15/01/2022 - 10:42

Lượng hoa kiểng nông dân chuẩn bị phục vụ Tết giảm mạnh 

(CT) - Đến nay, nông dân ở TP Cần Thơ đã xuống giống gieo trồng được khoảng 638.347 chậu hoa, kiểng các loại chuẩn bị phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán 2022, giảm khoảng 55% so với năm trước.

Trồng hoa vạn thọ để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2022 tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Trồng hoa vạn thọ để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2022 tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, lượng hoa kiểng giảm bởi nhiều hộ dân giảm sản xuất vì lo ngại đầu ra sản phẩm có thể gặp khó do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngoài ra, thời điểm bắt đầu mùa trồng hoa Tết, nhiều địa phương còn thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều hộ dân trồng hoa kiểng khó khi tìm mua giống, các loại vật tư phục vụ sản xuất, thuê mướn lao động. Nhìn chung, năm nay các mặt hàng hoa kiểng sản xuất kém đa dạng so với năm trước, chủ yếu tập trung phân khúc trung bình, đơn giản, dễ trồng, với chi phí sản xuất không quá lớn. Các loại hoa, kiểng được nông dân tập trung sản xuất nhiều là vạn thọ, các loại cúc, cát tường, mào gà, ớt kiểng... Tuy nhiên, do giá phân, cây giống và nhiều loại vật tư đầu vào tăng mạnh nên giá thành sản xuất hoa kiểng năm nay ước tăng bình quân từ 10-20% so với năm trước.

Với chi phí sản xuất hoa kiểng tăng cao, nông dân rất mong tới đây bán được sản phẩm với mức giá cao hơn mọi năm để đảm bảo nguồn thu nhập. Hiện nay, hoa của bà con chưa có thương lái đến đặt cọc hỏi mua, dự kiến khoảng 2 tuần tới thị trường hoa kiểng Tết tại thành phố mới nhộn nhịp.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết