểu biết, chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông.

Ông Danh Tuẩn (trái) tuyên truyền về việc chọn nón bảo hiểm chất lượng đến đồng bào dân tộc Khmer.

Theo ông Danh Tuẩn, Trưởng ấp 7, địa bàn có hơn 100 hộ dân tộc Khmer sinh sống, chiếm gần 50% số hộ toàn ấp. Trước đây, nhiều trường hợp tham gia giao thông không đội nón bảo hiểm; lái xe khi đã uống rượu, bia; chở quá số người quy định; chạy xe lạng lách... nên tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Sau khi thành lập, thành viên của mô hình tập trung tuyên truyền nhiều quy định, các lỗi thường gặp khi tham gia giao thông, mức xử phạt cho từng trường hợp. Vận động tất cả hộ dân tộc Khmer ký cam kết không vi phạm Luật Trật tự, ATGT đường bộ; thông tin việc đánh giá ý thức chấp hành các quy định về giao thông đường bộ gắn với bình xét gia đình văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu cuối năm. Ngoài ra, người có uy tín ở ấp còn đến tận nhà những trường hợp có nguy cơ vi phạm để nhắc nhở, chỉ ra gánh nặng của tai nạn giao thông đối với gia đình và xã hội…

Theo ghi nhận, từ năm 2024 đến nay, ý thức chấp hành Luật Trật tự, ATGT đường bộ của đồng bào nâng lên rõ rệt, giảm khoảng 80% các lỗi vi phạm. Ông Danh Đỏ ở ấp 7, cho biết: “Bây giờ, mỗi khi chạy xe ra đường tôi đều đội nón bảo hiểm, chở đúng số người quy định; sau khi uống rượu bia, tôi đều nhờ người khác chở về nhà”.

Trung tá Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Công an phường Vị Tân, đánh giá: “Với hiệu quả của mô hình, tới đây, chúng tôi sẽ xem xét, nghiên cứu nhân rộng ra khu vực 1, nơi có hơn 120 hộ đồng bào dân tộc Khmer, chiếm gần 19% tổng số hộ”.

Bài, ảnh: PHƯỚC THUẬN

Chia sẻ bài viết