15/09/2022 - 10:55

Lực lượng vũ trang thành phố thực hiện tốt công tác chính sách 

(CT) - Từ đầu tháng 9 đến nay, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ tổ chức đến thăm và tặng quà hơn 1.000 thiếu nhi là con cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và trẻ mồ côi, khuyết tật nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 và năm học mới 2022-2023. Tổng trị giá các phần quà gần 210 triệu đồng.

Đại diện Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS thành phố đến trao quà Trung thu cho các em ở Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ.

Đại diện Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS thành phố đến trao quà Trung thu cho các em ở Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ.

Theo Bộ CHQS thành phố, từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ CHQS thành phố đã thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chính sách đối với người có công, đền ơn đáp nghĩa, như bàn giao 3 căn nhà Tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ và gia đình người dân tộc Khmer gặp khó khăn về nhà ở tại quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ; chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 64 đối tượng theo các Quyết định số 290, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền gần 229 triệu đồng; tổ chức thăm và tặng 545 phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ Quân đội nghỉ hưu, gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền 436 triệu đồng; tổ chức xác minh thông tin 18 mộ liệt sĩ trên địa bàn các quận Thốt Nốt, Bình Thủy, Ô Môn và huyện Vĩnh Thạnh… Ban CHQS các quận, huyện tham mưu cho UBND các quận, huyện tổ chức tặng 1.954 phần quà, 210 sổ tiết kiệm; xây dựng và sửa 8 căn nhà cho thanh niên nhập ngũ với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Tin, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết