Kịch bản Borussia Monchengladbach lọt vào tốp 4 giải Vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) mùa bóng này và từ đó giành vé dự Champions League, hoàn toàn có thể xảy ra nếu tiền vệ trẻ Mahmoud Dahoud vẫn giữ phong độ cao như hiện nay.
Nói như vậy để thấy tầm quan trọng của tiền vệ gốc Syria này trong đội hình Borussia Monchengladbach. Ở trận tiếp đón CLB Hoffenheim vòng 31 Bundesliga, Dahoud là người đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà trước khi kiến tạo cho đồng đội Andre Hahn ấn định tỷ số chung cuộc 3-1. Tiền vệ trung tâm 20 tuổi đã có được 5 bàn thắng cho riêng mình và thực hiện 9 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn sau 30 trận được ra sân mùa giải này. Đó thực sự là thành tích ấn tượng đối với một tiền vệ chỉ mới được đôn lên đội 1 của Borussia Monchengladbach. Tính đến nay, Dahoud đã để lại dấu ấn khá rõ nét và đang là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của HLV Andre Schubert.
 |
|
Mahmoud Dahoud ngày càng chững chạc trong đội hình Borussia
Monchengladbach. Ảnh: playingfor90.com |
Sinh ra ở Amuda, thị trấn phía Bắc Syria, Dahoud đã đến Đức để theo nghiệp bóng đá. Trước khi về đầu quân cho Borussia Monchengladbach, Dahoud đã qua các đội trẻ của Germania Reusrath và Fortuna Dusseldorf. Vài lần ra sân từ băng ghế dự bị ở Bundesliga, Dahoud nhanh chóng chiếm được tình cảm của chiến lược gia người Đức và thường xuyên xuất hiện trong đội hình chính Borussia Monchengladbach.
Trong số những "sao mai" ở Bundesliga mùa này, cầu thủ mang 2 quốc tịch Syria và Đức hội tụ đủ những tố chất của một tiền vệ trung tâm hàng đầu. Dahoud có thể tham gia tấn công, uy hiếp khung thành đối phương bằng những cú sút xa đầy uy lực. Nếu không thể ghi bàn, tiền vệ cao gần 1,8 mét này sẽ tung ra những đường chuyền dài và ngắn, tất thảy đều sắc sảo, cho đồng đội ở tuyến trên. Một nguyên nhân khác mà HLV Andre Schubert đánh giá cao cựu tuyển thủ U21 Đức này là khả năng đánh chặn của anh. Trong khâu phòng ngự, cậu học trò cưng này có những cú cản bóng dứt khoát, song cũng không kém phần chuẩn xác.
Tiếng lành đồn xa, cái tên Mahmoud Dahoud đang lọt vào tầm ngắm của Borussia Dortmund và cả các đội bóng lớn ở Anh, trong đó có Liverpool và Tottenham. Sở trường đá phản công của Dahoud được cho là mảng ghép hoàn hảo cho lối đá phản công tổng lực (Gegenpressing) mà HLV Jurgen Klopp đang áp dụng tại Liverpool. Tuy nhiên, việc không có vé dự Champions League mùa sau chính là trở ngại lớn nhất của đội bóng thành phố cảng Liverpool trên đường đua giành được chữ ký của Dahoud. Tottenham cũng khó mang tài năng trẻ này về sân White Hart Lane vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới bởi mới đây Giám đốc thể thao Max Eberl của Borussia Monchengladbach tuyên bố sẽ không nhả "báu vật" của họ dù trước đó "hét" giá đến hơn 33 triệu USD.
BÌNH DƯƠNG (Theo Guardian, Express)