03/03/2018 - 18:09

(CT)- Sáng 3-3, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp trong thành phố long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân và tiễn 1.485 tân binh (TB), những người con ưu tú của thành phố, lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, các gia đình có thành tích tiêu biểu trong thực  hiện Luật NVQS năm 2017 được biểu dương, khen thưởng…

Long trọng tiễn 1.485 thanh niên lên đường nhập ngũ
Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy và đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho các gia đình tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2017 ở huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: PHẠM TRUNG

Lễ giao nhận quân quận Vĩnh Thạnh diễn ra trong không khí trang trọng, với sự hiện diện của các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố; Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố… Năm nay, huyện Vĩnh Thạnh có 155 TB nhập ngũ tại Trung đoàn Bộ binh 932 (Bộ CHQS thành phố), Sư đoàn BB 330, Vùng 5 Hải quân và Công an thành phố…  

Long trọng tiễn 1.485 thanh niên lên đường nhập ngũ
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đến dự Lễ giao nhận quân quận Ninh Kiều. Ảnh: ANH DŨNG

Dự Lễ giao nhận quân tại quận Ninh Kiều có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Trung Nhân, UVBTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều; Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố;… Năm nay, quận Ninh Kiều tiễn 200 TB nhập ngũ. Trong đó, 95 TB nhập ngũ tại Sư đoàn bộ binh 330, 55 TB nhập ngũ tại Sư đoàn Phòng không Không quân 367, 20 TB nhập ngũ tại Bộ CHQS TP Cần Thơ và 30 TB nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Công an. Trong 200 TB, có 1 đảng viên, 52 TB có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.

Long trọng tiễn 1.485 thanh niên lên đường nhập ngũ
Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ tặng hoa cho tân binh quận Bình Thủy. Ảnh: Q.LAM

Đến dự Lễ giao nhận quân tại quận Bình Thủy có các đồng chí: Phan Thị Hồng Nhung, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ; Mai Thanh Dân, UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố... Năm nay, quận Bình Thủy có 160 TB nhập ngũ (trong đó, Bộ Quốc phòng: 130 và Bộ Công an: 30). Trong 160 TB, có 1 đảng viên, 52 TB có chuyên môn kỹ thuật. Hội đồng NVQS các phường vận động tặng mỗi TB 1 sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng.

Long trọng tiễn 1.485 thanh niên lên đường nhập ngũ
Đồng chí Lê Văn Tâm trao bằng khen cho các gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở quận Cái Răng. Ảnh: TUYẾT NHUNG

Buổi lễ giao nhận quân quận Cái Răng diễn ra long trọng, với sự hiện diện của đồng Lê Văn Tâm, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành phố... Năm 2018, quận Cái Răng tiễn 140 TB nhập ngũ (Bộ Quốc phòng: 115 và Bộ Công an: 25). Trong đó, có 40 TB có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Tại lễ giao nhận quân, UBND quận tặng mỗi TB một phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Long trọng tiễn 1.485 thanh niên lên đường nhập ngũ
Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao tặng Bằng khen cho các gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2017. Ảnh: VĂN TRUYỀN

Dự Lễ giao nhận quân huyện Thới Lai có đồng chí Đào Anh Dũng, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố… Huyện Thới Lai có 190 TB nhập ngũ; trong đó, có 1 đảng viên và 42 TB có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Các TB sẽ nhập ngũ ở Trung đoàn Bộ binh 3 Sư đoàn 330; Tiểu đoàn 10 Sư đoàn 4; Trung đoàn Bộ binh 932, thuộc Bộ CHQS TP Cần Thơ và Công an TP Cần Thơ.

Long trọng tiễn 1.485 thanh niên lên đường nhập ngũ
Lãnh đạo thành phố và huyện Phong Điền tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Đến dự lễ giao nhận quân huyện Phong Điền có các đồng chí: Phạm Minh Phúc, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố... Huyện Phong Điền có 155 TB lên đường nhập ngũ (Bộ Quốc phòng: 130, Bộ Công an: 25). Trong đó, có 1 đảng viên, 40 TB có trình độ chuyên môn kỹ thuật và có 8 TB là con cán bộ, đảng viên.

Long trọng tiễn 1.485 thanh niên lên đường nhập ngũ
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy cài hoa và chúc các tân binh Thốt Nốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dự Lễ giao nhận quân tại quận Thốt Nốt có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố… Quận Thốt Nốt tiễn 170 TB nhập ngũ (Bộ Quốc phòng: 150 và Bộ Công an: 20); trong đó, có 35 TB có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Tại lễ giao nhận quân, UBND quận tặng mỗi TB phần quà trị giá 1 triệu đồng…

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, UVBTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ; Đại tá Trần Văn Đức, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS thành phố; cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố đến dự Lễ giao, nhận quân tại quận Ô Môn. Năm nay, quận Ô Môn có 160 TB lên đường nhập ngũ; trong đó, có 135 TB nhập ngũ trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 25 TB phục vụ có thời hạn trong các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Long trọng tiễn 1.485 thanh niên lên đường nhập ngũ
Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy động viên tân binh huyện Cờ Đỏ an tâm lên đường nhập ngũ. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Trần Việt Trường, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố,… dự Lễ giao nhận quân tại huyện Cờ Đỏ. Năm nay, huyện Cờ Đỏ tiễn 155 TB nhập ngũ; trong đó, có 125 TB nhập ngũ tại các đơn vị của Bộ Quốc phòng: Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không- Không quân, Bộ CHQS TP Cần Thơ và 30 TB phục vụ có thời hạn tại Công an TP Cần Thơ. Theo Hội đồng NVQS huyện, chất lượng TB năm nay cao hơn những năm trước, cụ thể, tỷ lệ TB có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 24,8%, có 1 đảng viên.

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân ở huyện Vĩnh Thạnh, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố biểu dương tinh thần tình nguyện nhập ngũ của các TB; biểu dương Hội đồng NVQS huyện đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng theo quy định của pháp luật cũng như thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, quan tâm hơn nữa đối với những gia đình TB lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tạo điều kiện giúp đỡ các quân nhân đã hoàn thành NVQS trở về địa phương có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, UVBTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS thành phố, năm nay, TB có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 25,12%, tăng 2,65% so với năm 2017. Trong 1.250 TB giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, có 331 TB có trình độ chuyên môn kỹ thuật, 7 đảng viên, 4 cán bộ, công nhân viên chức… Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng theo quy định, đảm bảo công khai, dân chủ… Công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương bảo đảm chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ. Hội đồng NVQS các quận, huyện chăm lo tốt thanh niên trúng tuyển NVQS, như: tặng mỗi TB lên đường nhập ngũ một phần quà trị giá 300.000 – 500.000 đồng, hỗ trợ mỗi TB từ 1- 1,5 triệu đồng; một số xã, phường tặng mỗi TB sổ tiết kiệm từ 1-3 triệu đồng...

     NHÓM PHÓNG VIÊN CT-XH

Chia sẻ bài viết